Diễn viên 'Phía đông vườn địa đàng' bị buộc thôi chức giáo sư sau bê bối xâm hại sinh viên

21/02/2018 13:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên "Phía đông vườn địa đàng" Jo Min Ki bị nhiều sinh viên tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. 

Mới đây, một người giấu tên đã đăng lên trang cá nhân bài viết vạch trần hành vi quấy rối tình dục của nam diễn viên Jo Min Ki và đặt nghi vấn tại sao vụ việc này không được truyền thông để mắt đến. Mặc dù bài đăng này đã bị xoá, nhưng nó vẫn kịp thu hút sự quan tâm của phần đông dư luận. 

Chú thích ảnh
Jo Min Ki trong phim "Người tình ánh trăng"

Trường ĐH Cheongju, nơi Jo Min Ki đang là giáo sư thuộc khoa Sân khấu, cho biết trường đã nhận được một vài cáo buộc từ phía sinh viên và bắt đầu điều tra từ cuối tháng 11 năm ngoái. 

Theo tiết lộ của các nạn nhân, Jo Min Ki thường xuyên rủ sinh viên về ngôi nhà của anh gần trường, sau khi đã chuốc say họ. Ông thuyết phục những sinh viên này ngủ lại qua đêm và thực hiện hành vi quấy rối. 

"Tôi từng uống rượu với giáo sư Jo Min Ki ở nhà giáo sư và ông ấy đề nghị tôi ngủ lại. Trước đó rất nhiều nữ sinh bị như vậy. Tôi quá say để có thể lái xe về nhà, nên quyết định sẽ chợp mắt một lúc", một nạn nhân kể lại, "Tôi nằm xuống giường, ông tới nằm cạnh và đưa tay vào dưới quần áo tôi. Tôi quá sợ hãi đến mức không thể cử động. Tôi giả vờ ngủ và quay về phía bên kia trong khi ông ta vẫn tiếp tục hành vi của mình".

Chú thích ảnh
Nam diễn viên từng góp mặt trong phim "Phía đông vườn địa đàng"

Jo Min Ki cũng bị tố cáo là thường xuyên lôi vấn đề tình dục ra nói trước mặt sinh viên, thậm chí nhiều khi hôn và động chạm họ.

"Ông ta hôn sinh viên trên môi, mặt khi chúng tôi cùng uống rượu, nắm tay, sờ đùi... Không thể đếm nổi bao nhiêu lần tái diễn tình trạng này. Ông ta thậm chí còn hỏi bạn tôi: "Em có thấy hài lòng khi quan hệ với bạn trai?", theo lời một nạn nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn về bê bối này, Jo Min Ki khẳng định ông không hề có hành vi quấy rối tình dục bất kỳ sinh viên nào. Tất cả lùm xùm chỉ là đồn đoán và hiểu lầm. 

"Tôi thường vỗ vào ngực sinh viên để dạy họ cách ứng xử với trái tim, nhưng nhiều sinh viên lại cho đó là tôi cố tình đụng chạm. Sau khi hát karaoke, tôi luôn ôm sinh viên của mình như một cách động viên", Jo Min Ki nói. 

Chú thích ảnh
Jo Min Ki thanh minh về hành vi của mình trong một buổi phỏng vấn

Ngay lập tức sau buổi phỏng vấn trên, nữ diễn viên trẻ Song Ha Neul đăng một bài viết dài để vạch trần và phản bác lại Jo Min Ki, với những chi tiết cụ thể về những gì cô cùng bạn bè đã phải trải qua không ít lần khi còn học trong trường.

"Tôi đã cố quên nó nhưng rồi gần như phát điên trước những lời thanh minh của Jo Min Ki. Đây không hề là "lời đồn đại vô danh" hay "màn kịch được dựng lên bởi một thế lực không xác định". Tôi và bạn bè đã phải trải điều đó nhiều lần. Chúng tôi không ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là động viên và đâu là quấy rối. Những gì chúng tôi phải chịu đựng là quấy rối tình dục", Song Ha Neul viết, "Tôi từng quá sợ hãi không dám kể ra và cho đến bây giờ vẫn còn run sợ. Nhưng tôi còn sợ hơn nếu mình cứ mãi im lặng, chuyện này sẽ chìm vào quên lãng, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều nạn nhân giống tôi". 

"Năm 2013, khi tôi vào trường, nhiều tiền bối đã cảnh báo tôi phải cẩn thận với Giáo sư Jo Min Ki. Chuyện này ở trường ai cũng biết. Nhưng ông ta có vị trí quan trọng với ban diễn xuất của trường cũng như của nền giải trí, nên không ai dám đứng lên. Một ngôi sao và diễn viên thành công, ông ta như thể "Ông hoàng" của trường", Song Ha Neul thẳng thắn. 

Chú thích ảnh
Jo Min Ki đã phải từ chức khỏi vị trí Giáo sư khoa Sân khấu trường ĐH Cheongju và bị cấm giảng dạy

Vụ việc của Jo Min Ki đã được đưa lên Ban kỷ luật của ĐH Cheongju. Ngay lúc này, Jo Min Ki đệ đơn xin từ chức. Hội đồng trường đã bác bỏ đơn này, thay vào đó đình chỉ ông trong vòng 3 tháng. Cuộc họp hội đồng vào tháng 1 vừa qua đã chấp thuận đơn xin từ chức của Jo Min Ki, đồng nghĩa với việc nam diễn viên sẽ bị cấm giảng dạy từ ngày 28/2.

Công ty quản lý của Jo Min Ki vẫn một mực phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định, Jo Min Ki tình nguyện xin từ chức trước những cáo buộc ấy. 

"Đầu năm ngoái, Jo Min Ki đã ý thức được những lời đồn đại không hay ho về mình và yêu cầu trường vào cuộc điều tra. Khi trường đi đến kết luận một số phương pháp giảng dạy của Jo Min Ki không còn phù hợp với khoá học ông giảng dạy, trường đình chỉ ông trong vòng 3 tháng. Thấy vậy, Jo Min Ki tình nguyện xin từ chức, chịu trách nhiệm một cách có đạo đức về hành động của mình".  

Chống quấy rối tình dục bằng đôi cánh thiên thần và mặt nạ lợn

Chống quấy rối tình dục bằng đôi cánh thiên thần và mặt nạ lợn

Một chương trình thời trang lấy cảm hứng từ chiến dịch truyền thông xã hội #MeToo nhằm mục đích phơi bày nạn quấy rối tình dục trên khắp nước Mỹ đã được tổ chức vào ngày 9/2 vừa qua trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York. 

Đông Hà (Theo KB)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm