Đề cử giải Grammy: Tân binh thống trị, Taylor Swift bất ngờ ‘hụt’ Album của năm

21/11/2019 08:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đề cử cho giải Grammy lần thứ 62 mới đây đã được công bố. Dẫn đầu danh sách là 3 cái tên hoàn toàn “mới”: Lizzo, Billie Eilish và Lil Nas X. 

Trang phục của BTS sẽ được trưng bày tại bảo tàng danh giá Grammy

Trang phục của BTS sẽ được trưng bày tại bảo tàng danh giá Grammy

BTS lại một lần nữa chứng tỏ sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh tại bảo tàng Grammy!

Billie Eilish trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng được đề cử trong cả 4 hạng mục chung (4 hạng mục quan trọng nhất) của Grammy, bao gồm Bản thu âm của năm (Record of the Year), Album của năm (Album of the Year), Ca khúc của năm (Song of the Year), Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist). Bên cạnh đó, Billie cũng được đề cử trong hạng mục Màn trình diễn solo thể loại Pop xuất sắc nhất (Best Pop Solo Performance) và Album nhạc Pop hay nhất (Best Pop Vocal Album). Đồng 6 đề cử với Billie là Lil Nas X.

Chú thích ảnh
3 "tân binh" dẫn đầu danh sách đề cử năm nay (từ trái qua phải): Billie Eilish, Lizzo và Lil Nas X

Tuy nhiên, người dẫn đầu danh sách tranh giải năm nay là nữ rapper Lizzo với 8 đề cử.

Theo The Hollywood Reporter, Lizzo và Billie đã lập nên một kỷ lục mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Grammy, hai nghệ sĩ cùng được đề cử trong cả 4 hạng mục quan trọng. Lizzo, Billie Eilish và Lil Nas X đều là những ứng cử viên lần đầu tiên góp mặt.

Chú thích ảnh
"Lover" của Taylor Swift bất ngờ "vắng bóng" trong đề cử hạng mục Album của năm

Nữ ca sĩ Taylor Swift với album thứ 7 của cô Lover bất ngờ bị loại khỏi danh sách Album của năm và Bản thu âm của năm dù đã tạo được tiếng vang lớn trong năm nay. Năm 2016, Taylor Swift đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên hai lần giành được Album của năm với 1989Fearless

Chú thích ảnh
Alicia Keys tiếp tục dẫn dắt lễ trao giải Grammy lần thứ 62

Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 sẽ được phát sóng trên CBS vào ngày 26 tháng 1 và một lần nữa được dẫn dắt bởi Alicia Keys. Đây là năm thứ hai liên tiếp Alicia xuất hiện ở Grammy với vai trò MC.

Dưới đây là danh sách đề cử 4 hạng mục chung:

Bản thu âm của năm

“Hey, Ma” — Bon Iver

“Bad Guy” — Billie Eilish

“7 Rings” — Ariana Grande

“Hard Place” — H.E.R.

“Talk” — Khalid

“Old Town Road” — Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts” — Lizzo

“Sunflower” — Post Malone & Swae Lee

Album của năm

“I, I” — Bon Iver

“Norman F**ing Rockwell!” — Lana Del Rey

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — Billie Eilish

“Thank U, Next” — Ariana Grande

“I Used To Know Her” — H.E.R.

“7” — Lil Nas X

“Cuz I Love You” (Deluxe) — Lizzo

“Father of the Bride” — Vampire Weekend

Ca khúc của năm

“Always Remember Us This Way” — Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters (Lady Gaga)

“Bad Guy” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

“Bring My Flowers Now” — Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

“Hard Place” — Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters (H.E.R.)

“Lover” — Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)

“Norman F**ing Rockwell” — Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters (Lana Del Rey)

“Someone You Loved” — Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pere Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters (Lewis Capaldi)

“Truth Hurts” — Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters (Lizzo)

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Quỳnh Trang (Theo Dailymail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm