Guns N’ Roses lên tiếng phản đối lời tố cáo đạo nhạc

08/10/2009 12:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Không lâu sau khi bị  tố cáo đạo nhạc, ban nhạc Guns N’ Roses đã lên tiếng phản đối với những chứng cứ cụ thể được đưa ra. "Ban nhạc cực lực phản đối lời các buộc này và sẽ có những động thái đáp lại phù hợp. Chúng tôi tin rằng không có bất kỳ sự sao chép bất hợp pháp nào trong ca khúc đó” Irving Azoff, nhà quản lý của Guns N’ Roses cho biết.

Axl Roses, thủ lính của Guns N’ Roses


Theo Azoff, những tiếng động trong đoạn mở đầu bài hát "Riad N' the Bedouins" bị cho là sao chép từ 2 ca khúc "Wherever You Are" và "A Strangely Isolated Place" của nhạc sĩ người Đức Schnauss được cung cấp bởi một thành viên trong đội ngũ sản xuất album với sự đảm bảo hợp pháp.

Mặt khác, hai bài "Wherever You Are" và "A Strangely Isolated Place" của Schnauss được lưu hành vào các năm 2001 và 2003 trong khi album của Guns N’ Roses được thực hiện trong hơn 17 năm, bắt đầu từ giữa thập niên 90. Vẫn chưa xác định được ca khúc nào xuất hiện trước cho đến khi vụ kiện được đưa ra tòa để làm sáng tỏ.  

Sau nhiều năm trì hoãn với vô số sự điều chỉnh, album phòng thu thứ 6 “Chinese Democracy” của Guns N’ Roses đã được phát hành vào tháng 11 năm ngoái. Album này không thành công về mặt doanh thu khi chỉ tiêu thụ được dưới 600 ngàn bản tại Mỹ tính cho đến thời điểm hiện tại.

Azoff cũng lên tiếng chỉ  trích thành viên trong đội ngũ sản xuất album khi đã làm việc không ăn ý  với ban nhạc để xảy ra sự việc đáng tiếc này và một lần nữa khẳng định Guns N’ Roses không bao giờ sử dụng âm nhạc của một nghệ sĩ khác bất hợp pháp. Ban nhạc tin rằng sự việc sẽ được giải quyết một cách thõa đáng.

Nhật Tân (Theo MTV)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm