Fan lo sợ Wanna One bị sốc nhiệt khi sang Việt Nam dự MAMA 2017

25/11/2017 10:07 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 24/11, 11 mỹ nam đình đám của nhóm nhạc nổi tiếng Wanna One đã có mặt tại sân bay Incheon, Hàn Quốc để đến Việt Nam tham dự đêm trao giải đầu tiên trong chuỗi MAMA 2017 tại Việt Nam.

Tối muộn hôm qua, 24/22 Wanna One đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi đáp máy bay xuống sân bay, các thành viên điển trai của nhóm nhạc đã ngay lập tức tới nhà hát Hoà Bình để tổng duyệt các tiết mục cho ngày 25/11.

MAMA 2017 với chủ đề Giao Thoa đã được Mnet xác nhận tổ chức tại 3 địa điểm: Việt Nam ngày 25/11, Nhật Bản ngày 29/11 và HongKong ngày 1/12.

Theo như danh sách đã công bố, những nhệ sĩ sẽ tham dự MAMA 2017 tại Nhà hát Hòa Bình, Việt Nam là “tân binh khủng long” Wanna One, thần tượng xu hướng Seventeen, Sammuel… Thông tin chính thức được ban tổ chức MAMA đưa ra khiến các fan Việt vô cùng háo hức.

Khoảng 2h chiều ngày 24/11 (giờ Việt Nam), sau khi kết thúc lịch trình tại show âm nhạc Show Champion, Wanna One đã ngay lập tức có mặt tại sân bay để di chuyển sang Việt Nam tham dự đêm diễn mở màn của MAMA 2017.

Chú thích ảnh
Wanna One sang thẳng Việt Nam sau khi kết thúc lịch trình tại Show Champion

Xuất hiện tại sân bay Incheon, 11 chàng trai Wanna One vô cùng tươi tắn và rạng rỡ. Được biết thời tiết tại Hàn Quốc ngày hôm nay dao động từ -5 đến 4 độ C, chính vì vậy khi đến Việt Nam các chàng trai ăn mặc khá ấm áp với áo khoác dày cộp.

Tuy nhiên, thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh hiện tại khoảng 32 độ, nhiều fan đã rất lo sợ rằng Wanna One sẽ bị sốc nhiệt khi xuống sân bay. 

Đây là một nguy cơ khiến các fan lo lắng khi nhìn các chàng trai mặc áo choàng bông dày cộp ở nhiệt độ trên 30 độ C.

Sốc nhiệt trạng thái thay đổi nhiệt độ của cơ thể một cách đột ngột, như từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh, hoặc từ nóng tới nóng đột ngột, từ lạnh tới lạnh đột ngột… và đây là trạng trái cực kỳ nguy hiểm có khả năng dẫn tới tử vong.

Khi nhiệt độ xuống thấp, máu bị ảnh hưởng và khi đi ngang qua vùng đồ thị sau não, các trung tâm giao cảm ở đó bị kích thích khiến mạch máu ngoại biên co lại, cơ thể xảy ra phản ứng tạo ra nhiệt, làm thân nhiệt tăng lên. Ngược lại, khi nhiệt độ quá cao, máu sẽ nóng và các trung tâm giao cảm bị kích thích khiến mạch máu giãn nở, kích thích để ra nhiều mồ hôi giúp hạ thân nhiệt.

Vì vậy, trong trường hợp cơ thể đột ngột tiếp xúc với môi trường nhiệt độ xuống thấp như đang đi ngoài đường nắng nóng 37-38 độ C vào phòng máy lạnh đột ngột chỉ có 17-18 độ C hay khi trời nóng rồi chuyển sang lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ nhiều sẽ làm nhiệt độ cơ thể hạ đột ngột, mồ hôi không toát ra được, tổn hại đến trung khu thần kinh.

Một số hình ảnh của Wanna One tại sân bay Incheon, Hàn Quốc hôm nay:

Chú thích ảnh
"Center quốc dân" Kang Daniel
Chú thích ảnh
Daniel và Ji Sung
Chú thích ảnh
Park Ji Hoon
Chú thích ảnh
Ji Sung và Woo Jin
Chú thích ảnh
Park Woo Jin
Chú thích ảnh
Kim Jae Hwan
Chú thích ảnh
Lee Daehwi
Chú thích ảnh
Ong Seongwoo và Kim Jaehwan
Chú thích ảnh
Em út Lai Guanlin
Chú thích ảnh

Yelly

Phủ nhận đạo nhái BTS, Wanna One vẫn bị 'ném đá'

Phủ nhận đạo nhái BTS, Wanna One vẫn bị 'ném đá'

Lời giải thích của Wanna One về nghi án "đạo nhái" sản phẩm  của BTS vẫn không thể làm hài lòng các fan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm