GÓC KHUẤT – Huỳnh Anh: 'Chưa thấy ai gạ tình mình, chỉ thấy mình đi quyến rũ người ta...'

16/05/2018 10:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một trong những chi tiết thú vị về Huỳnh Anh trong chương trình Góc khuất số mới.

Diễn viên Huỳnh Anh – hotboy Hà Nội ngày nào giờ đã trưởng thành, là một diễn viên khá “hot”, ngoài ra anh còn làm đạo diễn – nghề mà anh được đào tạo bài bản, chính quy. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu tan vỡ giữa anh và Á hậu Thể thao Hoàng Oanh cũng khiến báo chí tốn không ít thời gian, giấy mực mổ xẻ, bản thân Huỳnh Anh cũng đã có lúc tỏ thái độ không vui vì câu chuyện này.

Chú thích ảnh
Diễn viên Huỳnh Anh

Là một trong những gương mặt “hot” trong phim truyền hình Tình khúc Bạch dươngCả một đời ân oán, Huỳnh Anh được rất nhiều khán giả dành cho những lời khen cũng như dành cho anh sự hâm mộ. Thế nhưng, khán giả vẫn có nhiều thắc mắc về vai diễn của Huỳnh Anh trong 2 bộ phim này.

Là khách mời chương trình Góc khuất, Huỳnh Anh đã chia sẻ về việc đóng cặp cùng các diễn viên nữ, những thuận lợi và khó khăn khi đóng cùng các cô gái xinh đẹp, đặc biệt là chuyện “phim giả tình thật” trong giới nghệ sỹ.

Chú thích ảnh
Diễn viên Huỳnh Anh có buổi trò chuyện cởi mở với nhà báo Ngô Bá Lục 

Cũng trong chương trình, Huỳnh Anh còn kể về những tháng ngày gian khó khi mới bước chân vào nghề, sự coi thường của đồng nghiệp. Với biệt danh “hotboy”, Huỳnh Anh gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn bởi nhiều người không tin vào tài năng của anh ngoài vẻ đẹp hình thức. Huỳnh Anh đã phải tự đi học, xác định con đường học hành bài bản để có thể đàng hoàng đứng trên phim trường với vai trò diễn viên và bây giờ là đạo diễn mà không sợ bị xem thường.

Chú thích ảnh
Diễn viên Huỳnh Anh tỏ ra ngạc nhiên khi trong giới showbiz, có những lời mời “ăn tối” trị giá hàng ngàn đô – la...

Khi được hỏi về chuyện “gạ tình” đang rất nóng hiện nay, Huỳnh Anh bật cười. Anh thật thà chia sẻ rằng đã hoạt động trong showbiz ngót ngét chục năm nhưng chưa bao giờ thấy ai “gạ tình” mình, mà chỉ có mình đi quyến rũ người khác. Anh cũng tỏ ra ngạc nhiên khi trong giới showbiz, có những lời mời “ăn tối” trị giá hàng ngàn đô – la, anh thậm chí còn ngạc nhiên đến tròn mắt và quả quyết, “nếu chỉ đi ăn tối mà được vài ngàn đô thì tại sao lại không mời tôi?” – Một câu đùa dí dỏm nhưng cho thấy sự nghiêm túc của Huỳnh Anh trong đời sống.

Huỳnh Anh cũng tâm sự rằng, anh chỉ có những người bạn thân trong ngành phim ảnh và trong các cuộc tán gẫu cafe hay nhậu nhẹt thì cũng chủ yếu nói về phim. Thậm chí, đôi khi có chuyện buồn cá nhân chưa kịp có ý đồ “tâm sự” với đám bạn thì đã bị bọn chúng phá đám nên Huỳnh Anh luôn tự giải quyết những nỗi buồn bằng cách của riêng mình. Đấy cũng là một trong những điểm khác biệt của anh so với nhiều nghệ sỹ trẻ khác.

Những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ với Hoàng Oanh cũng được Huỳnh Anh chia sẻ. Anh vẫn luôn dành những sự trân trọng của mình cho tình cũ và cũng tiết lộ đang yêu một cô gái chưa từng gặp mặt – một nữ Việt kiều.

Chú thích ảnh

Huỳnh Anh được coi là thế hệ hotboy “đời đầu” ở Hà Nội. Vóc dáng thư sinh, gương mặt khả ái cùng tài năng ca hát nổi bật, anh liên tục được mời xuất hiện trong các sự kiện dành cho tuổi teen và trở thành một gương mặt rất được giới trẻ yêu thích. Hiện Huỳnh Anh đang tất bật với những bộ phim truyền hình và sắp tới đây, anh sẽ vào vai trong một bộ phim remake từ một phim “bom tấn” của xứ kim chi chắc chắn sẽ gây sự chú ý lớn từ công chúng.

Mời quý độc giả đón xem Góc Khuất  Huỳnh Anh:

‘Cả một đời ân oán’ phần 2: Huỳnh Anh rất tốt nhưng rất tiếc, Hạ Anh đã chọn yêu Anh Tuấn

‘Cả một đời ân oán’ phần 2: Huỳnh Anh rất tốt nhưng rất tiếc, Hạ Anh đã chọn yêu Anh Tuấn

Ở phần 2 phim Cả một đời ân oán, Nguyên (Huỳnh Anh) yêu Ngân (Hạ Anh) tha thiết nhưng Ngân lại yêu Bình (Anh Tuấn) - anh em cùng cha khác mẹ với Nguyên.

Ngô Bá Lục - Ảnh, video: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm