Fan tức giận khi BTS bị ghép với ‘coin’ bẩn, Jin & RM phải quảng bá món ăn họ không thích

22/08/2021 20:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại vào ngày 19/8, các thành viên Jin và RM của BTS đã gửi lời chào đến người hâm mộ trong chương trình phát sóng V Live, trong đó họ chơi với một số đồ chơi 'BT21' mới.

BTS: Jin và RM đã chuẩn bị sẵn quà cưới khi V nhận được lời cầu hôn

BTS: Jin và RM đã chuẩn bị sẵn quà cưới khi V nhận được lời cầu hôn

Khi nhắc đến BTS, họ có người hâm mộ trên toàn thế giới khen ngợi về tài năng, ngoại hình và tính cách nổi bật.

Trước khi mở đồ chơi 'BT21' mới, hai thần tượng cũng quyết định ăn nhẹ.

Tuy nhiên, cả Jin và RM đều cho biết rằng họ có khả năng được yêu cầu “giới thiệu” về món bánh mì và món tráng miệng mà họ được đưa.

Trong khi cả hai thành viên khẳng định đây không phải là một “quảng cáo”, Jin và RM đã đọc tên thực đơn của món bánh mì của cả hai, đồng thời giới thiệu hình ảnh của món bánh tráng miệng.

Khi hai thành viên đọc to tên của cả hai loại bánh mì, RM nhận thấy rằng anh được đưa một chiếc bánh sandwich gà bơ.

BTS, Jin, BTS bị ghép với coin bẩn, Jin và RM phải quảng bá món ăn không thích

Các fan của BTS đều biết rằng cả Jin và RM đều không thích bơ. Tại đây, RM thừa nhận: “Tôi thực sự ghét quả bơ. Chiếc bánh mì kẹp đầy quả bơ này... Tại sao mọi người lại ăn quả bơ?”.

Tuy nhiên, RM vẫn cắn một miếng sandwich gà cùng quả bơ. Sau đó, anh đã có biểu hiện trên gương mặt và nói: “Quả bơ thực sự khiến tôi phát điên”.

Cuối cùng, trưởng nhóm tuyên bố rằng anh sẽ không ăn bánh sandwich gà bơ nữa và ăn nửa bánh sandwich còn lại của Jin.

Sau phần bánh mì, Jin và RM cũng đã thử món bánh tráng miệng mà họ được tặng.

Jin thậm chí còn đảm bảo cho fan xem cận cảnh hình ảnh của chiếc bánh. Tuy nhiên, người hâm mộ biết rất rõ rằng Jin không thích kem đánh bông.

Jin cũng đề cập đến sự thật này một lần nữa khi thử cắn một miếng bánh và cuối cùng chỉ ăn trái cây trang trí trên cùng của chiếc bánh.

BTS, Jin, BTS bị ghép với coin bẩn, Jin và RM phải quảng bá món ăn không thích

Nhưng điều khiến người hâm mộ thực sự tức giận là ngay sau khi chương trình phát sóng của Jin và RM, nhà hàng nơi bán bánh mì và bánh ngọt sau đó được tiết lộ là từ một quán cà phê tên là Plate D, nằm ở Nonhyeon-dong, Seoul.

Thậm chí một số nhân viên của nhà hàng, đã được nhìn thấy công khai quảng cáo đồ ăn của họ được BTS ăn trong khi sử dụng thuật ngữ “BTS-coin”.

Một nhân viên của nhà hàng đã chia sẻ bức ảnh chụp nhanh và viết: “Đây có phải là đồng xu BTS mà tôi mới nghe nói đến không?”.

Sau đó, nhà hàng đã trả lời: "Kekekekekekeke BTS-coin”.

Trong khi chia sẻ một bức ảnh chụp màn hình của buổi trực tiếp, trích lời RM gọi món sandwich giăm bông là “JMT” (một từ lóng của Hàn Quốc có nghĩa là ngon), quán cà phê đã kèm theo chú thích “LOLOLOL THE BANGTAN COIN.”

Ở đây, nhiều người hâm mộ đã giải nghĩa việc sử dụng thuật ngữ “BTS-coin” nhằm chỉ ra rằng “sử dụng BTS” là một hình thức tăng lợi nhuận được đảm bảo.

Ở Hàn Quốc, từ tiếng Anh “coin” - đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với một từ khác đứng trước nó - có nghĩa là “trúng số độc đắc”.

Tuy nhiên, theo thời gian, cụm từ “riding the (person/thing) coin” thường bị coi là tiêu cực - liên quan nhiều hơn đến việc theo đuổi danh tiếng.

Khi những lời chỉ trích trực tuyến ngày càng tăng, Plate D đã đưa ra lời xin lỗi giải thích rằng quán cà phê “không biết về những tiêu cực xung quanh từ/cụm từ”.

BTS, Jin, BTS bị ghép với coin bẩn, Jin và RM phải quảng bá món ăn không thích

Bất chấp lời xin lỗi của nhà hàng, nhiều fan vẫn cảm thấy nhân viên HYBE yêu cầu Jin và RM “quảng bá” đồ ăn của nhà hàng là hành động quá tay.

Một số người cũng chỉ trích nhân viên vì hiểu biết kém về sở thích ăn uống của các thành viên. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

Cuối cùng, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích nhà hàng này, cho đến khi nhà hàng buộc phải đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Nhà hàng cho biết: “Chúng tôi chỉ rất vui khi BTS thưởng thức món ăn từ nhà hàng của chúng tôi và chúng tôi sử dụng thuật ngữ ‘coin’ như một thuật ngữ tích cực.

Chúng tôi không biết rằng các ARMY sẽ phản ứng với thuật ngữ này theo cách tiêu cực... Đó là sai lầm của chúng tôi khi không nhận ra rằng 'BTS-coin' có thể gây khó chịu cho người hâm mộ.

Chúng tôi cũng là những người hâm mộ khổng lồ của BTS và chúng tôi yêu họ. Chúng tôi sẽ không sử dụng từ này nếu chúng tôi biết rằng nó sẽ không tôn trọng họ. Đáng lẽ chúng ta phải biết rằng ARMY sẽ rất khó chịu khi nghe chúng ta nói về BTS như vậy. Và chúng tôi có lỗi vì điều đó, chúng tôi thực sự xin lỗi” - Plate D.

Thật không may, lời xin lỗi chỉ làm bùng phát cuộc tranh cãi. Một số ARMY đã nghi ngờ về việc quán cà phê “tay trong” ở HYBE.

ARMY chỉ ra cách Plate D từng được giới thiệu trên một chương trình phát sóng trực tiếp khác của BTS, các ARMY đã đặt câu hỏi liệu có ai đó trong đội ngũ nhân viên của BTS giúp quán cà phê được quảng cáo miễn phí hay không.

BTS, Jin, BTS bị ghép với coin bẩn, Jin và RM phải quảng bá món ăn không thích
J-Hope đang cầm trên tay chiếc bánh dâu tây của Plate D’s, được chia sẻ trên bài đăng trên Instagram trước đó của Plate D

Ngay sau đó, HYPE đã bị chỉ trích vì không quan tâm cũng như không kiểm soát việc một số nhân viên dường như đang ngược đãi BTS.

“Điều này cho thấy các nhân viên nghĩ gì về BTS. Tôi cảm thấy bây giờ chỉ còn lại những điều tồi tệ nhất trong số những điều tồi tệ nhất còn lại ở HYBE”.

“Chết tiệt thật, BIG HIT, vì lợi ích… Đây không phải là lần đầu tiên. Bạn có thể kiểm soát nhân viên của mình được không?!”.

“Ít nhất thì quán cà phê đã xin lỗi… Vậy nhân viên được cho là đã giúp quán cà phê tung ra quảng cáo miễn phí và gọi BTS là ‘coin’ đang ở đâu?”.

Ngay sau lời xin lỗi ban đầu, Plate D đã đăng tải một lời xin lỗi khác để làm rõ rằng họ hoàn toàn không có mối liên hệ nào với HYBE.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm