Chuyển hướng đào tạo 'tân binh' Kpop: Từ 'idol' sang 'nghệ sĩ tự sản xuất'

18/06/2018 20:53 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nền giải trí Kpop vốn nổi danh nhờ công nghệ đào tại idol hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các công ty giải trí hiện tại đang muốn tìm đến những thay đổi với các phương thức mới. 

Mới đây, tổng công ty Phát thanh và Truyền hình Munhwua (MBC) đã thiết lập một chương trình thử giọng mới, tập trung vào các thiếu niên có khả năng tự sản xuất nhạc. 

Chương trình mới được thiết lập hoàn toàn khác từ trước đến nay. Thứ nhất, chỉ những bạn trẻ ở độ tuổi teen, tức là từ 10 - 19 tuổi mới được đăng kí. Người được lựa chọn phải có khả năng âm nhạc nền tảng, đó có thể là giọng hát, rap, khiêu vũ hoặc sản xuất nhạc. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ chương trình thử giọng cũ của MBC

Với chương trình này, MBC quyết định tập trung vào tài năng âm nhạc hơn là việc trở thành người nổi tiếng. So với các chương trình thử giọng khác có huấn luyện viên đào tạo âm nhạc, chương trình mới của MBC sẽ yêu cầu những người tham gia cạnh tranh với tư cách là nhạc sĩ. 

Mục đích của nhà sản xuất là tạo ra một nhóm nhạc giống như BTS, những người được công nhận bởi kĩ năng và quan điểm về các vấn đề của thế giới. Hay nói cách khác, họ muốn một nhóm nhạc thực thụ, chứ không phải nhóm thần tượng. 

Chú thích ảnh
MBC muốn tạo ra một nhóm nhạc theo kiểu BTS

Chương trình thử giọng của MBC sẽ bắt đầu trong hè này, được sản xuất bởi Jung Chang Young - người từng có kinh nghiệm "chinh chiến" với Music Core và Section TV. 

20 thần tượng đẹp trai nhất trong mắt người Hàn: BTS lại vô đối

20 thần tượng đẹp trai nhất trong mắt người Hàn: BTS lại vô đối

Giữa một "rừng" thần tượng ai cũng đẹp long lanh ở Kpop, thật khó để chọn ra người nào đẹp trai nhất.

Chi Bi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm