Giải Quả cầu Vàng 2020: 'Missing Link' gây sốc khi đánh bại 'ông trùm' Disney

07/01/2020 11:37 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất của giải thưởng Quả cầu Vàng là Missing Link, một cái tên không ngờ đến, khi mà công chúng gần như đã chắc chắn rằng không ai có thể “vượt mặt” Nhà Chuột vào năm nay.

Quả cầu Vàng 2020: Sam Mendes là đạo diễn xuất sắc nhất - 'Joker' đoạt giải thưởng đầu tiên

Quả cầu Vàng 2020: Sam Mendes là đạo diễn xuất sắc nhất - 'Joker' đoạt giải thưởng đầu tiên

Ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" của Quả cầu Vàng 2020, đạo diễn Sam Mendes đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác như Quentin Tarantino (phim "Once Upon a Time in Hollywood") hay Martin Scorsese (phim "The Irishman")... để giành chiến thắng ngoạn mục với bộ phim "1917".

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 77 diễn ra vào sáng 6/1 theo giờ Việt Nam, vẫn với vai trò là “phát súng mở màn” cho toàn bộ mùa giải thưởng điện ảnh của Hollywood. Bên cạnh những chiến thắng nổi bật, Missing Link đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi mang về Quả cầu Vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Disney lần thứ 4 “vô duyên” với Quả cầu Vàng

Nhắc tới mảng phim hoạt hình, cái tên đầu tiên mà được nghĩ đến chính là Walt Disney - “ông trùm” của làng phim Hollywood hiện nay. Và không ai có thể phủ nhận thành công của Nhà Chuột trong năm 2019 vừa qua, với 3 bộ phim thành công phá vỡ kỷ lục phòng vé trên mọi mặt trận.

Mở màn với Toy Story 4 (Câu chuyện đồ chơi 4), Nhà Chuột phát hành phần tiếp theo của loạt phim hoạt hình ăn khách vào ngày 9/7/2019. Và đến 15/8, hãng chính thức thông báo bộ phim đã chạm tới con số 1 tỷ USD. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ 5 của Disney nhận danh hiệu “tỷ đô” toàn cầu trong một năm. Nhưng tất nhiên, con số đó vẫn chưa dừng lại.

Chú thích ảnh
Poster phim "Toy Story 4" và "Lion King"

Lion King (Vua Sư tử) là cái tên tiếp theo của Disney công phá màn ảnh rộng thế giới, khi chưa đầy 3 tuần phát hành, phiên bản mới của bộ phim do Jon Favreau thực hiện chính thức đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Ngay từ khi “nhá hàng”, Lion Kingđã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng khi làm lại từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên, con số doanh thu hơn 361 triệu USD tại Bắc Mỹ và 639 triệu USD từ các thị trường khác là minh chứng rõ nhất cho thành công này.

Tuy nhiên, doanh thu ấn tượng nhất của Disney trong năm 2019 mảng hoạt hình thuộc về “bom tấn” Frozen II (Nữ hoàng băng giá II) – bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại theo ghi nhận từ hãng phim này. Phát hành ngày 22/11/2019, tính đến 5/1, Frozen II đạt tổng doanh thu lên tới 1,32 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục của phần 1 trước đó. Bộ phim cũng được xem là “quái vật phòng vé” của Disney cuối 2019, và dự đoán sẽ “làm nên chuyện” tại các lễ trao giải lớn nhỏ của Hollywood. Ngay cả phần nhạc phim cũng tạo nên hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khi mà ca khúc Into The Unknown do nữ diễn viên, ca sĩ Idina Menzel thể hiện cũng tạo nên độ phổ biến gần như sản phẩm Let It Go trước đó.

Chú thích ảnh
"Bom tấn" hoạt hình thành công nhất của Disney cũng không thể mang về chiến thắng

Dù cả 3 cái tên đình đám đều lọt vào danh sách đề cử 5 bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất của Quả cầu Vàng 2020, nhưng chắc “ông lớn” Disney cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ “trắng tay” trước đối thủ không mấy nổi trội là Missing Link - bộ phim hoạt hình thua xa về cả doanh thu lẫn độ thu hút công chúng.

Để rồi, điều đó đã thành hiện thực.

Chú thích ảnh
Chiến thắng gây sốc của “Missing Link” tại Quả cầu Vàng 2020 gây nhiều tranh cãi

Kết quả gây nhiều tranh cãi

Kể từ khi ra mắt hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất vào năm 2006, đây là lần thứ 4 Nhà Chuột để lỡ mất danh hiệu. Trước đó, Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018), How to Train Your Dragon 2 (2014) và The Adventures Of Tin Tin (2011)là những bộ phim hoạt hình duy nhất không thuộc Disney chiến thắng tại giải thưởng này.

Được đánh giá là “kẻ yếu trên chiến trường” năm nay, việc Missing Link (Cuộc hành trình bí ẩn) được xướng tên trong lễ trao giải là điều bất ngờ gây sốc đối với các nhà phê bình cũng như công chúng. Không chỉ qua mặt Nhà Chuột, bộ phim còn đánh bại một đối thủ “khó chơi” khác là How To Train Your Dragon: Hidden World của hãng phim DreamWorks Animation. Ngoài việc là bộ phim hoạt hình duy nhất không “ăn theo” thành công của những người tiền nhiệm, quả thật Missing Link không có nhiều điểm nổi bật.

Phát hành bởi hãng phim Laika Entertainment, Missing Link kể về câu chuyện của Mr. Link, một anh chàng to lớn với chiều cao 8 mét, người phủ đầy lông lá đã quá buồn chán và trở nên mệt mỏi khi phải sống một cuộc sống cô độc. Anh kết bạn với 2 nhà thám hiểm tên là Sir Lionel Frost và Adelina Fortnight, với mong muốn tìm kiếm những người thân đã mất từ ​​lâu trong thung lũng huyền thoại của Shangri-La.Hành trình mà 3 con người hoàn toàn khác biệt lại cùng nhau trải qua chính là hành trình học cách chấp nhận bản thân, tin vào giá trị riêng của chính mình thay vì phụ thuộc vào sự nhìn nhận của người khác.

Quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao như Hugh Jackman, Zoe Saldana, David Walliams... cùng kinh phí lên tới 100 triệu USD, Missing Link hoàn toàn “lỗ chổng vó” khi thu về vỏn vẹn chưa đến 30 triệu USD tại các rạp phim trên toàn thế giới. Đạo diễn Chris Bulter - từng rất thành công với bộ phim hoạt hình Paranorman (2012) - cũng không thể kéo doanh thu yếu kém của bộ phim lên được.

Không chỉ “hơi nhạt” về mặt nội dung, việc xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa 3 nhân vật còn có phần nhanh chóng và gượng ép. Nguyên nhân dẫn đến việc nảy sinh tình cảm giữa Sir Lionel Frost và Adelina Fortnight cũng khá mơ hồ. Cùng với đó,tuyến nhân vật phản diện trong phim cũng được xây dựng nhạt nhòa khiến tác phẩm thiếu đi những tình tiết căng thẳng, gay cấn.

Dù vậy, Missing Link vẫn là cái tên chiến thắng chung cuộc tại Quả cầu Vàng 2020 bất chấp mọi điểm trừ mà giới phê bình chỉ ra. Nhiều người tin rằng, sau giải thưởng này, Laika Entertainment sẽ “hốt bạc” do sự tăng trưởng về doanh số DVD và kỹ thuật số của bộ phim bởi sự tò mò của công chúng.

Ký sinh trùng làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc

Chiến thắng của Parasite (Ký sinh trùng) đã mang lại sự tự hào quá lớn đối với nền điện ảnh Hàn Quốc. Không chỉ là bộ phim đầu tiên của xứ sở kim chi nhận được đề cử, Ký sinh trùng còn mang về Quả cầu Vàng cho hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Dù khá tiếc nuối khi không thể chiến thắng ở mảng Kịch bản xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc, công chúng và đoàn làm phim vẫn sẽ còn tiếp tục chặng đường “chinh chiến” sắp tới, khi mà đích đến cuối cùng là giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hollywood – Lễ trao giải Oscar 2020.

Một số giải thưởng nổi bật tại Quả cầu Vàng 2020:

Phim truyện chính kịch xuất sắc: 1917

Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix - Joker

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood

Đạo diễn xuất sắc: Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm