Giải Grammy Latin tổ chức không khán giả

18/11/2020 07:01 GMT+7 | Giải trí

Từ ý tưởng tới di sản: Giải Grammy Latin đánh dấu 20 năm được công nhận toàn cầu

Từ ý tưởng tới di sản: Giải Grammy Latin đánh dấu 20 năm được công nhận toàn cầu

Ý tưởng thành lập một tổ chức riêng rẽ để tôn vinh sự đa dạng trong nhạc Latin đã được thảo luận trong nhiều năm trước khi thành hiện thực, và cuối cùng được thúc đẩy bởi một nghệ sĩ trẻ đa dòng đình đám khi đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Grammy Latin năm 2020 sẽ được tổ chức vào 8h ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam). Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chương trình dự kiến vẫn sẽ vô cùng sôi động dù không có khán giả trực tiếp.

Cụ thể, Grammy Latin năm nay sẽ được phát trực tiếp trên mạng truyền hình Univision từ Miami (Mỹ) và nhiều thành phố khác trên thế giới. Để lễ trao giải được diễn ra một cách an toàn trước tình hình dịch bệnh, màn thảm đỏ đã được loại bỏ và các nghệ sĩ tham gia phải tuân thủ các biện pháp an toàn với Covid-19.

Các nghệ sĩ Latin đã xác nhận tham gia biểu diễn bao gồm: Bad Bunny, Karol G, Pedro Capo, Marc Anthony, Anuel AA, Calibre 50, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Guaynaa, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Debi Nova , Raquel Sofia và Sebastian Yatra. Được biết, Âm nhạc tạo nên con người là chủ đề cho lễ trao giải năm nay.

“Trong năm qua, tôi đã thảo luận cùng với các thành viên của Viện để đưa ra những cải thiện cho quy trình trao giải. Từ đó khuyến khích nhiều nghệ sĩ âm nhạc Latin tham gia và đa dạng hơn. Các tên tuổi có mặt trong danh sách đề cử sẽ phần nào nói lên sự phát triển không ngừng của âm nhạc Latin” - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Latin - Gabriel Abaroa Jr. - chia sẻ với Entertainment Tonight.

Chú thích ảnh
J Balvin nhận giải Grammy Latin năm 2018 tại Las Vegas, Mỹ

“Danh sách nghệ sĩ được đề cử năm nay là kết quả của một quá trình kiên trì và chân chính” - ông nói thêm. Cụ thể, năm nay có tổng cộng 8 hạng mục trao giải bao gồm: Bản thu âm của năm, Album của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Album giọng ca pop hay nhất, Màn trình diễn nhạc Reggaeton hay nhất (giải thưởng mới), Album Đương đại/Tropical Fusion hay nhất, Album Ranchero/Mariachi hay nhất.

Năm nay, J Balvin dẫn đầu danh sách nghệ sĩ với 13 đề cử. Tiếp đó là Bad Bunny và Ozuna với số đề cử lần lượt là 9 và 8. Các nghệ sĩ Anuel AA, Josh Gudwin và Colin Leonard đều giành được 7 đề cử.

Giải Grammy Latin lần đầu được được tổ chức vào năm 2000, có mức độ quan trọng tương đương với giải Grammy. Năm 2013, có tới 9,8 triệu khán giả đã xem lễ trao giải Grammy Latin trên Univision, khiến kênh này trở thành 1 trong 3 mạng truyền hình về đêm lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm