Chung kết 'Gương mặt thân quen nhí': Phải giống người lớn thì mới vui

20/12/2014 06:45 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 10 số phát lại kể từ ngày 3/10, Gala Chung kết Gương mặt thân quen nhí đã lên sóng trực tiếp trên VTV3 lúc 21h ngày 19/12. Nhìn một cách bao quát thì chương trình này đã cố gắng làm thật chỉn chu, chuyên nghiệp nhằm đem đến cho khán giả truyền hình những giây phút vui vẻ.

Gala chung kết chỉ còn 4 cặp giành lấy ngôi vị quán quân là Uyên Nhi - Kyo York; Anh Duy - Minh Thuận; Bảo An - Chí Thiện và Gia Bảo - Thúy Uyên. Hai cặp Bảo Nghi - Ngân Quỳnh và Gia Huy - Thu Phượng trở thành “khách mời đặc biệt”, không cần thi thố.

Chương trình này được thực hiện với ý định tạo ra các thử thách khó khăn để các thí sinh nhí khám phá tài năng tiềm ẩn của mình; để làm những việc mà trước kia họ nghĩ sẽ không thể làm được. Một trong những việc đó là hóa trang và giả làm những kĩ năng của người lớn nổi tiếng, phổ biến là ca hát.


Cặp Uyên Nhi - Kyo York cố gắng tập luyện trước đêm chung kết

Việc Uyên Nhi hóa thân thành Phạm Anh Khoa, Katy Pery, Mỹ Linh, Ánh Tuyết, Trọng Tấn... nhận về những ý kiến trái chiều, nhưng khó phủ nhận nỗ lực và năng khiếu diễn xuất của thí sinh nhí này. Bên cạnh đó, khả năng hóa thân “nhà nghề” của bé Gia Huy trong việc đóng vai Đàm Vĩnh Hưng với bài Anh Ba Hưng, vai nhạc sĩ Trần Tiến với bài Chị tôi cũng gây ấn tượng mạnh.

Quan trọng hơn cả, Gương mặt thân quen nhí(GMTQN) không đặt nặng tính ganh đua về thứ hạng giữa các thí sinh. Chính vì vậy các cặp đối xử với nhau như một gia đình, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong việc dàn dựng các tiết mục cho thật tốt, cố làm sao tạo được sự đa dạng, khác biệt. Cho nên việc ai về đích không còn quan trọng bằng việc làm sao để hành trình có vẻ kịch tính, các cặp và khán giả cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Có thể nói vui, GMTQN chỉ cốt “giả vờ” thắng như thật mà thôi.

***

Dù BTC có vẻ khá cẩn trọng trong việc chọn lựa bài hát phù hợp và không phản cảm với lứa tuổi các bé. Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã viết lại lời cho ca khúc của mình; NSƯT Vân Khánh cải biên lại lời Hò giã gạo (dân ca Huế) - vốn là đối đáp giao duyên trai gái - cho phù hợp với lứa tuổi nhí… là những ví dụ. Nhưng để tránh chuyện “trẻ em hát nhạc người lớn” thì không hề đơn giản, bởi những người lớn nổi tiếng thường đâu hát nhạc trẻ em, nên các bé bắt buộc phải nhái theo phong cách của họ.

Đúng như tiêu chí hướng đến khán giả rộng rãi, nên có thể nói GMTQN dễ phù hợp với khán giả lớn tuổi hơn. Lý do cũng dễ hiểu, vì hình tượng mà các em hướng đến là người lớn, khán giả nhí khó đồng điệu, chia sẻ, trong khi người lớn thì tò mò. Có vẻ như phải giống người lớn thì mới vui, nên việc bé Bảo An hóa thân thành Thị Nở, thành danh ca Bạch Yến… được báo mạng dẫn lại rất nhiều.

Với thực tế như vừa nêu và khả năng biên tập, dàn dựng được quán xuyến kĩ lưỡng, việc GMTQN suôn sẻ, “an toàn” từ đầu đến cuối cũng là điều dễ hiểu.

Kết quả Gương mặt thân quen nhí 2014 xem TẠI ĐÂY

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm