Elle Fanning - 'Đóa hồng' tài sắc của Hollywood

18/05/2019 07:07 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 21 đã trở thành giám khảo tại LHP Cannes danh giá, Elle Fanning còn khiến người ta chú ý bởi vẻ đẹp và phong cách diễn xuất đa màu sắc của mình.

LHP Cannes vẫn 'sôi sục' câu chuyện nữ quyền

LHP Cannes vẫn 'sôi sục' câu chuyện nữ quyền

LHP Cannes lần thứ 72 năm 2019 được khai mạc vào ngày hôm nay (14/5) với màn chiếu phim The Dead Don't Die của đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch. Và những gì diễn ra cho thấy, vấn đề nữ quyền rất có thể sẽ lại “đốt nóng” sự kiện này như năm 2018.

Khai mạc từ ngày 14/5, cánh săn ảnh tại thảm đỏ Cannes dồn sự chú ý vào Elle Fanning, không chỉ bởi vẻ đẹp đang độ xuân sắc của nữ diễn viên, mà còn vì năm nay, cô đảm nhận vai trò giám khảo, vị trí mà BTC tin tưởng giao phó cho người đẹp nhưng cũng khiến cô trở thành tâm điểm soi mói của nhiều người.

Để một cô gái trẻ vừa ngoài 20 tuổi đi chấm giải cho những bộ phim của nhiều đạo diễn gạo cội tất nhiên là quyết định dễ làm dấy lên tranh cãi. Nhất là khi đứng cạnh cô trong hàng ngũ ban giám khảo toàn là những cái tên kỳ cựu, đứng đầu là đạo diễn người Mexico từng đoạt giải Oscar - Alejandro G. Inarritu.

Chú thích ảnh
Elle Fanning

Tuy nhiên, bản thân Elle Fanning đã dõng dạc đứng ra bảo vệ bản thân khi bị chất vấn. Trong một cuộc họp báo, nữ diễn viên thẳng thắn nói về quyết định của BTC cũng như kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực phim ảnh.

“Đúng là tuổi tôi còn rất trẻ” - Fanning thừa nhận -“Nhưng tôi cũng bắt đầu nghiệp diễn từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã tham gia rất nhiều dự án phim và bắt đầu sự nghiệp với một trong những bộ phim hay nhất... Tôi cảm thấy tự hào vì có thể đại diện tiếng nói cho thanh niên tại LHP”.

Đúng như lời chia sẻ, bộ phim đầu tay mà Elle Fanning tham gia là Taken của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg. Khi đó, cô mới 2 tuổi. Chưa đầy 1 năm sau, Elle bé nhỏ xuất hiện trên màn ảnh rộng lần đầu trong đời, hóa thân thành nhân vật Lucy Diamond Dawson thời nhỏ trong I Am Sam. Bộ phim của đạo diễn Jessie Nelson đạt đươc thành công lớn về thương mại và sau đó còn nhận đề cử Oscar.

Câu trả lời của Elle Fanning nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Trong đó, một fan bày tỏ trên mạng xã hội: "Cô ấy đã có kinh nghiệm làm việc với tất cả, từ Inarritu, Sofia Coppola (2 lần), Woody Allen, Mike Mills và Sally Potter, cho đến Ben Affleck, JJ Abrams, David Fincher và Nicholas Winding Refn. Và cô ấy chỉ mới 21 tuổi. Thật khó tin".

Chú thích ảnh

Bố mẹ của Elle Fanning đều từng theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Mẹ cô là vận động viên quần vợt Heather Joy còn cha - Steven J Fanning, là một cầu thủ bóng chày, sau này chuyển hướng sang kinh doanh điện tử.

Nhà Fanning đều đam mê nghệ thuật nên họ quyết định đưa các con gái đến những buổi thử vai từ khi chúng còn nhỏ. Elle Fanning còn có một cô chị cũng nổi tiếng không kém, Dakota Fanning, người bắt đầu sự nghiệp từ lúc lên 5.

Tính ra, Elle Fanning có tới 19 năm trong nghề và sự nghiệp gồm hơn 60 bộ phim “dắt lưng” đủ để cô tự tin đứng trước các đồng nghiệp lâu năm của làng phim. Những bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên phải kể tới The Curious Case Of Benjamin Button, Super 8, Maleficent…

Tuổi đời còn khá trẻ, lại tập trung phần lớn tâm sức cho diễn xuất nên Elle Fanning vẫn trong tình trạng độc thân.Năm 2018, cô dính tin đồn hẹn hò với đạo diễn 33 tuổi Max Minghella khi hợp tác trong phim Teen Spirit, nhưng sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

"Chúng tôi thực sự thích nhau, nhưng là thích làm việc cùng nhau" - Fanning bẽn lẽn nói về sự quan tâm của người hâm mộ về việc cô và Minghella có đang hẹn hò hay không - "Đó là cảm giác rất đặc biệt, và anh ấy là một người bạn tốt".

Elle Fanning

Tên thật: Mary Elle Fanning

Ngày sinh: 9/4/1998

Chiều cao: 175 cm

Cân nặng: 58 kg

Số đo 3 vòng: 87 - 63 - 89 cm

Sở thích: Đá bóng, khiêu vũ, thiết kế quần áo…

Tài sản: 5 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm