Cổ tích Nga trong 'The Last Warrior: Root Of Evil'

28/04/2021 07:48 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim của Nga mang tên The Last Warrior: Root Of Evil (Chiến binh cuối cùng: Cội nguồn của quỷ) hứa hẹn đưa khán giả đến với một thế giới cổ tích, huyền bí vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Những ngày phim Nga tại TP.HCM

Những ngày phim Nga tại TP.HCM

Vào lúc 19h30 hôm nay 18/11, Những ngày phim Nga sẽ khai mạc tại TP.HCM với phim Kan-da-ha, tiếp theo, 18h ngày 19/11 sẽ chiếu phim Sa hoàng, 20h cùng ngày là phim Con vẫn ổn mẹ ạ...

Khán giả tại Việt Nam dự kiến sẽ có thể thưởng thức The Last Warrior: Root Of Evil từ ngày 30/4. Trước đó, bộ phim đã rất thành công khi ra mắt tại Nga và Estonia vào đầu năm nay.

Tiếp nối câu chuyện ở xứ sở Belogorie

The Last Warrior: Root Of Evil là phần tiếp theo của phim The Last Warrior (2017), do Disney CIS (quản lý các vùng châu Âu, Trung Đông và châu Phi) phối hợp sản xuất cùng các hãng phim của Nga. Được biết, phần đầu là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của Disney CIS - sau The Book Of Masters (2009) - từng tạo tiếng vang lớn khi thu về 30,5 triệu USD với ngân sách chỉ khoảng 8 triệu USD.

Sau 4 năm, The Last Warrior: Root Of Evil một lần nữa đem về thành tích tương tự khi thu về 28,3 triệu USD với ngân sách là 8,7 triệu USD. Bộ phim tiếp tục do Dmitriy Dyachenko đạo diễn; biên kịch do Vitaliy Shlyappo, Dimitriy Yan, Vasiliy Kutsenko, Pavel Danilov và Igor Tudvasev chấp bút.

Chú thích ảnh
Viktor Khorinyak (trái) thủ vai chính Ivan Naydenov

Phim xoay quanh nhân vật Ivan Naydenov (Viktor Khorinyak thủ vai) - một chàng trai mồ côi sống tại Moskva (Nga) bằng nghề lừa đảo. Ivan tự nhận mình là pháp sư và thường xuyên dùng những trò ảo thuật tâm linh, nghi lễ giả nhằm lấy tiền của mọi người. Một ngày nọ, trong lúc đang chạy trốn, Ivan bất ngờ bị kéo đến thế giới ma thuật Belogorie - một thế giới song song thời Trung cổ với các sinh vật huyền bí trong truyện cổ tích Nga.

Tại đây, anh được hé lộ là con trai bị thất lạc của người anh hùng Ilya Muromets và phải đối mặt với nữ pháp sư Varvara (Ekaterina Vilkova) độc ác và hoàng tử Dobrynya Nikitich (Yevgeny Dyatlov). Vốn từng là một anh hùng nhưng Dobrynya bị tha hóa và khao khát sự bất tử từ thanh gươm phép thuật Kladenets. Hắn cùng Varvara đã giam cầm, thậm chí còn hóa đá hầu hết các sinh vật huyền bí và những người hùng khác.

Chú thích ảnh
“The Last Warrior: Root Of Evil” công chiếu rạp vào ngày 30/4

Với sự giúp đỡ của những người bạn mới, chàng trai tới từ tương lai Ivan đã chiếm được Kladenets và đánh bại cái ác, giải phóng tất cả những ai trúng bùa phép hay bị giam cầm. Ivan chọn ở lại xứ Belogorie, cưới nàng “công chúa ếch” Vasilisa (Mila Sivatskaya) xinh đẹp.Kế hoạch thống trị Belogorie thất bại khiến Dobrynya và Varvara phải tìm đến một thế lực hắc ám cổ xưa và trở lại trong The Last Warrior: Root Of Evil.

Trong khi đó, Ivan đang tận hưởng sự nổi tiếng và sự tín nhiệm từ gia đình mà anh xứng đáng. Tuy nhiên, hòa bình thiết lập chẳng được bao lâu, sự trỗi dậy của ác quỷ cổ đại tiếp tục đe dọa thế giới ma thuật. Ivan quyết định hợp tác với những người bạn cũ để bắt đầu cuộc hành trình dài tới vùng không gian mới, tìm cách đánh bại kẻ thù cũng như trả lại hòa bình cho Belogorie.

Thành công kết hợp nhiều yếu tố

Ngay cả trong thời gian dịch Covid-19 tăng mạnh ở Nga, The Last Warrior: Root Of Evil vẫn đem về doanh thu phòng vé ấn tượng. Điều khiến khán giả phấn khích nhất là được chứng kiến nhiều nhân vật hư cấu trong dân gian xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Chú thích ảnh
Tạo hình Baba Yaga trong phim

Đáng kể đến như Baba Yaga (Elena Yakovleva) - một phù thủy nổi tiếng trong truyện cổ tích Nga - thường được miêu tả là một bà già có vẻ ngoài xấu xí đến ghê rợn, bay trên không bằng chiếc cối, tay phải cầm chày và tay trái cầm chổi.

Đặc trưng của Baba Yaga chính là căn nhà gỗ có đôi chân gà di chuyển khắp nơi. Vai trò của Baba Yaga rất đa dạng, đôi khi là nhân vật phản diện nhưng có lúc lại giúp đỡ người khác. Nhân vật này từng được khai thác trong các phim Hollywood như Hellboy (2019). Trong cả 2 phần phim, Baba Yaga là trợ thủ đắc lực của Ivan trong cuộc chiến chống cái ác.

Một đồng minh khác của Ivan là Vodyanoy (Sergey Burunov). Trong truyện cổ tích, Vodyanoy có nửa thân trên là một ông lão mặt giống ếch, râu tóc dài còn nửa thân dưới là đuôi cá màu đen.

Chú thích ảnh
Tạo hình Vodyanoy trong phim

Ở phần phim mới, ngoài sự trở lại của các nhân vật hư cấu kểtrên, khán giả còn chứng kiến màn xuất hiện lần đầu của Kolobok - thường được biết đến với cái tên “chiếc bánh mì tròn bé nhỏ” - là một nhân vật hư cấu trong truyện dân gian cùng tên nổi tiếngở Ukraina và Nga.

Bên cạnh đó, cũng như bao “đứa con tinh thần” khác của Disney, đạo diễn Dmitriy Dyachenko đã khẳng định góp phần không nhỏ trong thành công của bộ phim là phần nhạc nền phim - do nhà soạn nhạc George Kallis đảm nhận.

“Chúng tôi cần một nhà soạn nhạc thực sự hiểu biết về diễn biến phức tạp của cốt truyện và các nhân vật, người có thể mang một thế giới giả tưởng hoành tráng của Nga trở nên sống động” - Dmitriychia sẻ. “Âm nhạc của George Kallis nâng tầm những cảnh hành động tràn đầy năng lượng của chúng tôi. Thậm chí là những khoảnh khắc hài hước tươi sáng và những cảnh trữ tình dịu dàng đều được nâng cao đáng kể, qua đó đem đến cung bậc kịch tính cho bộ phim”.

Phó chủ tịch Disney CIS Vladimir Vereshchagin cũng cho rằng: “Không thể phủ nhận tầm quan trọng của nhạc nền phim. Nó không chỉ vẽ nên những khung cảnh hoàn hảo trên màn ảnh rộng mà còn là những giai điệu khiến bạn phải ngân nga sau khi rời rạp chiếu”.

Trailer phim:

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm