Chung kết Mrs Vietnam 2018: Điểm ứng viên sáng giá tranh ngôi Quán quân

18/12/2018 11:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết cuộc thi Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 sẽ diễn ra ngày 18/12 tại Nhà hát Âu Cơ - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội. Trước thềm chung kết, cùng điểm qua những gương mặt sáng giá tranh giải Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Vietnam 2018.

Mrs Vietnam 2018: Quý bà Việt tự tin khoe hình thể nóng bỏng trong phần thi bikini

Mrs Vietnam 2018: Quý bà Việt tự tin khoe hình thể nóng bỏng trong phần thi bikini

Ở phần thi bikini để tranh giải phụ Quý bà có hình thể đẹp nhất, các thí sinh Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 tự tin khoe vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng.

Chặng đua cuối cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 diễn ra khá căng thẳng bởi các thí sinh tham gia mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Họ đều là những người rất tự tin và có quyết tâm cao sẽ trở thành người chiến thắng. 

1. Phạm Thị Ngọc Trúc (SBD 348)

Ngọc Trúc là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, sinh năm 1991, cao 168cm, cân nặng 52kg, số đo ba vòng 82-60-89. Hiện cô là MC “phủ sóng” nhiều kênh truyền hình tại TP.HCM.

Chú thích ảnh

Mang đến cuộc thi thông điệp “đi qua giông bão” và “sống rực rỡ”, Ngọc Trúc muốn đồng hành cùng phụ nữ trong hành trình vượt qua những đau đớn trong quá khứ và sống đẹp hơn nữa trong tương lai.

Chú thích ảnh

Ngọc Trúc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và trau dồi các kỹ năng khi đến với cuộc thi và cô là một trong những ứng viên sáng giá tại Mrs Vietnam. Cô cũng lọt top 3 phần thi Bikini.

2. Trần Thị Hiền (SBD 189) 

Khác với Ngọc Trúc, Trần Thị Hiền là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi (49 tuổi) nhưng  chị cũng không hề tỏ ra thua kém các “đàn em” bởi sự tự tin và luôn cố gắng thể hiện tốt nhất. Chị cũng sở hữu vóc dáng trẻ hơn tuổi và số đo lý tưởng ở độ tuổi U50: 90-66-90.

Chú thích ảnh

Thí sinh Trần Thị Hiền cũng không nghĩ mình “lép vế” bởi tin rằng mình có những điểm mạnh đáp ứng yêu cầu cuộc thi. Trần Thị Hiền chia sẻ chị quyết tâm giành giải thưởng cao để có thêm nhiều cơ hội đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Được biết, trước khi tới với cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam năm 2018, thí sinh Trần Thị Hiền đã dành thời gian sang “lò đào tạo” hoa hậu Philippines để học kỹ năng trình diễn.

Chú thích ảnh

Trần Thị Hiền cũng gây ngạc nhiên khi đến với cuộc thi bởi lĩnh vực hoạt động của chị không hề liên quan tới showbiz. Chị là thạc sĩ, kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Thủy lợi và hiện làm trong lĩnh vực xây dựng. 

3. Nguyễn Thị Khuyên (SBD 283)

Nguyễn Thị Khuyên sinh năm 1987 đến từ Nghệ An, hiện đang làm việc tại Berlin, Đức. Thí sinh gây ấn tượng từ vòng chung khảo Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 bởi sở hữu vóc dáng chuẩn, chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 90-62-96.

Chú thích ảnh

Người đẹp Nghệ An luôn vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của cuộc thi. Tuy nhiên, qua hai phần thi phụ, cô vẫn chưa lọt “mắt xanh” BGK. Cô cũng được dự đoán có thể lọt vào Top 10 cuộc thi năm nay.  

Chú thích ảnh

4. Nguyễn Hương Giang (SBD 122)

MC, diễn viên Hương Giang sinh năm 1989, cao 167cm, nặng 49kg, số đo ba vòng 83-62-91. Hương Giang sở hữu gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp và khá quen thuộc với các vai diễn trên sóng truyền hình. 

Chú thích ảnh

Nữ MC gây ấn tượng với các thí sinh bởi sự tự tin, chuyên nghiệp và chỉn chu trong các thử thách của ban tổ chức. Hương Giang khiêm tốn, đôi khi cô tự nhận mình “lép vế” bởi cuộc thi Mrs VietNam 2018 có rất nhiều người giỏi và tài năng.

5. Phan Thị Thanh Nhàn (SBD 222)

Thanh Nhàn sinh năm 1989 tại Quảng Trị, cao 166cm, cân nặng 48kg, số đo ba vòng 82-59-87. Cô là Cử nhân Quan hệ quốc tế, hiện đang là giám đốc công ty bất động sản. 

Chú thích ảnh

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Nhàn đến với một cuộc thi sắc đẹp. Cô từng lọt Top 6 Hoa khôi Áo dài. Song, ở Mrs Vietnam 2018 lần này, Thanh Nhàn có vẻ vẫn đang “ém bài” chờ đêm chung kết. 

6. Đỗ Trúc Ly (SBD 026)

Trúc Ly sinh năm 1982, cao 166cm, nặng 54kg, số đo ba vòng 86-66-92, hiện đang kinh doanh lĩnh vực làm đẹp tại Hà Nội. Tham gia cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân, thí sinh mang tới thông điệp “tôn vinh những giá trị về phụ nữ”. Trong quá trình tham gia cuộc thi, thí sinh đôi khi bị đuối sức vì phải luyện tập với cường độ cao trong thời tiết lạnh. 

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, cô khẳng định mình luôn đặt ra thử thách cho chính mình và nỗ lực để vượt qua nó, nên kỳ vọng sẽ gặt hái thành công.

7. Lê Vũ Hoàng Hạt (SBD 272)

Hoàng Hạt sinh năm 1988, cao 161cm, cân nặng 54kg, số đo ba vòng là 85-67-93. Tham gia cuộc thi với tinh thần giao lưu và “chiến đấu” hết mình, Hoàng Hạt không ngại ngần trước bất kỳ thử thách gian khổ nào.

Chú thích ảnh

Điểm yếu của thí sinh là chiều cao nhưng bù lại, thí sinh luôn tràn đầy năng lượng, sự tự tin và rất vui vẻ. “Tôi luôn đặt cho mình những thử thách, và cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam năm 2018 là một thử thách như thế. Tôi dự định lựa chọn một giải Marathon 21km trong năm nay nhưng lại trùng hợp với gian thi của Mrs Vietnam nên tôi quyết định lựa chọn cuộc thi này. Vào tới Vòng chung kết, tôi thấy lựa chọn này không sai bởi thực sự đó là một trải nghiệm thú vị”.

8. Phạm Thị Hải Yến (SBD 280)

Hải Yến sinh năm 1979, chiều cao 170cm, cân nặng 50kg, hiện đang là Trưởng phòng quản lý dịch vụ tiếp viên của một hãng hàng không.

Thí sinh chia sẻ chị cảm thấy rất thích thú khi được tham gia một cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp như Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018. 

Chú thích ảnh

Yêu công việc tiếp viên hàng không, Hải Yến tin rằng, nếu không giành giải cao thì cũng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để làm đẹp thêm hình ảnh của bản thân và cho hình ảnh đơn vị nơi công tác. Chị cũng lọt Top 3 phần thi Bikini. 

9. Nguyễn Khánh Chi (SBD 268)

Khánh Chi sinh năm 1983, cao 163cm, nặng 48kg, số đo ba vòng 81-62-90. Thí sinh tham gia cuộc thi vì mong muốn có những trải nghiệm đẹp trong cuộc đời, tự tin khám phá những khả năng mới của bản thân và hơn nữa là xoá đi những định kiến về bất bình đẳng giới. 

Chú thích ảnh

Không có lợi thế về chiều cao và số đo hình thể nhưng Khánh Chi sở hữu gương mặt tươi tắn.

10. Lê Hà Phương (SBD 226)

Hà Phương sinh năm 1988 tại Nghệ An, chiều cao 167cm, cân nặng 52kg, số đo ba vòng 87-60-92. Chị là người dẫn chương trình, giảng viên đại học, có nhiều tài lẻ ca hát, hội họa, chơi nhạc cụ… Hà Phương nói, tham gia cuộc thi Mrs Vietnam 2018 là sự lựa chọn mang tính bước ngoặt và là dấu ấn thực sự ý nghĩa của cuộc đời cô. 

Chú thích ảnh

Mỗi thí sinh đều có điểm mạnh riêng và đặt quyết tâm cao khi đến với cuộc thi, ai sẽ giành giải Quán quân Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018?

Đêm chung kết cuộc thi Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18/12 tại Nhà hát Âu Cơ - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội với sự tham dự của 21 thí sinh. 

Chương trình do đạo diễn Phúc Lê dàn dựng, được dẫn dắt bởi cặp MC: Phí Thùy Linh - Hạnh Phúc, với phần biểu diễn của ca sĩ: Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Đức, Minh Thu, Đinh Mạnh Ninh. Sự kiện được độc quyền phát sóng trên FPT Play và Fanpage của cuộc thi Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018

Tiểu Phong. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm