Củng Lợi tái hôn, ‘tân lang’ là 'bố già' của làng nhạc điện tử thế giới

17/05/2019 19:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người hoạt động trong nền giải trí đã xác nhận rằng nữ diễn viên Trung Quốc Củng Lợi đã kết hôn với nhà soạn nhạc Pháp Jean-Michel Jarre (70 tuổi).

Củng Lợi: Xấu hổ khi phim Trung Quốc không tranh giải tại Cannes

Củng Lợi: Xấu hổ khi phim Trung Quốc không tranh giải tại Cannes

Tại LHP Cannes năm nay, nữ diễn viên đại lục Củng Lợi đã xuất hiện trên thảm đỏ trong ngày khai mạc và tham dự màn chiếu phim Cafe Society của đạo diễn Mỹ Woody Allen.

Theo tờ Beijing News, nhiều người đã thấy Củng Lợi đợi ở sân bay đón Jarre tới Cannes vào đêm khai mạc (14/5). Cặp đôi này tay trong tay và trông rất hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Củng Lợi và tân lang Jean-Michel Jarre

Củng Lợi tới LHP Cannes năm nay để nhận giải "Women in Motion", giải thưởng tôn vinh các diễn viên nữ trong nền điện ảnh. Củng Lợi là người Trung Quốc đầu tiên được nhận giải này.

Jarre, nổi tiếng với nhạc điện tử, đã nhận được lời mời đặc biệt từ Chủ tịch LHP Cannes Pierre Lescure.

Chú thích ảnh

Trước đó, người ta bắt gặp cặp đôi này tại một trung tâm mua sắm trong thời gian Củng Lợi (53 tuổi) quay Saturday Fiction, bộ phim Trung Quốc có bối cảnh trong những năm 1940.

Thời gian qua, cuộc sống của Củng Lợi không bị “săm soi” nhiều ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện trên màn bạc. Nhưng các mối quan hệ của cô luôn là đề tài “nóng” trong công chúng.

Trước khi làm đám cưới với Jarre, nhiều người cho rằng mối quan hệ của Củng Lợi với nhạc sĩ người Pháp này rất nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Jean-Michel Jarre được ví là "Bố già nhạc điện tử"

Trước LHP Cannes, người ta đã thấy Củng Lợi chụp nhiều ảnh cùng bạn trai tại lễ khai mạc LHP COLCOA. Mỗi khi trong vòng tay của bạn trai, người ta còn thấy Củng Lợi thể hiện tình cảm hiếm có và gương mặt sáng ngời hạnh phúc.

Tên tuổi Jean-Michel Jarre không được công chúng châu Á biết đến mấy nhưng thực tế ông là một nghệ sĩ trình diễn kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Được mệnh danh là “Bố già nhạc điện tử”, Jarre đã đạt được nhiều thành tựu sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Trước khi kết hôn, người ta nhiều lần thấy Củng Lợi và Jean-Michel Jarre xuất hiện cùng nhau

Năm 1977, tạp chí People đã bình chọn Jarre là Người của Năm. Ngoài việc tiêu thụ được hơn 80 triệu album trên toàn thế giới cho đến nay, Jarre còn được 4 lần ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu thu hút được nhiều khán giả nhất tới các buổi hòa nhạc của mình, như màn diễn ở Moska hồi năm 1997 có tới 3,5 triệu người cổ vũ.

Kể từ năm 1993, Jarre là Đại sứ Từ thiện của UNESCO. Với những gì đã đạt được, dường như Jarre rất phù hợp với Củng Lợi, được đánh giá là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Củng Lợi hiện vẫn là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đã thủ diễn trong nhiều bộ phim đã đoạt giải hàng đầu tại cả 3 liên hoan phim danh giá của châu Âu, gồm Berlin, Venice và Cannes.

Chú thích ảnh

Mối quan hệ của Củng Lợi và Jarre lần đầu tiên được biết đến hồi tháng 2/2017 khi hai người đi dạo phố ở Paris. Người ta thấy hai người nắm tay nhau và có cử chỉ như một đôi tình nhân tuổi vị thành niên.

Khi tin tức về mối tình lãng mạn của Củng Lợi được lan truyền rộng rãi, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc phúc, mong muốn cặp đôi này hạnh phúc.

Củng Lợi và Jarre còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Củng Lợi đã “tháp tùng” Jarre tới lễ trao giải Grammy lần thứ 59. Nữ diễn viên còn giới thiệu Jarre với nhiều người bạn của mình.

Chú thích ảnh

Hồi tháng 8/2018, truyền thông Pháp còn đưa tin Củng Lợi và bạn trai đã chọn nhẫn cưới trong một cửa hàng trang sức ở Paris.

Đây là đám cưới thứ 4 của Jarre sau khi ông kết hôn với Củng Lợi. Ba cuộc hôn nhân trước của ông đều là với các nữ hoàng sắc đẹp và nữ diễn viên nổi tiếng, gồm Flore Guillard, Charlotte Rampling và Anne Parillaud.

Nhiều người vẫn còn nhớ mối tình lãng mạn đầy tranh cãi giữa Củng Lợi và đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Sau khi được Trương Nghệ Mưu phát hiện tại Viện Hý kịch Trung ương, năm 1987 Củng Lợi đã thủ vai chính trong phim Cao lương đỏ (Red Sorghum).

Chú thích ảnh

Sau đó, hai người đã hẹn hò mặc dù thời điểm đó Trương Nghệ Mưu đã có vợ. Mối quan hệ của họ đã gây tranh cãi lớn và một năm sau, Trương Nghệ Mưu ly hôn. Năm 1995, sau 8 năm quan hệ, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu đã chia tay nhau.

1 năm sau đó, năm 1996, Củng Lợi kết hôn với ông trùm thuốc lá Singapore Ooi Hoe Seong với hôn lễ được tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2010, hai người ly hôn sau 14 năm chung sống.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm