Diễn viên Hà Việt Dũng: Chờ tái xuất với phim 'Bão ngầm'

09/07/2019 06:34 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 2019 hứa hẹn là năm "bùng nổ" của nam diễn viên Hà Việt Dũng – sau hơn một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Vài tuần tới, anh sẽ xuất hiện trong Tìm chồng cho mẹ, bộ phim điện ảnh sắp ra rạp. Đồng thời, 45 tập phim “Bão ngầm” cũng đang chuẩn bị được phát sóng trên VTV sau khi hoàn thành.

VIDEO 'Tìm chồng cho mẹ': Hà Việt Dũng 'đòi' làm chồng Vân Trang

VIDEO 'Tìm chồng cho mẹ': Hà Việt Dũng 'đòi' làm chồng Vân Trang

Dự án phim Tìm chồng cho mẹ mới công bố những hình ảnh đầu tiên hé lộ có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như Hà Việt Dũng, Vân Trang... Phim kể về hành trình "tuyển chồng" cho mẹ vô cùng bá đạo của cô bé Thụy Miên (Khánh Như).

Trước đó, với khán giả truyền hình, Dũng từng"nổi như cồn" sau vai diễn thầy giáo dạy nhạc - anh chồng sở khanh của Mai (Phương Oanh đóng) trong phim truyền hình Ngược chiều nước mắt. Tiếp sau đó phải kể tới Kẻ ngược dòng với nhân vật Bảy Dũng - một đại ca có số má muốn giải nghệ, tìm một công việc lương thiện để làm và sống hạnh phúc bên vợ con nhưng vẫn không thoát khỏi vòng xoáy giang hồ.

Tự làm mình “nhàu nát” để nhập vai

Hiện tại, Hà Việt Dũng tham gia dự án phim truyền hình mới mang tên Bão ngầm, dự kiến dài 45 tập. Đây là phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu về đề tài cảnh sát hình sự. Trong đó, Hà Việt Dũng vào vai một đại uý cảnh sát về phòng chống tội phạm ma tuý. Xuyên suốt bộ phim, nhiều lần anh gặp hiểm nguy vì đột nhập vào tận hang ổ tội phạm.

Chú thích ảnh
Ảnh cưới của Hà Việt Dũng và bà xã

Nam diễn viên chia sẻ, đây là vai diễn anh rất tâm đắc khi đọc kịch bản. Chính vì thế, cùng thời điểm được mời tham gia 2 dự án phim khác nhưng anh vẫn chọn Bão ngầm. "Tác phẩm quá hay, thực tế và rất lôi cuốn, tình huống và lời thoại đều rất chân thực. Sau khi đọc kịch bản, tôi lại càng thích khi biết tác giả từng có 20 năm công tác trong ngành” – anh kể - “Còn vai diễn của tôi thì rất khó, vì là cảnh sát "nằm vùng" nên phải diễn sao cho vừa để khán giả tin vừa để… tội phạm trong phim cũng tin. Tôi phải tìm hiểu từng tình tiết nhỏ trong ngành trinh sát, vừa đọc kịch bản vừa tìm gặp tác giả để được chỉ những điều cần thiết".

Chú thích ảnh

Ngay trong khoảng thời gian phim chưa bấm máy, Hà Việt Dũng đã cắt tóc, phơi nắng để mặt mình đen đi, trông dạn dĩ hơn. Rồi anh cạo đầu luôn cho giống những người vừa từ… trại giam ra. Như lời Dũng, khuôn mặt quá “thời trang” thì sẽ rất khiên cưỡng để xâm nhập vào một đường dây tội phạm.

“Tôi cố gắng làm cho mình nhàu nát nhất. Thậm chí, tôi phơi nắng ngoài đường cho đen bớt, đi xe máy cũng không dám bịt khẩu trang” – nam diễn viên bày tỏ - “Hy vọng sự đầu tư và nỗ lực sẽ khiến khán giả không cảm thấy vô lý đón nhận nhân vật này."

Bên cạnh những vai diễn trong các phim truyền hình, năm nay, Hà Việt Dũng còn "tái xuất" trong các dự án điện ảnh của đạo diễn Lưu Huỳnh, hay phim Tìm chồng cho mẹ (đóng cặp cùng Vân Trang, dự kiến khởi chiếu ngày 26/7 tới).

Chú thích ảnh
Hà Việt Dũng trong phim "Tìm chồng cho mẹ"

Hạnh phúc khi được làm cha

Hà Việt Dũng mới kết hôn tháng 10/2018 với vợ là người dân tộc Thái. Sau khi kết hôn, anh cùng vợ chuyển vào Đà Nẵng sinh sống để tiện cho việc hoạt động phòng gym do anh làm chủ. Dù vậy, nam diễn viên thừa nhận mình say mê với những vai diễn mới nên đôi khi công việc kinh doanh phải để vợ và em quản lý giúp.

Chú thích ảnh
Hà Việt Dũng tham gia phim cảnh sát hình sự “Bão ngầm”

Nam diễn viên bày tỏ, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. "Lúc độc thân mình tự do bay nhảy không phụ thuộc ai, nhưng khi có gia đình thì có thêm nhiều áp lực lắm, về con cái, tiền bạc, mọi thứ… Nhưng không sao cả, ai cũng như vậy thôi" – anh nói – “Tôi cũng may mắn vì vợ luôn là hậu phương vững chắc, cô ấy ủng hộ tôi theo đuổi niềm đam mê của mình”.

Hà Việt Dũng nổi tiếng là chàng trai đào hoa, nhưng nam diễn viên kể rằng, trước khi cưới, mình đã “thú nhận” với vợ những chuyện cũ. Anh bảo: "Phụ nữ khi ghen thì khó giải thích lắm, tôi cứ lẳng lặng làm, cố gắng yêu thương vợ con, hoàn thành công việc và như thế cô ấy tự tin tưởng tôi. Những chuyện đã qua chỉ là quá khứ, hiện tại tôi lo hoàn thành tốt công việc và cố gắng giữ mình, không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra".

Chú thích ảnh
Hình ảnh Hà Việt Dũng trong phim mới "Bão ngầm" được anh liên tục chia sẻ trên trang cá nhân

Khoảng thời gian tham gia Bão ngầm, Hà Việt Dũng xa nhà, đúng lúc vợ anh đang mang bầu và sắp sinh. "Tôi làm cha trong phim nhiều rồi nhưng khi được làm cha thật thì cảm giác hạnh phúc và hồi hộp. Tất nhiên, kèm theo đó là gánh nặng, cơm áo gạo tiền tăng lên gấp nhiều lần. Bởi thế, khi quay Bão ngầm, tôi vẫn tính toán để sẽ cố trở về nhà trong khoảng thời gian vợ sinh. Với mỗi người đàn ông, điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến khoảnh khắc con mình chào đời” - chàng diễn viên này kết luận.

Vài nét về diễn viên Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, là người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Trước khi đóng phim, Hà Việt Dũng là người mẫu, từng đoạt giải đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011.

Sự nghiệp của anh khởi sắc từ khi tham gia phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải. Sau đó, anh tham gia nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như: Hương Ga, Vệ sĩ - tiểu thư và chàng khờ, Ma dai, Tìm chồng cho mẹ, Đồng tiền quỷ ám, Ngược chiều nước mắt, Kẻ ngược dòng...

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm