Đạo diễn Đặng Thái Huyền 'phục thù' với phim chiến tranh mới

31/03/2016 07:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ đạo diễn duy nhất ở Việt Nam làm phim chiến tranh cho biết dự án Mùi thuốc súng của chị đã được hãng phim tư nhân Saiga Films đầu tư sản xuất.

"Đây là một bất ngờ lớn với chính tôi vì tôi không nghĩ thời điểm này có hãng phim tư nhân nào dám đầu tư cho phim chiến tranh. Khi chiếu Người trở về ở miền Nam, tôi có mời đại diện của Saiga. Sau khi nghe tôi trò chuyện về kịch bản Mùi thuốc súng, đề tài hậu chiến, họ đã đồng ý đầu tư luôn", Đặng Thái Huyền cho biết.


Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Đặng Thái Huyền cho biết, nhà sản xuất và chị quyết tâm làm Mùi thuốc súng để phát hành ngoài rạp, cạnh tranh sòng phẳng với phim giải trí. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của cá nhân Đặng Thái Huyền, vì Người trở về dù được đánh giá tốt nhưng năm 2015 chỉ được chiếu miễn phí, chứ không phát hành thương mại.

Kịch bản Mùi thuốc súng do Đặng Thái Huyền viết dựa theo truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. "Đây sẽ là bộ phim ám ảnh, và khốc liệt hơn Người trở về nhiều", Đặng Thái Huyền cho biết. Dự kiến phim sẽ khởi quay vào tháng 10 năm nay, và phát hành năm 2017.

Có vẻ như Người trở về đã đem lại "trái ngọt" vì sau phim này Đặng Thái Huyền nhận được tới tấp các dự án. Ngoài dự án nêu trên, năm nay chị sẽ lần đầu tiên làm một phim giải trí chiếu rạp thể loại kinh dị mang tên Lời nguyền gia tộc, và hai bộ phim truyền hình Gừng cay muối mặn, Dạ khúc máu.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm