Đêm chung kết cuộc thi âm nhạc Soul Of Melody: Những cung bậc cảm xúc thăng hoa

06/07/2022 10:41 GMT+7 | Giải trí

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi âm nhạc Soul of Melody diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ đã gây ấn tượng mạnh cho toàn bộ khán giả tham dự với những màn trình diễn đầy bùng nổ của Top 11 thí sinh và dàn khách mời vô cùng ấn tượng.

Chú thích ảnh

Đêm chung kết đã khép lại cả một hành trình dài của cuộc thi, là khoảnh khắc quan trọng nhất mà tất cả mọi người đều mong chờ đặc biệt là Top 11 thí sinh đầy nhiệt huyết và đam mê.

Chú thích ảnh

Mở đầu cho đêm chung kết, màn trình diễn vũ đạo mãn nhãn của FTU Dancing Club đã khuấy động không khí của cuộc thi trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh

Tiếp sau đó, góp phần vào sự thành công của cuộc thi không thể kể đến sự góp mặt của hội đồng Ban giám khảo: Ca sĩ Mỹ Linh; Ca sĩ Thái Thuỳ Linh; Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Vượt qua hai vòng thi đầy căng thẳng là vòng Audition với hơn 300 đơn đăng ký và vòng Bán kết cuối, Top 11 của cuộc thi đã chính thức lộ diện.

Ở vòng thi quan trọng này, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi chính là thi nhóm và thi cá nhân dưới sự đánh giá của Ban giám khảo để chọn ra ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Chú thích ảnh

Là nhóm thí sinh đầu tiên bước vào phần thi nhóm, Number One là bộ ba cô gái Phương Thảo, Xuân Nhi, Mai Khanh với bản Mashup Chuồn chuồn ớt - Cặp ba lá - Bà tôi mang âm sắc truyền thống đầy ma mị.

Chú thích ảnh

'Tìm đâu để thấy em, tìm mãi theo dấu chân em..' là lời ca khúc Lạc đầy da diết, sâu lắng dưới phần thể hiện của những giọng ca đầy nội lực đến từ nhóm thí sinh thứ hai - Tenor bao gồm Đức Thịnh, Quốc Phương, Tiến Đức và Tiến Hưng.

Chú thích ảnh

Không khí cuộc thi đã thực sự bùng cháy trước màn trình diễn của nhóm thí sinh cuối cùng Khói - Thanh Hiền, Đình Chung, Đình Thái, Việt Đức với ca khúc Believer gây ấn tượng mạnh đến với Ban giám khảo và toàn bộ khán giả hội trường.

Chú thích ảnh

Đến với vòng thi cá nhân, khán giả được lắng nghe những giọng hát ngọt ngào trong trẻo nhưng cũng không kém phần đầy nội lực, cuốn hút. Mỗi giọng ca thể hiện những chất giọng riêng biệt gắn với những màu sắc âm nhạc khác nhau đúng với cá tính của mỗi người. Mở đầu cho vòng thi cá nhân là thí sinh Nguyễn Phương Thảo với ca khúc Because of you.

Là người mở đầu cho vòng thi cá nhân nên Phương Thảo có chút lo lắng, nhưng cô nàng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện trọn vẹn ca khúc bằng giọng hát truyền cảm, ngọt ngào của mình.

Chú thích ảnh

Ở phần thi tiếp theo, người nghe đã không khỏi xuýt xoa và 'tan chảy' trước giọng hát cuốn hút, ấm áp, mang một nét rất riêng của thí sinh Dương Đức Thịnh cùng bài hát To be loved.

Phần thi của Đức Thịnh được Ban Giám khảo đánh giá là phần biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn cao như những ca sĩ thực thụ. Diva Mỹ Linh nhận xét rằng Đức Thịnh như đang đi biểu diễn tại một show ca nhạc hơn là tham gia một cuộc thi vì có giọng hát đầy nội lực và phong thái vô cùng tự tin khi hát.

Chú thích ảnh

Những giai điệu ngọt ngào của tiết mục trước chưa thôi khiến khán giả thổn thức thì cả khán phòng lại được chìm đắm trong một bản ballad When we were young dưới sự thể hiện của thí sinh Đặng Quốc Phương.

Quốc Phương đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với những nốt cao lẫn những nốt trầm cùng với sự luyến láy được xử lý vô cùng chuyên nghiệp. Giọng hát cảm xúc cùng những giai điệu của bài hát khiến cho khán giả không khỏi xúc động và cảm thán trước phần thi của anh chàng.

Chú thích ảnh

Góp phần làm nên một vòng thi cá nhân vô cùng đa dạng phong phú thì không thể không kể đến phần thi của thí sinh Nguyễn Việt Đức với ca khúc Bồ công anh.

Việt Đức gây ấn tượng mạnh bởi một sân khấu biểu diễn được chuẩn bị chu đáo, phong cách ấn tượng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đấy, khi giọng ca được cất lên mới chính là lúc cả khán phòng 'bùng nổ' với giọng hát mạnh mẽ, cuốn hút của Việt Đức.

Chú thích ảnh

Với giọng ca trong trẻo nhưng cũng đầy nội lực, Nguyễn Phương Xuân Nhi đã mang đến một màn trình diễn có thể nói là rất công phu với sự xuất hiện của dàn hợp xướng và đội vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp.

'Hết buồn rồi ta cứ vui/ Khóc cười vẫn phải làm người' phải chăng chính là thông điệp sâu sắc mà Xuân Nhi muốn truyền tải thông qua bài hát Adam - Con người của mình.

Chú thích ảnh

Còn đối với thí sinh Đoàn Thị Thanh Hiền thì This is me như một lời nói khẳng định sự tự tin của bản thân.

Mở đầu tiết mục là khung cảnh nhân vật phải chịu những lời nhận xét tiêu cực để rồi cuối cùng cô ấy lột bỏ mặt nạ toả sáng cũng chính như Thanh Hiền lúc đó bộc lộ hết khả năng ca hát cũng như giọng hát đầy mạnh mẽ đã thực sự làm rung động trái tim của tất cả người xem.

Chú thích ảnh

Không thể không kể đến liên khúc Ngẫu hứng sông Hồng - Hồ trên núi của thí sinh Lê Tiến Hưng với đội phụ hoạ vô cùng công phu.

Với giọng hát khoẻ khoắn Lê Tiến Hưng đã tái hiện lại khung cảnh hùng vĩ của núi rừng cũng như lột tả được hết cái hào hùng trong từng câu hát của mình.

Chú thích ảnh

Sân khấu của đêm chung kết Soul of Melody 2022 tiếp tục được bùng nổ với ca khúc từng khuấy đảo mọi bảng xếp hạng nhạc Việt The Playah đến từ thí sinh Đình Chung. Mặc dù rất mạo hiểm khi lựa chọn một ca khúc khó, phải thay đổi cao độ liên tục đồng thời màn trình diễn cũng có những vũ đạo phải thực hiện nhanh, tuy nhiên Đình Chung đã biết cách làm chủ sân khấu như một ca sĩ chuyên nghiệp và được giám khảo Mỹ Linh dành những lời khen ngợi về kỹ thuật thanh nhạc tuyệt vời.

Chú thích ảnh

Khi không khí đầy sôi động sau màn trình diễn của thí sinh Đình Chung còn chưa tạm lắng, khán giả đã được chìm đắm trong những điệu nhạc du dương và giọng hát cao vút của thí sinh Nguyễn Tiến Đức với ca khúc Cho em một ngày. Từng lời ca được cất lên đong đầy cảm xúc cùng kỹ năng xử lý bài hát tốt, Tiến Đức đã nhận được những tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chú thích ảnh

Như một anh chàng bartender thực thụ với những thức uống làm đắm say mọi vị khách, thí sinh Trịnh Đình Thái đã mang đến sân khấu của đêm chung kết ca giọng ca đầy quyến rũ trong ca khúc Bartender. Phong thái trình diễn lôi cuốn cùng giọng hát độc đáo và nội lực của Đình Thái đã chiếm trọn hoàn toàn trái tim của khán giả theo dõi.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, khép lại 11 màn trình diễn đầy thăng hoa - 11 cá tính âm nhạc mang đậm chất riêng là sự bùng nổ của thí sinh Mai Thị Hồng Khanh trong ca khúc Ngọc hoa tự khúc. Với sự đầu tư sân khấu rất công phu cùng chất giọng dày và đầy mê hoặc, Hồng Khanh đã khiến các khán giả và cả ban giám khảo vô cùng thỏa mãn cả về phần âm thanh lẫn hình ảnh.

Chú thích ảnh

Trải qua những phần thi 'ngang tài ngang sức', Sau những vòng thi vô cùng gay cấn, ngôi vị quán quân của cuộc thi âm nhạc Soul of Melody 2022 đã chính thức gọi tên Đoàn Thị Thanh Hiền - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chú thích ảnh

Cùng với đó là Á quân của cuộc thi - Đình Chung - Học viện Ngoại giao.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, giải thưởng phụ Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Trịnh Đình Thái.

Chú thích ảnh

Giải thưởng phụ Nhóm thí sinh xuất sắc nhất thuộc về Khói.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ngoài ra, ban giám khảo cũng đã dành tặng phần thưởng bất ngờ tới những thí sinh có phần trình diễn thanh nhạc xuất sắc nhất: Dương Đức Thịnh - Trường Đại học Luật Hà Nội; Đặng Quốc Phương - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phần thưởng cho giải thưởng đặc biệt này chính là một học bổng trị giá 20 triệu đồng đến từ ca sĩ Mỹ Linh và The Rock & Pop Academy - Hanoi.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm