‘Giai điệu tự hào’ tháng 7 gồm 6 ca khúc về biển đảo

23/07/2014 11:07 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Giữa một "rừng" ca khúc hào hùng ca ngợi biển Đông, sau nhiều lần “nâng lên, đặt xuống”, BTC chương trình Giai điệu tự hào đã chọn ra 6 ca khúc tiêu biểu nhất về biển đảo để phát sóng lúc 20h5 ngày 26/7 trên kênh VTV1 – Đài THVN.

Đó là: Xa khơi, Thơ tình lính biển, Biển hát chiều nay, Tình em biển cả, Bến cảng quê hương tôi Bài ca thống nhất do các ca sĩ: Anh Thơ, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Nhóm Mặt trời đỏ, Magnet band, nhóm Dòng thời gian và đặc biệt là ca sĩ Kiều Hưng (sinh năm 1937) - giọng tenor điêu luyện thập niên 60,70, 80 với các tuyệt phẩm âm nhạc cách mạng một thời như Bài ca trên núi (trong bộ phim Vợ chồng A Phủ), Rặng trâm bầu, Tình ca…


Ca sĩ Kiều Hưng tái xuất với ca khúc Tình em biển cả

Một trong những điểm thu hút của chương trình là sự góp mặt của hai hội đồng khách mời bình luận, trong đó có nhiều cái tên lần đầu tiên đến với Giai điệu tự hào: MC Nguyên Khang, Nhà thiết kế Hà Linh Thư, Họa sĩ Lê Kinh Tài… Dù phần bình luận trong chương trình bàn về câu chuyện tưởng chừng khô khan: lịch sử, chính trị, lãnh thổ... nhưng có rất nhiều những tràng cười và cả những giọt nước mắt rơi..

Sau 6 số sản xuất tại Hà Nội, từ số phát sóng tháng 7 này, Giai điệu Tự hào được ghi hình tại TPHCM với sự tham gia của Tổng đạo diễn Nguyễn Tranh, biên đạo múa Tấn Lộc, bên cạnh hai Giám đốc âm nhạc: Quốc Trung và Thanh Phương.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm