Chung kết 'Chuông vàng vọng cổ 2014': Cân sức cân tài

21/09/2014 07:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2014 đã tiến đến chặng cuối khi chọn được 3 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết xếp hạng, sẽ diễn ra tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM vào 20h30 ngày 25/9.

Trong đêm này, 3 thí sinh: Nguyễn Thị Linh Phượng (TP.HCM), Nguyễn Minh Trường (Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Lý (Hải Dương) sẽ tranh tài để giành ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết xếp hạng này hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và khó lường trước kết quả vì cả 3 thí sinh khá “cân sức cân tài” khi đều có chất giọng tốt, khả năng diễn xuất đa dạng, nhiều kinh nghiệm sân khấu và đều đang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thành tích gần nhất của 3 thí sinh này là trong đêm chung kết 3 diễn ra vào tối 18/9 với phần thi diễn trích đoạn cải lương (10 phút), cả 3 thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiết mục dự thi và thể hiện được bản lĩnh sân khấu vững vàng khi số điểm chỉ suýt soát nhau.

Thí sinh Nguyễn Thị Lý trong vai Trần Thị Dung (Dấu ấn giao thời) đã nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả

Nguyễn Thị Linh Phượng với thế mạnh về sắc vóc, diễn xuất biểu cảm đã thu hút được khán giả qua lớp diễn cao trào trong vở cải lương Bến nước Ngũ Bồ (tác giả Võ Tử Uyên chuyển thể cải lương từ kịch thơ cùng tên của cố tác giả Hoàng Công Khanh) và cũng thuyết phục được hội đồng giám khảo khi đạt số điểm cao nhất (97 điểm).

Cô diễn viên trẻ của Nhà hát Cải lương Việt Nam Nguyễn Thị Lý dù ca giọng Nam chưa thật chuẩn, đôi chỗ diễn xuất còn cường điệu, lâm ly nhưng với lớp diễn đầy bi kịch trong trích đoạn Dấu ấn giao thời (tác giả: Triệu Trung Kiên) đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khi lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất (chiếm hơn 40% tỷ lệ bình chọn).

Mặc dù không được đánh giá cao qua 2 vòng thi “dưới phong độ” và chỉ có mặt ở đêm chung kết 3 nhờ “vé vớt” nhưng thí sinh Nguyễn Minh Trường đã hoàn thành rất tốt bài thi của mình với vai diễn Tự Đức trong ca cảnh Tự Đức dâng roi (tác giả: Hoàng Song Việt, phụ diễn: giải ba Chuông vàng Vọng cổ 2006 Cao Thúy Vy). Đáng khen hơn khi Minh Trường đã thể hiện được bản lĩnh sân khấu khá vững, vẫn tự tin ca diễn ngọt ngào, đầy cảm xúc khi micro bị trục trặc mất tiếng.

Tại đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ phải thể hiện một trích đoạn cải lương và một bài vọng cổ được bốc thăm ngẫu nhiên. Mùa giải năm nay tuy không được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn như các mùa giải trước khi thiếu những giọng ca nổi bật nhưng lại đem đến nhiều kịch tính khi các thí sinh đều có cơ hội như nhau.

Hội ngộ tài tử phương Nam

Tiếp nối vọng cổ, cải lương đang diễn ra trên cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2014, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức, cuộc thi Đờn ca tài tử - Cải lương với chủ đề Hội ngộ tài tử phương Nam từ nay đến tháng 1/2015.

Cuộc thi nhằm tiếp tục việc quảng bá và nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử và cải lương trong quần chúng nhân dân. Đối tượng tham gia gồm các “lò” đào tạo đờn ca tài tử - cải lương, các đội nhóm, câu lạc bộ, các trường học, cơ quan, đơn vị có sinh hoạt đờn ca tài tử - cải lương. Ban tổ chức khuyến khích các chủ đề ca ngợi văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 25/9 tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương và Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long. Vòng bán kết diễn ra từ 12/10 đến 30/11, chung kết từ ngày 7 đến 28/12 và vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào 20h ngày 7/1/2015 tại Nhà hát TP.HCM.

Chương trình thi được trực tiếp phát thanh trên kênh AM 610Khz Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1.


Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm