Dư âm Hoa hậu Việt Nam 2020: BTC nói gì về 5 'thông điệp' sau các màn diễn?

24/11/2020 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 (HHVN 2020) đã khép lại với sự đăng quang của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phương Anh, Á hậu 2 Ngọc Thảo. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chương trình vẫn gây ra nhiều ý kiến tranh luận trên các diễn đàn. 

Ý đồ ẩn sau màn đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2020 trong trang phục Áo dài

Ý đồ ẩn sau màn đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2020 trong trang phục Áo dài

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều luồng ý kiến trái chiều về màn đăng quang của Tân Hoa hậu trong trang phục áo dài trắng cho rằng phần này "kém sang", nhạt nhòa và giống giải hoa khôi cấp trường. Nhưng ẩn ý đằng sau màn đăng quang này thực sự là gì?

Bên cạnh việc Đêm Chung kết thăng hoa của những nhan sắc, BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, chương trình còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa qua các ca khúc hot & hit được trình bày bởi các nghệ sĩ đình đám. 

* Binz – Rapper với tuyên ngôn sống thật chính mình 

Không thể phủ nhận sức hút của Binz ở giới trẻ, với bản hit đình đám Bigcityboi được chọn trình diễn ở Hoa hậu Việt Nam, không khí hiphop đương đại mà anh mang lại dễ khiến cho khán giả cảm thấy “lợn cợn” trong ngôn từ, nhưng thực ra mà nói, sống chân thành với cảm xúc, không đắp lên lớp mặt nạ khác, sống yêu ghét rõ ràng và hãy là chính mình mới là thông điệp sâu sắc nhất của bài hát. 

Chú thích ảnh
Binz phóng khoáng với cá tính âm nhạc riêng biệt truyền tải thông điệp “Be yourself”

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng việc đưa tên các địa phương vào lời bài hát tạo được sự đồng cảm với số đông khán giả Việt Nam. Loạt câu rap “Không lòng vòng anh như Hải Phòng”, “Cần em như anh Cần Thơ”, “Không cần vội em như Hà Nội”... đang gây sốt trên mạng xã hội. Còn “Em on top không phải trending, không phải YouTube...”, hay “Anh on top, em ở trên anh” khẳng định dù chàng trai ở đỉnh cao nhưng tình yêu được đặt cao hơn cả những phù phiếm danh vọng. Loạt từ khóa như 'Top Trending', 'YouTube' đang được các ca sĩ cũng như dân mạng sử dụng nhiều, được Binz đưa vào một cách tự nhiên, nghe vừa hợp vần cùng với beat đã tai càng giúp cho khán giả 'chill' hơn rất nhiều. Binz cũng tinh tế và lãng mạn khi sửa lời “Trói em vào vườn thơ, vì văn chương anh rời rạc” để phù hợp hơn với đêm thi hoa hậu. 

* Hoàng Thùy Linh – Sống vươn lên và tái sinh sau tro tàn, trầm luân 

Với quá nhiều những bài hát quen thuộc mang đậm nét văn hóa dân gian, Hoàng Thùy Linh chọn “Kẽo cà kẽo kẹt” để thể hiện tuyên ngôn sống một cách mạnh mẽ nhất. Dễ hiểu lầm nhưng đó không phải là một sự trả thù trong tích truyện Tấm Cám. 

Kết hợp cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam trong màn trình diễn áo dài “Thập kỷ hương sắc” với 5 HHVN 2020 – họ cũng chính là những giai nhân “vào sinh ra tử” với những thị phi, để vẫn tồn tại và tỏa sáng bằng cống hiến của riêng mình, được công chúng ghi nhận.

Chú thích ảnh
Hoàng Thuỳ Linh thể hiện "Kẽo ca kẽo kẹt" trước phần trình diễn áo dài của 5 Hoa hậu

Kẽo ca kẽo kẹt là âm thanh của khung cửi, trong ca khúc của Hoàng Thùy Linh, âm thanh ấy ám chỉ nỗi đau của một người từng trải qua nhiều biến cố. Tiếp theo đó là phần trình diễn 5 bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ sự kiện văn hóa nổi bật của 5 cựu hoa hậu đăng quang trong thập kỷ như: Nghìn năm Thăng Long (NTK hoa hậu Ngọc Hân), Văn hóa Hùng Vương (NTK Song Toàn và hoa hậu Thu Thảo), Đờn ca tài tử (NTK La Sen Vũ và hoa hậu Kỳ Duyên), Tín ngưỡng đạo Mẫu & Du lịch (NTK Trần Thiện Khánh và hoa hậu Mỹ Linh), Bóng đá Việt Nam (NTK Ngô Nhật Huy và hoa hậu Tiểu Vy), như để ngợi ca cho những thành tựu đáng tự hào của dân tộc.

* Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn BST áo dài lấy cảm hứng từ bóng đá Việt của NTK Ngô Nhật Huy

Đông đảo khán giả đều thích thú và bất ngờ với từng màn xuất hiện của áo dài đêm chung kết HHVN 2020 với âm nhạc dân gian world music vô cùng bắt tai. Đặc biệt phần trình diễn áo dài chủ đề bóng đá lại có sự hiện diện của 2 cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu ở hàng ghế khán giả càng làm cho fan hâm mộ phấn khích. 

Chú thích ảnh
Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu ngồi dưới hàng ghế khán giả trong Đêm Chung kết HHVN 2020

* Lona Kiều Loan, Phúc Bồ - Trăn trở về sứ mệnh của một hoa hậu 

Ca khúc Rap được sáng tác mới của Phúc Bồ dành cho Á hậu Kiều Loan, là trăn trở về sứ mệnh của một người đẹp, từ khi sinh ra và trưởng thành, khát khao tỏa sáng khẳng định bản thân. 

Lona gây tranh cãi từ khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019 và cả khi tham dự cuộc thi về Rap, nhưng cô cũng chứng tỏ mình là một Á hậu tài năng khi ngày càng hoàn thiện khả năng ca hát, vũ đạo và bản lĩnh sân khấu dù chỉ mới đăng quang chưa đầy 1 năm và đạt top 10 Miss Grand International năm đó. Màn trình diễn có sự góp mặt của top 3 Tiểu Vy – Phương Nga – Thúy An và 35 thí sinh trong trang phục sequin tạo khối 3D cầu kì và mạnh mẽ từ NTK Trần Ninh Hưng, mang đến sắc màu trẻ trung hiện đại so với mọi năm. 

Chú thích ảnh
Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết – Cô gái đẹp nhất thế gian là cô gái có trái tim nhân ái 

Cặp sao hải ngoại phối hợp ăn ý trong “Em về tinh khôi” và “Gương thần” cùng hàng ngàn ánh nến từ tâm lung linh tạo nên một khung cảnh kì ảo và ấm áp. Những ngọn nến trong dự án thiện nguyện quyên góp về đồng bào miền Trung đến hiện tại đã thu về hơn 14 tỷ đồng dành để san sẻ nỗi đau. Âm nhạc được lựa chọn mang thông điệp sâu sắc cho một hành trình nhan sắc, gắn liền với trọng trách của một hoa hậu là trái tim nhân ái, để trả lời ai là cô gái đẹp nhất? 

* Việt Nam 2020 với màn đăng quang trong áo dài trắng 

Màn xuất hiện trở lại và đăng quang trong trang phục áo dài trắng truyền thống cũng là một quyết định bất ngờ của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam trong chung kết HHVN 2020.

Chú thích ảnh
Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc “Việt Nam 2020” do chính mình viết lời trong phần chào kết 

Tổng đạo diễn từng chia sẻ: “Bạn có ủng hộ HHVN 2020 đăng quang trong tà áo dài trắng nguyên sơ đầy lãng mạn của dân tộc mình? Không rực rỡ, lộng lẫy lấp lánh, nhưng đây là tà áo cần khẳng định của Việt Nam riêng có! Không có 1 đất nước nào khác sở hữu Áo Dài như một tài sản quý giá! Năm 2020 cũng là một năm với nhiều dấu lặng buồn, nhiều thử thách và khó khăn. Nhưng qua đó mới thấy chúng ta đã đoàn kết, mạnh mẽ, kiên cường và nghĩa đồng bào luôn quá đẹp vời. Mặc chiếc Áo dài cảm nhận được hồn dân tộc, buồn vui, thăng trầm, hạnh phúc đủ đầy trong đó...”. 

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm