Đoàn Thúy Trang tròn trịa với '193'

11/04/2015 14:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album đầu tay của Đoàn Thúy Trang - giải nhất Sao Mai 2013 dòng nhạc nhẹ, vừa được phát hành với tựa đề 193. Tựa album cũng là ngày cưới của cô và nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, người sáng tác các bài hát trong album này.

Ngoài ra còn phải đến sự góp công không nhỏ của nhạc sĩ Thanh Bình, người chịu trách nhiệm hòa âm cho 193. Bộ ba này đã có một sự hợp tác khá ăn ý tạo nên một album tròn trịa. Ngoài Tình yêu màu nắng quen thuộc thì album còn có các bài hát: Cầm tay anh, Có phải anh là, Dệt những yêu thương… Màu sắc chung của album thuần pop nên khá dễ nghe, ngoài ra còn được pha trộn, nhấn nhá bằng một chút âm điệu ngũ cung.

Đoàn Thúy Trang sở hữu một chất giọng mezzo không quá đặc biệt với lối hát đằm thắm, đôi khi cô hát quá ngọt và nũng nịu nên nghe có cảm giác bị “chảy” và mệt. Điều này được khắc phục tốt với những ca khúc có tiết tấu nhanh như: Vội đến vội đi,Anh đến từ giấc mơ - đây cũng là bài hát được ê-kíp đầu tư và “đẩy” để tìm hit cho Thúy Trang trong thời gian tới. Các bài hát còn lại trong album Trang hát hơi đều và chưa tạo được điểm nhấn nên có cảm giác bị lê thê. 193 của Đoàn Thúy Trang không phải là một đĩa nhạc đặc sắc hay quá độc đáo nhưng là một debut album tròn trịa và dễ nghe.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm