Cuộc đua Oscar của 'Joker' và 'Ký sinh trùng'

15/01/2020 08:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng Oscar 2020 vừa công bố đề cử chính thức bao gồm 24 hạng mục. Trong đó, 2 cái tên đáng kể đến như Joker Parasite (Ký sinh trùng) đã làm tăng kịch tính của giải.

Giải Oscar 2020: Phim 'Joker' dẫn đầu với số lượng 11 đề cử

Giải Oscar 2020: Phim 'Joker' dẫn đầu với số lượng 11 đề cử

Ngày 13/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ đã công bố đề cử cho 24 hạng mục trong lễ trao giải Oscar lần thứ 92, sự kiện điện ảnh được mong chờ nhất trong năm dự kiến diễn ra ngày 9/2 tới ở thành phố Los Angeles.

Tối ngày 13/1, tài tử người Mỹ gốc Hàn John Cho và nữ diễn viên Issa Rae đã thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) chính thức công bố 24 hạng mục cho giải Oscar lần thứ 92.

“Joker” dẫn đầu Oscar 2020

Joker của đạo diễn Todd Phillips được cho là đối thủ nặng ký nhất Oscar năm nay khi “gã hề điên” nắm trong tay tổng cộng 11 đề cử lớn nhỏ. Trong đó bao gồm: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục, Biên tập âm thanh, Biên tập phim xuất sắc và Hóa trang xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Joaquin Phoenix trong siêu phẩm “Joker”

Đứng ở vị trí thứ 2 về số lượng đề cử là các bộ phim The Irishman (Người đàn ông Ireland), 1917Once Upon A Time inHollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) với 10 đề cử cho mỗi phim.

Các phim Parasite (Ký sinh trùng), Marriage Story (Câu chuyện hôn nhân)Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé) đều có 6 đề cử.

Phim bom tấn thể loại tâm lý tội phạm của Mỹ - Joker với thành công gây tiếng vang lớn và doanh thu khổng lồ do Joaquin Phoenix thủ vai chính - đã giúp Joaquin có được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam tài tử 46 tuổi phải cạnh tranh với 4 cái tên khác như Antonio Banderas (phim Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (phim Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (phim Marriage Story) và Jonathan Pryce (phim The Two Popes).

Khi Joaquin Phoenix đang phải “chạy đua” với các tên tuổi đình đám để giành tượng vàng Nam diễn viên chính thì ĐD Todd Phillips (của phim Jocker) cũng gặp không ít khó khăn để được vinh danh trong năm nay trong cuộc đua Đạo diễn xuất sắc nhất có với Sam Mendes (phim 1917), Martin Scorsese (phim The Irishman), Quentin Tarantino (phim Once Upon A Time In Hollywood) và Bong Joon Ho (phim Parasite).

Chú thích ảnh
Nam tài tử 46 tuổi Joaquin Phoenix

Người hâm mộ cho rằng, nữ đạo diễn đang khá “lép vế” tại Oscar. Trong suốt 91 năm trao giải, AMPAS luôn bị “chỉ trích” khi có tới 350 đề cử cho nam đạo diễn và chỉ có 5 nữ đạo diễn từng được xướng tên. Nữ đạo diễn Greta Gerwig (37 tuổi) đã rất thành công với Little Women nhưng không “đủ sức” đưa tên cô vào hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Một hạng mục đáng chú ý khác của Oscar năm nay là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với 5 đề cử: Cynthia Erivo (phim Harriet), Saoirse Ronan (phim Little Women), Scarlett Johansson (phim Marriage Story), Charlize Theron (phim Bombshell), và Renee Zellweger (phim Judy). Minh tinh Scarlett Johansson là cái tên nổi bật và được nhiều công chúng hy vọng khi cô giành thêm cả đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim Jojo Rabbit).

Brad Pitt - nam tài tử vừa thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở giải Golden Globe 2020 (Quả cầu vàng) tiếp tục được xướng tên vào danh sách đề cử ở hạng mục tương tự tại Oscar 2020 với màn diễn xuất trong Once Upon A Time In Hollywood cùng Leonardo DiCaprio.

Chú thích ảnh
Biểu tượng giải thưởng danh giá Oscar

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”

Cũng như mọi năm, giải thưởng ở hạng mục Phim hay nhất có lẽ được giới báo chí và công chúng “bàn tán” nhiều nhất. Với số lượng phim sản xuất trong năm qua không phải nhỏ, Oscar năm nay xuất hiện 9 cái tên xứng đáng trên màn ảnh rộng, nhỉnh hơn so với năm 2019 (8 phim).

Ngoài The Irishman, Joker, 1917, Little Women, Once Upon A Time In Hollywood, Jojo Rabbit, Marriage Story, Parasite, còn có thêm Ford v Ferrari (Cuộc đua lịch sử) của đạo diễn James Mangold cũng lọt vào “cuộc đua” này.

Không kém Joker, tác phẩm của Bong Joon Ho cũng được khán giả kỳ vọng cao. Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn 51 tuổi được đề cử cho 6 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất (trước đây là Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất), Dựng phim xuất sắc nhất, và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Nam đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải Golden Globe 2020

Với những đề cử trên, bộ phim vừa giành giải Quả cầu vàng 2020 cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất này đang là niềm tự hào lớn của nền điện ảnh Hàn Quốc khi trở thành phim đầu tiên tranh giải ở hạng mục Phim hay nhất và Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar.

Trước đó, Ký sinh trùng từng giành giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Sydney. Siêu phẩm của điện ảnh Hàn Quốc gần như không “ngại” các đối thủ khác ở loạt giải thưởng vừa qua.

Nếu so về giải thưởng, Ký sinh trùng là chủ nhân của 19 giải danh giá đạt được trong suốt thời gian qua, Joker mới chỉ dừng lại ở con số 7 giải thưởng. Tuy nhiên, xét về kỷ lục phòng vé, phim của Bong Joon Ho được bán bản quyền cho hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam, thu về 126,8 triệu USD. Còn Joker thì bùng nổ trên màn ảnh rộng quốc tế tới 1,063 tỷ USD, con số khủng này dư sức “san bằng” các đối thủ khác trong danh sách như Once Upon A Time In Hollywood (372,4 triệu USD), Little Women (107 triệu USD), 1917 (63,5 triệu USD), Marriage Story (323 nghìn USD), Jojo Rabbit (31,7 triệu USD), The Irishman (8 triệu USD) và Ford v Ferrari (210 triệu USD).

Song, Joker còn là phim chuyển thể từ truyện tranh thứ hai có được đề cử Phim hay nhất, sau Black Panther (Chiến binh báo đen) - đoạt giải tương tự tại Oscar 2019.

Bên cạnh những lời “chê bai”, cũng có không ít lời khen cho rằng Oscar năm nay giữ được tính cân bằng cũng như đa dạng.

Lễ trao giải Oscar 2020 sẽ được diễn ra vào 6h30 sáng ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Tin buồn cho “Avengers: Endgame”

Khá bất ngờ và gây nhiều tranh cãi trong giải Oscar năm nay là phim Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết) không lọt vào đề cử Phim hay nhất mà “lặng lẽ” ở đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Bộ phim siêu anh hùng đầy mãn nhãn, phá vỡ kỷ lục phòng vé của Avatar (2009) với 2,798 tỷ USD nhưng chỉ có duy nhất 1 đề cử không mấy chú ý.

Đây là tin buồn đối với khán giả hâm mộ Marvel nói riêng và khán giả màn ảnh rộng nói chung.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm