Đề cử giải Quả cầu Vàng 2020: 10 sự bỏ sót và 3 điều ngạc nhiên

11/12/2019 10:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Quả cầu Vàng, được tổ chức vào ngày 5/1/2020, là lễ trao giải được truyền hình trực tiếp đầu tiên trong năm tới của Mỹ và luôn là “công cụ” để xây dựng - hoặc phá hủy - con đường tiến tới giải Oscar và Emmy. Đề cử Quả cầu Vàng năm nay, được công bố hôm 9/12 (theo giờ Mỹ) đã có những “bỏ sót” gây sốc, như Lupita Nyong Hayo không nhận được một đề cử nào cho vai diễn được đánh giá rất cao trong phim Us.

Công bố các đề cử giải Quả cầu Vàng 2020

Công bố các đề cử giải Quả cầu Vàng 2020

Ngày 9/12, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HPFA) đã công bố danh sách các hạng mục chính thức cùng các đề cử giải thưởng Quả cầu Vàng lần thứ 77 năm 2020.

Trong lĩnh vực điện ảnh, tác phẩm được bàn tán nhiều nhất cho giải Quả cầu Vàng 2020 là Marriage Story, phim chính kịch của Noah Baumbach kể về một cặp đôi New York trải qua một cuộc ly hôn đầy đau đớn. Phim dẫn đầu danh sách với 6 đề cử.

Trong khi đó, phim The Irishman của Martin Scorsese và Once Upon A Time In Hollywood của Quentin Tarantino đều được 5 đề cử.

Trong lĩnh vực truyền hình, phim Chernobyl của HBO, The Crown Unbelievable của Netflix đều được 4 đề cử. Và Apple TV Plus, mới tham gia cuộc đua tranh giải năm nay, được 3 đề cử với phim The Morning Show, trong đó gồm cả đề cử ở hạng mục diễn xuất cho các ngôi sao Jennifer Aniston và Reese Witherspoon.

Giải Quả cầu Vàng được quyết định dựa trên sự bình chọn của Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA), tổ chức gồm khoảng 100 nhà báo. Danh sách đề cử vốn gây tranh cãi và luôn có những bỏ sót đáng tiếc, năm nay cũng không ngoại lệ. Dưới đây là những “bỏ sót” và kinh ngạc lớn nhất trong danh sách đề cử Quả cầu Vàng 2020.

Những sự “bỏ sót” đáng tiếc

Robert De Niro trong phim The Irishman: Phim The Irishman của Netflix được 5 đề cử giải Quả cầu Vàng, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và 2 đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ (Al Pacino và Joe Pesci).

Mặc dù được đề cử ở hạng mục sản xuất nhưng De Niro lại không được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với chân dung nhà lãnh đạo liên minh trong phim, trong khi được đề cử ở hạng mục này có Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain And Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) và Jonathan Pryce (The Two Popes).

Chú thích ảnh
Robert De Niro (thứ hai từ trái sang) trong phim “The Irishman”

Adam Sandler, phim Uncut Gems: Sandler đã và đang tạo tiếng vang cho vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình với bộ phim của anh em nhà Safdie. Đề cử giải Quả cầu Vàng gần đây và là duy nhất của Sandler là vào năm 2003 với phim Punch-Drunk Love.

Nhưng HFPA đã đưa ra quyết định vào phút cuối rằng Uncut Gems nên được coi là một bộ phim chính kịch, không phải là phim hài và cuộc đua giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trở nên quá cạnh tranh, Sandler không lọt vào cuộc đua đó.

Greta Gerwig, phim Little Women: Trong lịch sử 77 năm giải Quả cầu Vàng mới chỉ có 5 phụ nữ đã được đề cử cho cuộc đua Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cách đây 2 năm, Greta Gerwig đã bị HFPA loại khỏi cuộc đua với phim Lady Bird (mặc dù sau đó cô đã được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Oscar). Năm nay, HFPA lại “bỏ qua” Gerwig với phim Little Women.

Điều đó lại một lần nữa cho thấy HFPA “trọng” các đạo diễn nam khi hạng mục đề cử này là cuộc đua của các nhà làm phim Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon A Time In Hollywood), Bong Joon Ho (Parasite - Ký sinh trùng), Sam Mendes (1917) và Todd Phillips (Joker).

Noah Baumbach, phim Marriage Story: Mặc dù phim Marriage Story được 6 đề cử nhưng Baumbach lại không lọt vào cuộc đua Đạo diễn xuất sắc nhất.

Lupita Nyong’o, phim Us: Phim Us của Jordan Peele là một trong những tác phẩm thành công doanh thu phòng vé nhất năm nay một phần nhờ màn trình diễn kép của Nyong’o trong vai một người mẹ cố gắng cứu gia đình và bản sao thực thể ma quái của mình.

Mới đây, Nyong’o đã được Hội Phê bình Điện ảnh New York trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhưng HFPA lại không tôn vinh cô ở hạng mục diễn viên phim chính kịch mà lại dành sự ưu ái cho Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) và Renee Zellweger (Judy).

Chú thích ảnh
Lupita Nyong’o (hàng sau, bên trái) trong phim “Us”

Shia LaBeouf, phim Honey Boy: LaBeouf đã có màn diễn có lẽ là thuyết phục nhất của anh khi hóa thân thành nhân vật được lấy cảm hứng từ chính người cha của mình trong phim Honey Boy. Tuy nhiên bộ phim này, dù là “con cưng” tại LHP Sundance, lại không nhận được bất cứ đề cử giải Quả cầu Vàng nào.

Phim Cats: HFPA vốn yêu thích phim ca nhạc. Tổ chức này từng đề cử phim Burlesque cho hạng mục Phim hay nhất nhưng Cats lại không chinh phục được các thành viên của HFPA dù đây là lần đầu tiên vở nhạc kịch Cats của Andrew Lloyd được đưa lên màn bạc.

Phim chỉ được đề cử ở hạng mục Ca khúc hay nhất dành cho Beautiful Ghosts của Taylor Swift và Lloyd Weber. Không có bất cứ diễn viên nào trong phim được đề cử ở hạng mục diễn xuất, từ Jennifer Hudson tới Ian McKellen và Jason Derulo.

George MacKay, phim 1917: Phim sử thi chiến tranh của MacKay tham gia mùa trao giải muộn nhưng vẫn nhận được sự ca ngợi của giới phê bình với bộ phim được quay “một lèo” (one-take) có bối cảnh trong một nhiệm vụ quan trọng trong Thế chiến I.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “1917”

1917 được đề cử ở các hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nhạc nền hay nhất, nhưng diễn viên chính trong phim (George MacKay), lại không được ghi nhận dù gây thuyết phục trong từng cảnh quay.

Constance Wu, phim Hustlers: Jennifer Lopez đã được đề cử giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong 21 năm với chân dung vũ công trong Hustlers, phim vừa được giới phê bình ca ngợi, vừa đạt thành công doanh thu. Song đáng lẽ ra Constance Wu, được đề cử giải Quả cầu Vàng năm ngoái với phim Crazy Rich Asians, cũng xứng đáng được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Ca nhạc/Hài nhưng cô lại không được ghi nhận.

Sandra Oh, phim Killing Eve: Oh đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất dòng phim chính kịch tại lễ trao giải Quả cầu Vàng hồi năm ngoái nhưng năm nay lại bị “bỏ qua” mặc dù bạn đồng diễn của cô (Jodie Comer) lại được tôn vinh.

Đây là ngạc nhiên lớn bởi Oh còn là người đồng dẫn chương trình lễ trao giải Quả cầu Vàng 2019 cùng Andy Samberg.

Những điều ngạc nhiên

Cate Blanchett, phim Where’d You Go Bernadette: Bộ phim hài của Richard Linklater được chiếu suốt mùa Hè, tuy nhiên chỉ nhận được những đánh giá tầm thường và thất bại tại phòng vé.

Thế nhưng, HFPA thực sự yêu Blanchett. Đây là đề cử Quả cầu Vàng thứ 10 của nữ diễn viên Australia này và cô đã giành được 3 giải ở hạng mục diễn xuất cho các phim Blue Jasmine, I’m Not ThereElizabeth.

Chú thích ảnh
Cate Blanchett trong phim “Where’d You Go Bernadette”

Annette Bening, phim The Report: Mặc dù nhận được những đánh giá cao với chân dung Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, nhưng Amazon không phát hành phim rầm rộ tại các rạp chiếu. Song Bening đã gây bất ngờ khi có tên trong cuộc đua Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và đây là đề cử Quả cầu Vàng thứ 9 của bà.

Ramy Youssef, phim Ramy: Tác giả đồng thời là ngôi sao của bộ phim bán tự truyện có tựa đề Ramy rõ ràng đã có được nhiều fan trong làng báo chí, tham gia vào cuộc đua tranh giải đầy khó khăn nhiều tháng sau khi bộ phim của anh được chiếu trên Hulu.

Ramy đã “đánh bại” các diễn viên cựu trào như Ted Danson (The Good Place) để tham gia cuộc đua Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm