‘Gà chiến’ mạnh nhất của ‘ông trùm’ Hoa hậu Venezuela quyết 'giật' vương miện 'Miss Charm International'

24/11/2019 17:36 GMT+7 | Giải trí

(Thetheovanhoa.vn) - “Ông trùm” hoa hậu Venezuela - Osmel Souna cử Claudymar Oropeza đến Việt Nam dự thi Miss Charm International 2020 với quyết tâm "giật" vương miện.

Dàn Hoa hậu các nước tiếp tục ‘đổ bộ’ Miss Charm International 2020

Dàn Hoa hậu các nước tiếp tục ‘đổ bộ’ Miss Charm International 2020

Các người đẹp đến từ Nga, Đan Mạch, Peru, Panama không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn có thành tích ấn tượng khi dự thi “Miss Charm International 2020”.

Với các fans hâm mộ hoa hậu, đại diện Venezuela luôn là thí sinh đáng đón chờ nhất tại mỗi cuộc thi. Sau khi công bố dàn thí sinh cực mạnh đến từ khu vực Nam Mỹ, Miss Charm International 2020 tiếp tục tung ra một trong những thí sinh nóng nhất mùa thi năm nay, Claudymar Oropeza.

Claudymar Oropeza, 19 tuổi đến từ Valencia, đang theo học ngành Marketing. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi El Concurso by Osmel Sousa 2018 (Một cuộc thi do Osmel Sousa tổ chức nhằm tìm ra người có nhiều tiềm năng nhất).

Chú thích ảnh
Nhan sắc rực rỡ của Claudymar Oropeza

Osmel nhận xét rằng Claudymar Oropeza là một trong những người đẹp sáng giá nhất mà ông đã huấn luyện hơn 10 năm qua. Claudymar Oropeza có thể nói được 3 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Cô chính là người đã vượt qua Valentina Figuera (Tân Miss Grand International 2019) trong lần đối đầu trực tiếp tại El Concurso by Osmel Sousa 2018 để giành chiếc vương miện cao quý do chính tay ông trùm hoa hậu Venezuela trao.

Chú thích ảnh
Người đẹp19 tuổi là "gà chiến" mạnh nhất của "ông trùm" Hoa hậu Venezuela

Claudymar Oropeza cao 1,79m, sở hữu vòng eo kiến càng và những đường cong nóng bỏng. Cô là người đẹp có kỹ năng catwalk tốt, nhờ kinh nghiệm làm mẫu quốc tế lâu năm, với những bước trụ vững trãi và lối walk đậm chất sexy kế thừa từ các đại diện đi trước của Venezuela.

Không chỉ vậy Claudymar được đánh giá là một đóa hồng không chỉ có sắc có hương mà còn có trí thông minh với những câu trả lời ứng xử làm đẹp lòng khán giả.

Chú thích ảnh
Người đẹp đến Việt Nam với quyết tâm giật vương miện

Trong tình thế đối đầu nghẹt thở tại bảng Nam Mỹ năm nay, Claudymar đang nổi lên là một trong những ứng viên hàng đầu đến từ khu vực này. Có thể thấy việc “ông trùm” của làng Hoa hậu Venezuela - Osmel Souna cử Claudymar Oropeza đến Miss Charm International 2020 thể hiện tham vọng là cô sẽ trở thành người đầu tiên mang chiếc vương miện cao quý của Miss Charm.

Bởi trước đó, ngay tại sân nhà, Osmel Souna đã chỉ cử Valentina Figuera, một thí sinh từng vào chung kết El Concurso by Osmel Sousa 2018 đi thi Miss Grand International. Valentina Figuera hiện là đương kim Miss Grand International 2019.

Chú thích ảnh
Cô hứa hẹn là ứng cử viên nặng ký khi cuộc đua còn chưa bắt đầu

"Ông trùm" hoa hậu Osmel Sousa – từng là thành viên rồi lên ghế chủ tịch tổ chức Miss Venezuela - Hoa hậu Venezuela từ năm 1970 đến năm 2018. Sau gần 40 năm, với sự dẫn dắt của ngài Osmel Sousa, Venezuela đã trở thành "cường quốc hoa hậu" hàng đầu thế giới.

Ông đã giúp Venezuela có thêm 6 chiếc vương miện Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ (trong tổng số 7 vương miện), 5 vương miện Miss World - Hoa hậu Thế giới (trong tổng số 6) và 7 vương miện Miss International - Hoa hậu Quốc tế, hàng loạt Á hậu và thí sinh lọt vào bán kết, đưa Venezuela trở thành đối thủ "đáng gờm" nhất khi xuất hiện ở bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào.

Osmel Sousa từng lập kỳ tích với cú B2B tại Miss Universe, khi phát hiện ra Dayana Mendoza và Stefanía Fernández - hai Hoa hậu Venezuela đã liên tiếp đăng quang Miss Universe 2008, 2009.

Đây là một "cột mốc" đến thời điểm hiện tại, chưa có quốc gia nào làm được ở Miss Universe. Vì lẽ đó, Osmel Sousa được mệnh danh là "phù thủy sắc đẹp".

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm