Cô gái xứ Thanh lọt top nguy hiểm bất ngờ đoạt Á quân Sao mai 2019

15/04/2019 19:42 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trịnh Thị Linh Chi, cô gái trẻ 23 tuổi, học âm nhạc tại một trường tỉnh lẻ ở Thanh Hóa, từng rơi vào nhóm nguy hiểm trong đêm chung kết 2 đã tạo được những cú lội ngược dòng ngoạn mục và đoạt ngôi vị Á quân phong cách thính phòng Sao mai 2019.

Chung kết Sao mai 2019: Chiến thắng gọi tên Thùy Dương, Mai Thy, Hải Yến

Chung kết Sao mai 2019: Chiến thắng gọi tên Thùy Dương, Mai Thy, Hải Yến

Đêm chung kết và trao giải cuộc thi Sao mai 2019 diễn ra lúc 20h10 tối nay (14/4) tại FLC Hạ Long, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo BTC, Linh Chi là thí sinh đầu tiên trong lịch sử giải Sao mai theo học âm nhạc tại trường nghệ thuật tỉnh lẻ và không được đánh giá cao trước đêm chung kết toàn quốc. Tuy nhiên, sau mỗi vòng thi, Linh Chi lại có những nỗ lực đặc biệt. 

Bị rơi vào “nhóm nguy hiểm”, Linh Chi nghe rất nhiều những lời khuyên bỏ cuộc từ bạn bè. Cả cô giáo Hoàng Hiền – người đã tận tình chỉ dạy, đặt nhiều niềm tin vào cô học trò nhỏ cũng nói rằng: “Năm nay có quá nhiều thí sinh xuất sắc, con hãy về nhà tập luyện… 2 năm nữa rồi hãy thi tiếp”- nhưng cô gái xứ Thanh vẫn không dừng lại hay từ bỏ, mà vẫn quyết tâm cháy hết mình sau mỗi đêm thi.

Chú thích ảnh
Linh Chi (thứ 2) từ phải sang giành Á quân dòng nhạc Thính phòng trong đêm chung kết xếp hạng Sao mai 2019

Ở đêm chung kết 3, Trịnh Thị Linh Chi trình diễn Vũ khúc mùa xuân (Nhạc nước ngoài; lời việt: An Hiếu). Với lợi thế giọng hát trong sáng, quãng giọng rộng, phong thái tự nhiên, Linh Chi đã tự tin bứt phá, tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục vượt qua những giọng ca sáng giá khác được đánh giá cao hơn mình để đi thẳng vào chung kết cùng tấm vé hiếm hoi của phong cách thính phòng.

(Clip: Linh Chi bứt phá với Vũ khúc mùa xuân)

Sở hữu giọng hát đẹp, quãng giọng rộng, phong thái trình diễn cuốn hút, kỹ thuật ổn định, khuôn mặt sáng, Linh Chi từng giành được học bổng toàn phần khoá học 1 năm chuyên ngành Thanh nhạc tại Ba Lan của Liên Minh Châu Âu Eramus Plus trao tặng. Linh Chi cho biết, cô mong muốn được theo học thạc sĩ biểu diễn khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và cũng vừa nhận được học bổng du học 2 năm thạc sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan.

Trước đêm chung kết xếp hạng, Linh Chi đột ngột bị viêm thanh quản phải tiêm trực tiếp vào thanh quản suốt 2 ngày trước đêm thi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến 2 từ bỏ cuộc. Linh Chi tự tin trình diễn tác phẩm Cô gái tuyết (Nhạc: Nước ngoài; Lời Việt: An Hiếu) và song ca cùng NSƯT Hồng Vy tác phẩm Đôi cánh mùa xuân (Nhạc: Nước ngoài; Lời Việt: Trịnh Minh Hiền). Ở đêm thi này, Linh Chi vẫn thể hiện là một giọng ca đẹp có nhiều ẩn số và luôn tạo được cách diễn duyên dáng, thu hút khán giả.

Chú thích ảnh
Và song ca cùng NSƯT Hồng Vy tác phẩm Đôi cánh mùa xuân

Ngôi vị Á quân phong cách thính phòng Sao mai 2019 là bước khởi đầu thuận lợi cho Linh Chi sau những nỗ lực không ngừng với mong muốn khẳng định bản thân và vượt lên chính mình. Linh Chi đã cho thấy một lần nữa, cánh cửa Sao Mai luôn rộng cửa đối với những ai luôn sẵn sàng bứt phá để đi tới thành công.

Hiện Linh Chi đang gấp rút hoàn thiện dự án âm nhạc sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất, đồng thời sẽ sang Ba Lan tiếp tục học lên Thạc sĩ.

Hoài Ngọc. Ảnh, Clip: VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm