Giải MTV Video Music Awards 2020: Doja Cat – từ mạng xã hội bước lên sân khấu MTV

01/09/2020 07:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020 chính thức là năm của Doja Cat. Cụ thể, tại lễ trao giải Video Music Awards 2020 (MTV VMA 2020) – diễn ra sáng 31/8 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm Barclays ở New York - Doja Cat lần đầu tiên xuất hiện tại với màn diễn đặc biệt từ các đĩa đơn được yêu thích nhất của cô trên TikTok, gồm Say So Like That. Đáng nói, rapper 24 tuổi này đã được trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

 BTS, Lady Gaga và The Weeknd thắng lớn tại MTV VMA 2020

BTS, Lady Gaga và The Weeknd thắng lớn tại MTV VMA 2020

Lễ trao giải MTV VMA 2020 đã khép lại đầy cảm xúc và hoành tráng, các giải thưởng đều đã có chủ!

Nhận giải thưởng của mình với một danh sách dài lời cảm ơn, Doja Cat cũng bày tỏ sự tri ân đến người hâm mộ và khẳng định “sự ủng hộ của họ có ý nghĩa tất cả đối với tôi”. Đùa giỡn về việc “không chịu khóc” khi nhận giải, nữ ca sĩ yêu cầu người hâm mộ giữ an toàn và thừa nhận rằng “đây là năm thực sự khó khăn”. Trước khi rời sân khấu ảo, Doja Cat cũng gửi lời cảm ơn quan trọng đến mẹ của mình.

Trước khi giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Doja Cat đã biểu diễn liên khúc Say SoLike That - 2 đĩa đơn đã trở nên nổi tiếng trên TikTok. Cùng với chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Doja Cat được đề cử ở hạng mục Ca khúc của Năm và Chỉ đạo xuất sắc nhất. Mặc dù Doja Cat không giành được chiến thắng ở cả 2 hạng mục, nhưng màn ra mắt tại MTV VMA của cô thực sự đáng nhớ, khi cô biến sân khấu thành một không gian khác.

Tự hào về nguồn gốc Nam Phi

Doja Cat, tên thật là Amalaratna Zandile Dlamini, sinh năm 1995 ở Tarzana, bang California. Cha cô là Dumisani Dlamini, nam diễn viên gốc Nam Phi từng thủ diễn chính trong một số bộ phim như Sarafina! và biểu diễn Vua Sư tử (The Lion King) trên sân khấu Broadway. Mẹ cô là Deborah Elizabeth Sawyer, họa sĩ người Mỹ gốc Do Thái.

“Một nửa gia đình của tôi là người da đen đến từ Nam Phi và tôi rất tự hào về nơi xuất thân của mình” - Doja Cat từng tự hào chia sẻ.

Chú thích ảnh
Rapper Doja Cat

Trong quá trình trưởng thành, gia đình cô thường di chuyển giữa bờ biển phía Đông và phía Tây nên cô coi Bronx ở New York và Oak Park ở Los Angeles là nhà. Doja Cat chia sẻ rằng cô chịu ảnh hưởng của các ca sĩ nổi tiếng như Rihanna và Amy Winehouse. Năm 16 tuổi, Doja Cat bắt đầu thu âm ca khúc và tung lên mạng SoundCloud.

Trong kỷ nguyên của SoundCloud, rapper Doja Cat 17 tuổi nổi bật với bản hit soul của mình - So High. Sau đó, Doja Cat đã phát hành ca khúc này dưới dạng đĩa đơn.

Sau đó, lần đầu tiên Doja Cat lọt vào Top 20 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với Say So (từng đứng vị trí thứ 16). Bản “hit” lấy cảm hứng từ dòng nhạc disco này là đĩa đơn nằm trong album thứ 2 của cô, mang tựa đề Hot Pink, được phát hành hồi tháng 11/2019.

Say So đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng nhờ “dance challenge” (thử thách nhảy) lan truyền do một người dùng TikTok có tên Haley Sharpe (có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên ứng dụng video) tạo ra. Doja Cat đã hưởng ứng thách thức của Sharpe với Say So, trình diễn màn nhảy cùng một nhóm vũ công phụ họa.

Chú thích ảnh
Doja Cat nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV VMA 2020

Sức lan truyền của Say So đã chuyển thành số lượng được “stream” khổng lồ. Ca khúc này đã leo lên tới vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu với 3,554 triệu lượt nghe, chưa kể nó còn chiếm vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Mỹ với 1,056 triệu lượt nghe.

Thành công của đĩa đơn này cũng đã tạo cú hích cho album Hot Pink đạt đến đỉnh cao mới - đạt vị trí thứ 17 trên Billboard 200 và ca khúc này đã được remix với sự góp mặt của Nicki Minaj (nữ ca sĩ từng được ca tụng là nữ hoàng nhạc rap).

Tuy nhiên, Say So không phải là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang lại danh tiếng cho Doja Cat. Mãi cho đến khi album đầu tay Amala, Doja mới xuất hiện trên bản đồ thế giới với đĩa đơn ăn khách mang tựa đề Mooo!

Trong video này, Doja Cat mặc bộ trang phục in hình con bò, nhảy múa trước màn hình màu xanh lá cây và trong một cảnh đặc biệt đáng nhớ, đẩy khoai tây chiên lên mũi. Video đã nhận được lời khen ngợi từ các ngôi sao như Chance the Rapper, Katy Perry và đã đạt được 67 triệu lượt xem trên YouTube.

Mooo! xuất hiện trên ấn bản sang trọng của album đầu tay của Doja Cat, Amala được phát hành lần đầu vào tháng 3/2018 và tái bản vào năm 2019. Phiên bản sang trọng của Amala còn có có Juicy, được cô phát hành thành đĩa đơn đầu tiên của Hot Pink. Tuy nhiên, ca khúc này chỉ lọt vào vị trí 41 trên Hot 100.

Lập dị và... không cầu tiến

Khi sáng tác các ca khúc, Doja Cat cố gắng biến những trải nghiệm và cảm xúc hàng ngày của mình thành những đĩa đơn ăn khách. Có nhiều ý kiến cho rằng phần lời bài hát của Doja Cat mang tính phân biệt chủng tộc. Chẳng hạn như ca khúc Dindu Nuffin của cô bị Billboard đánh giá là chế nhạo các nạn nhân da đen bị cảnh sát bạo lực.

Nhưng rapper giải thích rõ: “Cá nhân tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện có tính phân biệt chủng tộc nào. Tôi xin lỗi tất cả những người cảm thấy bị xúc phạm. Các bài hát của tôi không có liên quan gì đến bất cứ điều gì ngoài trải nghiệm cá nhân của tôi”.

Chú thích ảnh
Doja Cat trình diễn tại lễ trao giải MTV VMA 2020

Tính cách lập dị, không cầu tiến đã khiến cô trở thành nghệ sĩ giải trí thuần túy với những bài hát độc đáo và một tài khoản Instagram để chia sẻ và giải khuây bản thân. Doja hiện có 3,5 triệu người theo dõi trên Instagram với tài khoản @dojacat.

Doja Cat thường phát trên Instagram các buổi hòa nhạc mini được dàn dựng với trang phục quá khổ. Từ việc hóa thân thành nàng công chúa yêu tinh đến đọc trực tiếp các bài hát rap nổi tiếng. Doja Cat đã chứng minh cô là một nghệ sĩ giải trí trong tất cả các định nghĩa của thuật ngữ này. Vì vậy, bất cứ khi nào xem các màn phát trực tiếp của Doja Cat, người hâm mộ đều cảm thấy phấn khích.

Theo Doja Cat: “Tôi không muốn các bạn nhìn tôi như một vai trò hình mẫu. Tôi chỉ muốn các bạn nghe nhạc của tôi và niềm vui mà bạn nhận được từ đó là phần quan trọng nhất”.

Rapper chia sẻ cô lấy nghệ danh là Doja Cat vì cô “nghiện những gì mang tính hoang dã” và yêu mèo “ở mọi khía cạnh”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm