Diễn viên Phương Oanh: Cái Tết rưng rưng trong 'Quỳnh búp bê'

07/02/2019 20:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn viên Phương Oanh đã có một năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, gặt hái nhiều thành công, nhận thêm nhiều tình cảm yêu thương của khán giả và nữ diễn viên bảo, nhìn lại năm qua mình không có gì phải nuối tiếc nữa.

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh không sợ điều tiếng khi vào vai 'gái ngành'

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh không sợ điều tiếng khi vào vai 'gái ngành'

Đọc kịch bản Quỳnh búp bê, tôi biết đây là phim về gái ngành hay còn gọi là cave. Tôi chỉ nghĩ đây là một vai diễn khó chứ không hề coi thường hay bận tâm về việc mình sẽ hoá thân vào vai gái ngành, Phương Oanh tâm sự

Gặp Phương Oanh một ngày cuối năm, nữ diễn viên say mê chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình tới thời điểm này. Cô cũng hào hứng bật mí điều mình thích nhất khi Tết đến.

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất

Phim Quỳnh búp bê đề cập trực diện đến đề tài hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là mại dâm và buôn bán phụ nữ, đã tạo hiệu ứng bất ngờ với lượng khán giả theo dõi nhiều khủng khiếp trong năm qua. Cùng với đó, tên tuổi của Phương Oanh cũng được nhiều người biết đến, dù trước đó, cô cũng đã có khá nhiều vai chính trong các phim: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt…

Chú thích ảnh
Diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Hoàn Như

“Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi với vai chính trong bộ phim Quỳnh búp bê” – Phương Oanh tâm sự - “Đây là thành quả ngoài sức mong đợi của tôi bởi tôi không ngờ bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt như vậy, và càng ngạc nhiên hơn khi khán giả dành cho tôi quá nhiều tình cảm, sự mến mộ và thương yêu. Tôi trân trọng tình cảm đó nhưng không vì thế mà thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, hay tạo cho mình vỏ bọc là một ngôi sao. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, thành quả đó xuất phát từ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân chứ không phải chỉ do may mắn mà có được”.

Nhìn lại một năm hoạt động miệt mài, Phương Oanh thấy mình không có gì để tiếc nuối, nếu có thì chỉ một chút thôi, đó là cô không thể tiếp tục kinh doanh vì việc đóng phim quá bận rộn.

Chú thích ảnh
Cảnh Tết cảm động trong “Quỳnh búp bê”

“Kinh doanh là hướng tôi muốn phát triển lâu dài. Quỳnh búp bê khởi quay từ tháng 11/2017, tháng 3/2018 phim vẫn đang quay phần 2. Tôi tính sau khi quay xong sẽ trở lại nhưng mà khi lên sóng thì hiệu ứng phim quá lớn, một phần tôi mải mê chạy show, phần khác tôi cũng muốn giao lưu, tương tác với công chúng và báo chí nên hết cả thời gian”, cô thú nhận.

Phương Oanh thẳng thắn nhìn nhận, người hoạt động nghệ thuật phải thường xuyên có những sản phẩm mới thì mới được công chúng quan tâm và duy trì được hình ảnh của mình. Nhưng không vì sợ bị lãng quên mà cô “dễ dãi” quyết định nhận lời tham gia dự án phim mới. Nữ diễn viên chỉ nhận dự án nào khiến cô bị cuốn hút, phù hợp với bản thân và bộ phim hay sản phẩm mới phải chuyển tải thông điệp nào đó với xã hội, với cộng đồng.

“Tôi không vội vàng, thậm chí tôi chấp nhận bị chìm hay bị lãng quên đi một chút, để khi xuất hiện tôi lại ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Hơn nữa, hiện giờ mọi người biết tôi nhiều rồi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực duy trì, chau chuốt và giữ gìn để hình ảnh của mình luôn đẹp nhất trong lòng công chúng. Tôi cố gắng tốt hơn, đẹp hơn để không phụ lòng mong mỏi của những người yêu thương tôi thực sự”, Phương Oanh trải lòng.

Chú thích ảnh

Cảnh Tết ấn tượng trong “Quỳnh búp bê”

Quỳnh búp bê đã kết thúc một thời gian nhưng trong cuộc trò chuyện, Phương Oanh vẫn khẳng định mình chưa thể thoát khỏi những cảnh quay trong bộ phim.

Nhắc đến Tết, nữ diễn viên cũng hào hứng kể về một cảnh quay trong Quỳnh búp bê: “Bất kỳ ai xa quê hương thì cũng có cảm giác náo nức trở về mỗi khi Tết đến. Trong phim, khi mọi người đã kéo nhau về quê sum họp với gia đình thì như một sự sắp đặt của duyên số, chỉ còn lại Quỳnh và Cảnh trơ trọi, cô đơn nơi xóm trọ. Quỳnh phải ở lại vì đang mang bầu và cô không còn nơi nào để đi, trong khi Cảnh thì ở lại “canh chừng” Quỳnh thay cho cậu em về nhà thăm bố mẹ ốm.

Quỳnh như con chim bị giam trong lồng, Cảnh cũng cô đơn, lạc lõng và hai người ở lại cùng nhau, có “tức cảnh sinh tình” cũng là điều đương nhiên. Từ lúc đọc kịch bản tôi đã thấy đây là tình tiết rất đắt, tạo sự chuyển biến tâm lý khiến hai nhân vật Quỳnh và Cảnh có sự gắn kết”.

Phương Oanh bảo, cô còn nhớ như in, đó là cảnh quay cuối cùng trước khi đoàn phim về nghỉ Tết. Bởi thu tiếng trực tiếp nên cả đoàn phim không thể quay ở trung tâm mà phải đi tìm bối cảnh quay ở một nơi khá xa Thủ đô. Không khí Tết rộn ràng náo nức khiến cho cảnh quay thêm chân thực, không chỉ khán giả mà cả diễn viên cũng dâng đầy cảm xúc.

Chú thích ảnh

“Đi chợ Tết là thú vị nhất”

Nữ diễn viên bảo, ngoài đời thực mình may mắn hơn Quỳnh búp bê rất nhiều bởi cô luôn được đón Tết ấm áp, sum vầy bên gia đình chứ chưa bao giờ phải xa nhà, lẻ loi như thế. Hàng năm, chỉ mới ngày 26 hoặc 27 Tết là Phương Oanh đã thu xếp công việc về nhà cùng bố mẹ và các chị em sắm Tết, trang hoàng nhà cửa.

Cô cho rằng, cuộc sống hiện đại khiến cho mọi người đều bớt ngóng chờ và háo hức đợi Tết như xưa. Hiện giờ mọi thứ quá sẵn, quá tiện và mỗi năm chúng ta đều có quá nhiều sự kiện, lúc nào cũng vui như Tết nên không còn cảm giác Tết mới được ăn ngon mặc đẹp, Tết mới được đi chơi như trước đây. Cuộc sống bận rộn, cùng sự xuất hiện của điện thoại thông minh khiến con người ít trò chuyện với nhau hơn, mất đi sự mộc mạc của Tết truyền thống.

Mặc dù vậy, gia đình Phương Oanh vẫn giữ được những phong tục truyền thống như gói bánh chưng, đi chúc Tết, lễ chùa... “Gia đình tôi luôn quây quần bên nhau mỗi khi Tết đến. Bố tôi vẫn tự gói bánh chưng theo sở thích mỗi người. Còn tôi thì giúp mẹ chuẩn bị đãi đỗ, ngâm gạo, cắt rửa lá...”, Phương Oanh hào hứng.

Điều khiến nữ diễn viên thích nhất là không khí chuẩn bị để đón Tết: “Đi chợ Tết là thú vị nhất vì có khi tôi vô tình gặp bạn bè hoặc là gặp lại... “mối tình đầu” ngây thơ trong sáng”.

Vừa có một năm gặt hái nhiều thành công, Phương Oanh bảo điều cô mong muốn nhất trong năm mới là sức khỏe và bình an đến với gia đình và những người thân. Bản thân nữ diễn viên mong muốn sẽ có kịch bản mới ưng ý, còn chuyện tình yêu thì Phương Oanh bảo “tôi tin vào duyên số”.

Tiểu Phong
Thể thao & Văn hóa Xuân Kỷ Hợi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm