Chuyện ít biết về những mỹ nhân đẹp nhất thế giới sinh năm Hợi

05/02/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019 thì hãy cùng báo Thể thao & Văn hoá điểm qua những người đẹp cầm tinh tuổi này từng đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ và Hoa hậu Thế Giới trong hơn 60 năm qua.

Hoa hậu H'Hen Niê: Hành trình kỳ diệu đến 'Vẻ đẹp vượt thời gian'

Hoa hậu H'Hen Niê: Hành trình kỳ diệu đến 'Vẻ đẹp vượt thời gian'

Hoa hậu H'Hen Niê vừa giành danh hiệu Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian), do chuyên trang về nhan sắc uy tín nhất toàn cầu Missosology tổ chức bầu chọn.

Vì những sinh năm Hợi thường được cho là thích an nhàn hưởng phúc, ít bon chen, không có tính tranh giành nên là một trong những tuổi ít thành công nhất tại các cuộc thi hoa hậu. Nên chỉ mới có 5 người tuổi Hợi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (1978, 1980, 1990, 2004, 2017) và 3 với Hoa hậu Thế giới (1953, 1970, 1991).

Hoa hậu Hoàn vũ 1978 và 2017

Nam Phi từng 2 lần đoạt được chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cao quý, tất cả đều do công của 2 người đẹp gốc Âu sinh năm Hợi là Margaret Gardiner (sinh ngày 21/08/1959 - Kỷ Hợi) vào năm 1978 và mới đăng quang năm 2017 là Demi-Leigh Nel-Peters (sinh ngày 28/06/1995 - Ất Hợi).

Chú thích ảnh

Cựu hoa hậu Margaret bước vào tuổi lục tuần từng có bằng cử nhân về tâm lý học, hiện nay đang làm phóng viên truyền hình, sinh sống tại Mỹ cùng chồng. Còn cô gái 24 tuổi đã tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh và đã đính hôn với bạn trai là vận động viên bóng bầu dục Tim Tebow vào đầu tháng 01/2019 vừa qua.

Hoa hậu Hoàn Vũ 2004

Được xem là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại là người đẹp nước Úc - Jennifer Hawkins (sinh ngày 22/12/1983 - Quý Hợi). Người đẹp tóc vàng hiện đang là một tên tuổi tầm cỡ ở quê nhà của cô khi là khách mời, giám khảo của nhiều chương trình người mẫu, thời trang lớn ở xứ chuột túi. Đồng thời cô còn là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng như Lux, Asus, Myer tại thị trường Úc châu.

Chú thích ảnh

Hoa hậu Hoàn vũ thứ tư ít tên tuổi và cũng mờ nhạt là Shawn Weatherly (sinh ngày 24/07/1959 - Kỷ Hợi) đại diện Mỹ, đăng quang năm 1980, làm diễn viên nhưng không thành công và ít tên tuổi. Hoa hậu Hoàn Vũ 1990 - Mona Grudt (sinh ngày 06/04/1971 - Tân Hợi), người Na-Uy cũng không có gì đặc sắc. Ngoài ra có 2 hoa hậu tưởng sinh năm Hợi tuy nhiên không phải là Apasra Hongsakula (16/01/1947) và Brook Mahealani Lee (08/01/1971) vì tính theo âm lịch thì vẫn còn là tuổi Tuất.

Hoa hậu Thế giới 1953

Một trong những hoa hậu đáng nhớ về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp là hoa hậu đầu tiên và duy nhất của nước Pháp - Denise Perrier (sinh ngày 13/02/1935 - Ất Hợi).

Chú thích ảnh

Sau khi đăng quang ngôi hoa hậu ở tuổi 18 thì bà đã tham gia nhiều bộ phim điện ảnh, trong đó đáng nhất nhất là đóng phim James Bond vào năm 1971, cũng như liên tiếp ngồi hàng ghế giám khảo Hoa hậu Thế giới nhiều năm liền.

Hoa hậu Thế giới 1970

Chú thích ảnh

Hoa hậu đại diện cho đảo quốc tí hon Grenada - Jennifer Hosten (sinh ngày 31/10/1947 - Đinh Hợi) lên ngôi với nhiều lùm xùm xung quanh cuộc thi năm đó tại Anh Quốc. Cuộc thi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, dàn xếp kết quả khi thành phần ban giám khảo có cả thủ tướng nước Gredana Eric Gairy, đồng hương với hoa hậu lên ngôi. Sau cuộc thi thì bà làm việc cho hãng hàng không Canada và dọn đến sống ở Ontario, Canada cho đến nay.

Hoa hậu Thế giới 1991

Chú thích ảnh

Ninibeth Leal (sinh ngày 26/11/1971 - Tân Hợi) là người đẹp Venezuela thứ tư đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế Giới vào năm 1991 tại Mỹ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm hoa hậu, cô đã kết hôn và chuyển đến Úc để phát triển công việc người mẫu. Cô có chồng và hai con nhưng đã ly dị vào năm 2008 và cô tiếp tục ở lại Úc để tiếp tục kinh doanh.

Donald Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm