Đoàn làm phim Batman tạm ngừng hoạt động vì Robert Pattinson mắc COVID-19

04/09/2020 19:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch trình quay phần tiếp theo của loạt phim anh hùng Batman (Người Dơi) tại Anh buộc phải tạm dừng khi nam diễn viên chính, ngôi sao điện ảnh Robert Pattinson được xác nhận mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đáng chú ý, đoàn làm phim phải tạm ngừng hoạt động chỉ vài ngày sau khi trở lại làm việc.

'Batman' phiên bản Robert Pattinson: 'Vẫn chưa đủ hoàn thiện'

'Batman' phiên bản Robert Pattinson: 'Vẫn chưa đủ hoàn thiện'

Với hơn 50 năm lịch sử làm phim về Batman (Người Dơi), chắc chắn sẽ có nhiều nhận xét và đánh giá sau khi "The Batman" được công chiếu khán giả. Sau Ben Affleck, người được chọn mặt gửi vàng làm siêu anh hùng này là Robert Pattinson.

Thông báo của hãng sản xuất Warner Bros. nêu rõ một thành viên của đoàn làm phim Batman đã có kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2 và đang được cách ly theo đúng quy định phòng dịch. Quá trình quay phim vì vậy cũng bị gián đoạn. Thông báo của Warner Bros. không nêu rõ tên thành viên mắc COVID-19 hay lịch trình trở lại làm việc của đoàn làm phim.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo nắm rõ tình hình tại "kinh đô điện ảnh" Hollywood, như Variety The Hollywood Reporter, đưa tin nam diễn viên Robert Pattinson là thành viên Batman mắc COVID-19. Việc đoàn làm phim phải dừng quay xảy ra trong bối cảnh Hollywood đang nỗ lực khôi phục hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng mọi hoạt động quay phim và ghi hình vì đại dịch COVID-19 từ tháng 3 vừa qua.

Nhiều hãng phim lớn của Hollywood đã nối lại lịch quay trong 2 tháng qua, trong đó có nhiều bộ phim được quay tại Anh sau khi quốc gia này nới lỏng các quy định đi lại để cho phép các đoàn làm phim tới làm việc. Còn tại Los Angeles, hoạt động mới chỉ được khôi phục gần đây và các phim trường đều cố gắng đảm bảo các quy định phòng dịch với các diễn viên và thành viên đoàn làm phim.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Robert Pattinson. Ảnh: AFP/TTXVN

Pattinson, nổi tiếng từ vai nam chính trong loạt phim tình cảm dành cho tuổi teen Twilight, là một trong những diễn viên nổi tiếng mới xác nhận mắc COVID-19. Trước đó, ngày 3/9, Dwayne Johnson cũng thông báo anh và cả gia đình đã có kết quả dương tính với virus nhưng đều đã hồi phục. Nam diễn viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới cho biết bản thân anh, vợ và hai con gái đều mắc COVID-19 do lây từ những người bạn thân thiết của gia đình.

Trên tài khoảng Instagram có tới 196 triệu lượt theo dõi của mình, Dwayne Johnson đã kêu gọi người hâm mộ đeo khẩu trang để phòng dịch. Nam diễn viên này cảnh báo tới mọi người rằng COVID-19 là một trong những "thách thức và khó khăn" nhất mà cả gia đình anh phải trải qua. Anh đã cùng gia đình, và những người bạn mắc COVID-19 học được cách tuân thủ chặt chẽ những biện pháp đảm bảo an toàn và đã đến giai đoạn khỏi bệnh sau hơn 2 tuần được xác nhận mắc bệnh.

Trước đó, nhiều ngôi sao Hollywood cũng từng xác nhận mắc COVID-19 như Tom Hanks và vợ Rita Wilson, cựu ngôi sao phim Điệp viên 007 Olga Kurylenko...

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm