‘Điểm danh’ 7 món ăn mà Jungkook BTS thích nhưng lại nhiều người không ưa

06/08/2021 15:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Fan cực kỳ yêu Jungkook của BTS nhưng đôi khi anh có sở thích ăn uống đáng nghi ngờ nhất.

Jungkook BTS xác nhận xỏ khuyên chân mày nhưng lý do là gì?

Jungkook BTS xác nhận xỏ khuyên chân mày nhưng lý do là gì?

Kể từ khi Jungkook của BTS lần đầu tiên xuất hiện với một chiếc khuyên ở chân lông mày trong đợt quảng bá Butter, ARMY ở khắp mọi nơi đã phóng to ảnh và video để xem nó có phải là thật hay không.

Mặc dù sở thích ăn uống là chủ quan nhưng chúng tôi chỉ muốn chỉ ra 7 đồ ăn mà anh thích nhưng hầu hết mọi người có thể ghét.

1. Chocolate bạc hà

Một chủ đề được tranh luận rộng rãi, chocolate bạc hà có sức mạnh để đoàn kết hoặc chia rẽ. Jungkook tuyên bố anh rất thích chocolate bạc hà.

“Thuốc nhuộm tóc của tôi đã bị phai một chút, phải không? Tôi nghĩ ban đầu nó được cho là như thế này.

Nó trông hơi giống chocolate bạc hà phải không? Phần này là chocolate và bây giờ là chocolate bạc hà.

Tôi là thành viên của câu lạc bộ chocolate bạc hà. Tôi rất thích chocolate bạc hà nên tôi rất thích món này” - Jungkook chia sẻ trong một lần phát sóng.

2. Dứa trên bánh pizza

Pizza Hawaii là món ngon nhất từ trước đến nay. Nhiều người cũng đồng tình như vậy.

BTS, Jungkook, Sở thích ăn uống đáng ngờ của Jungkook, V BTS, Suga, Jin, RM BTS

Jungkook được nhìn thấy đang say sưa thưởng thức hương vị khi cả nhóm ghé thăm tiệm bánh pizza.

3. Matcha hoặc trà xanh

Trong một lần phỏng vấn, Jungkook đã gọi trà xanh là hương vị mà anh không thể sống thiếu. Jungkook thích trà xanh trong kem, cà phê latte và sinh tố.

BTS, Jungkook, Sở thích ăn uống đáng ngờ của Jungkook, V BTS, Suga, Jin, RM BTS

BTS, Jungkook, Sở thích ăn uống đáng ngờ của Jungkook, V BTS, Suga, Jin, RM BTS

4. Cá ngừ đóng hộp nguyên chất

Chúng tôi nghĩ rằng hình ảnh này nói lên rất rõ.

5. Các loại kem Hàn Quốc không được ưa chuộng

Được biết đến là bộ 3 kem không nổi tiếng ở Hàn Quốc, thật đáng tiếc khi Jungkook lại thích cả ba loại kem này.

Kem vị ngô, kem bánh mì cá và bibibik, một loại kem pop đông lạnh có vị hơi giống hạt ngũ cốc.

Nguyên nhân? Jungkook thích đơn giản.

“Tôi thích trà xanh và chocolate bạc hà và bibibik, và còn gì nữa? Ồ, tôi không thích những thứ tươi và ngọt như trái cây. Tôi thích hương vị đơn giản” – Jungkook nói.

6. Bánh mì nho khô

Chà, không phải tất cả bánh mì nho khô đều giống nhau - một số thực sự ngon.

“Bánh mì nho khô thực sự ngon. Nó làm tăng thêm vị ngọt trong bánh mì. Đừng ăn nếu bạn không thích. Ăn nho khô thôi cũng ngon rồi” – Jungkook chia sẻ.

7. Rau mùi

Jungkook ăn thật ngon lành.

Bạn có đồng ý với sở thích ăn uống của Jungkook không?

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm