Danh sách các giải thưởng tại Lễ trao giải Kim Mã 2015

22/11/2015 07:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) -The Assassin (Thích khách), bộ phim võ thuật của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền vừa thắng lớn nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 52, khi giành tới 5 giải thưởng, bao gồm cả giải Phim hay nhất.

Phim đã nhận được đề cử ở 11 hạng mục trước đêm trao giải diễn vào tối 21/11 tại Đài Bắc. Hầu Hiếu Hiền cũng đoạt giải thưởng Đạo diễn xuất sắc với bộ phim này. Ngoài ra, Thích khách cũng giành tượng vàng cho danh hiệu Quay phim xuất sắc, Trang điểm và Thiết kế trang phục đẹp nhất, Hiệu ứng âm thanh hay nhất tại lễ trao giải được ví như Oscar của Đài Loan (Trung Quốc).


Tạo hình của Thư Kỳ trong phim 'Thích khách'. Ảnh: Taiwan News

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Hầu đã cảm ơn ban giám khảo và đoàn làm phim đã hợp tác với ông. "Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện được những bộ phim hay nhất" - ông nói.

Lấy bối cảnh Trung Quốc thế kỉ thứ 9, Thích khách kể câu chuyện về cô gái mang tên Nhiếp Ẩn Nương, người đã được một ni cô đào tạo để trở thành sát thủ từ khi 10 tuổi.

Các phim của Đài Loan giành được tổng cộng 12 tượng vàng Kim Mã tại lễ trao giải năm nay, một sự động viên lớn đối với các nhà làm phim, những người đã thấy các đối thủ đến từ Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông thống trị sự kiện điện ảnh quan trọng nhất tại Đài Loan trong vài năm qua.

Chiến thắng lớn thứ 2 trong đêm cũng thuộc về một bộ phim Đài Loan, mang tên Thanatos, Drunk (Say) của đạo diễn Trương Tác Ký. Phim bước vào đêm trao giải với 10 đề cử, chiến thắng ở 4 hạng mục, gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Lu Hsueh-phong, giải Diễn viên triển vọng cho Lee Hong-chi, giải Phim có nội dung gốc hay nhất và Biên kịch xuất sắc nhất.

Phim xoay quanh câu chuyện của hai anh em, một người dị tính và một người đồng tính khi họ đấu tranh để tìm một chỗ đứng trong xã hội sau cái chết của mẹ mình, là một người nghiện rượu.

Trong khi đó, nữ diễn viên Đài Loan Lâm Gia Hân giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn một người phụ nữ mất đi vị hôn phu trong Zinnia Flower (Bách nhật cáo biệt), bộ phim kể về những đau khổ và mất mát.


Nữ diễn viên Lâm Gia Hân tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 52.

Đạo diễn kiêm diễn viên Trung Quốc Phùng Tiểu Cương đã được trao giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai một lão côn đồ trong bộ phim hài hành động Mr. Six (Ông Sáu).

Diễn viên Hồng Kông Michael Ning giành giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất khi hóa thân thành một một kẻ giết người trong phim tội phạm kinh dị Port of Call.

Đạo diễn Trung Quốc Bi Gan ra về với giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tay Kaili Blues.

Giải thưởng thành tựu trọn đời được trao cho nữ diễn viên Lý Lệ Hoa, trong khi Hầu Hiếu Hiền được xướng tên là Nhà làm phim Đài Loan của năm.

Dưới đây là danh sách đầy đủ những phim/người chiến thắng tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 52:

Phim hay nhất: The Assassin (Thích khách)

Phim hoạt hình hay nhất: McDull: Me & My Mum

Phim tài liệu xuất sắc nhất: The Chinese Mayor (Thị trưởng Trung Quốc)

Phim ngắn hay nhất: The Death of A Security Guard (Cái chết của anh bảo vệ)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hầu Hiếu Hiền (phim Thích khách)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Phùng Tiểu Cương (phim Ông Sáu)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lâm Gia Hân (phim Bách nhật cáo biệt)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Michael Ning (phim Port of Call)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lu Hsueh-phong (phim Thanatos, Drunk)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Bi Gan (phim Kaili Blues)

Diễn viên mới triển vọng: Lee Hong-chi (phim Thanatos, Drunk)

Kịch bản gốc hay nhất: Jia Zhangke (phim Mountains May Depart)

Kịch bản chuyển thể hay nhất: Pema Tseden (phim Tharlo)

Quay phim xuất sắc nhất: Mark Lee (phim The Assassin)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Wook Kim (phim The Taking of Tiger Mountain 3D)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: William Chang (Phim Office)

Trang điểm và thiết kế trang phục đẹp nhất: Hwarng Wern-ying (phim The Assassin)

Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: Aka pisawad (Lời: Suming.Rupi; Nhạc: Suming.Rupi; Ca sĩ: Suming.Rupi)

Biên kịch xuất sắc nhất: Chang Tso-chi (phim Thanatos, Drunk)

Hiệu ứng âm thanh tốt nhất: Tu Duu-chih, Chu Shih-yi, Wu Shu-yao (phim The Assassin)

Nhà làm phim Đài Loan của năm: Hầu Hiếu Hiền

Giải Khán giả bình chọn: phim Mountains May Depart

Giải thưởng FIPRESCI: phim Kaili Blues

Giải Thành tựu trọn đời: Lý Lệ Hoa

Duy An
Theo Taiwan News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm