'Chồng người ta' - hình ảnh mới về cộng đồng LGBT

23/06/2020 08:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hữu Tiến không phải là một cái tên xa lạ với khán giả yêu sân khấu kịch và phim truyền hình tại TP.HCM. Sau một quãng thời gian gắn bó đủ dài với nghiệp diễn và vẹn toàn với sứ mệnh “gà trống nuôi con”, giờ là lúc anh sống giấc mơ đời mình: Làm đạo diễn.

Xem ‘Phiên tòa tình yêu’ tập 10: Đạo diễn Hữu Tiến bị con gái 'kiện' vì tung ảnh 'câu like'

Xem ‘Phiên tòa tình yêu’ tập 10: Đạo diễn Hữu Tiến bị con gái 'kiện' vì tung ảnh 'câu like'

Ngoài 40 tuổi, đạo diễn - diễn viên Hữu Tiến bất ngờ bị con gái Thủy Tiên “kiện” ra tòa.

Bộ phim Chồng người ta của Tiến bấm máy từ 31/8/2019 đến 26/9/2019 đã xong. Nhưng do đại dịch bùng phát nên dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 21/8 tới.

Hướng về cảm xúc thật

* Lần đầu đạo diễn một phim chiếu rạp, anh gặp những khó khăn gì?

- Tôi nghĩ tất cả các đạo diễn khi làm phim đều có khó khăn riêng. Nhưng riêng bản thân tôi xuất thân là dân kịch nói và phim truyền hình, nên phải làm sao để đừng mang hơi hướng sân khấu, truyền hình vào tác phẩm điện ảnh.

* Làm phim về chuyện tình tay ba, lại có yếu tố LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới), anh đang muốn thu hút sự chú ý bằng 2 chủ đề nóng này?

- Kịch bản này đã manh nha cách đây 4 năm, lúc tôi kể câu chuyện cho biên kịch Bùi Quốc Bảo vào năm 2016. Cuối năm 2018, kịch bản hoàn thành với tên gọi Đừng chờ đến kiếp sau, tôi mang nó đến gặp các nhà phát hành. Họ từ chối với lý do đề tài đã quá cũ so với hiện tại. Và tôi gặp lại Bùi Quốc Bảo để viết một kịch bản mới trên nền tảng cũ, lấy tên Chồng người ta. Sau đó tôi đến gặp nhà phát hành lần thứ 2, họ đồng ý theo dõi kịch bản này. Thế là tôi bắt đầu bấm máy.

* Anh có thể chia sẻ sơ qua cốt truyện?

- Tôi muốn mang tới cho khán giả một góc nhìn khác về người đồng tính trong mối quan hệ gia đình, trong tình yêu, sự lựa chọn và cái giá phải trả cho sự lựa chọn đó. Mặc khác, phim muốn khắc họa hình ảnh mới về cộng đồng LGBT, không chỉ là những số phận đáng thương, luôn bị kỳ thị, vùi dập, mà còn ở khía cạnh thành đạt, hạnh phúc.

* Điều anh tự tin nhất ở phim này là gì?

- Tôi tin ở câu chuyện mà mình kể sẽ mang đến cảm xúc thật với người xem.

Chú thích ảnh
Diễn viên - đạo diễn Hữu Tiến. Ảnh: Khểnh

* Diễn viên chính trong phim đều là những cái tên rất mới, hoặc đã xa màn ảnh từ khá lâu. Anh có tự tin rằng dàn diễn viên của mình có thể thu hút khán giả tới rạp?

- Đó cũng là một điều khó khăn. Mặc dù trong giới này tôi quen biết khá thân và rất nhiều, thế nhưng họ đều từ chối với lý do bận hoặc không thích. Thực sự, khi mới làm việc với dàn diễn viên hiện tại, tôi không tự tin cho lắm. Thế nhưng qua thời gian tập luyện trước khi bấm máy, họ đã hoàn toàn thuyết phục tôi. Nếu như phim này ra rạp được sự đón nhận của công chúng, phần lớn nhờ vào sự hóa thân của họ. Còn nếu ngược lại, đó là lỗi ở tôi.

* Cũng được biết trong phim có không ít diễn viên là học trò của anh. Một đạo diễn mới với bộ phim đầu tay, lại có nhiều học trò mới. Nhiều thứ mới như vậy có khiến anh thêm lo lắng?

- Đa phần những diễn viên nổi tiếng và hút khách nhất bây giờ đều xuất thân bằng ba từ “diễn viên mới”, vậy thì diễn viên của tôi cũng vậy thôi.

Chú thích ảnh
Hữu Tiến (phải) hướng dẫn diễn xuất cho một diễn viên trong “Chồng người ta”

Thiếu 5% may mắn để nổi tiếng

* Đang làm diễn viên ngon trớn, lý do vì sao anh lại muốn chuyển hướng làm đạo diễn?

- Sau 10 năm làm diễn viên, đến năm 2008 tôi trở về trường với mong muốn học đạo diễn điện ảnh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi chọn học đạo diễn sân khấu. Làm sân khấu thì sẽ không phải xa nhà, môi trường làm việc cũng tiện để gần gũi các con nhỏ, không phải đi xa nhiều ngày như đạo diễn điện ảnh. Lúc đó tôi nghĩ rằng thông qua học đạo diễn sân khấu để trở lại với nghề. Nhưng học một thời gian, cũng vì hoàn cảnh gia đình mà tạm thời từ bỏ.

* Nếu nói về nghề diễn, ít ai phủ nhận khả năng của anh. Nhưng sau bao nhiêu năm, anh vẫn là một diễn viên không quá nổi tiếng. Cá nhân anh không cố gắng hết sức, hoặc đã thấy hài lòng với những gì đã có?

- Ai quyết định đi trên một con đường dài bằng nghề nghiệp như tôi, có lẽ đều khao khát được nổi tiếng. Để được nổi tiếng phải có 5% may mắn và 95% lao động hết sức mình, có lẽ tôi chưa có được 5% may mắn đó. Nhưng đến thời điểm này tôi vẫn có vai diễn trên sân khấu, trong phim truyền hình, phim điện ảnh như Lời kết bạn chết chóc, Bắc kim thang… tôi vẫn sống được bằng nghề mà mình đã chọn suốt 25 năm qua. Tôi nghĩ như vậy cũng đã may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác.

Chú thích ảnh

* Với con đường đạo diễn thì mọi thứ còn chông gai hơn rất nhiều, anh dự định sẽ đi thế nào?

- Khi các con còn nhỏ, tôi đã từng từ chối nhiều vai diễn thú vị của TFS, bởi vì phải đi xa nhà. Chỉ cần vài lần từ chối như vậy thì tên của mình sẽ không còn nằm trong danh sách của các đạo diễn hoặc nhà sản xuất nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các con đã lớn và có cuộc sống riêng, tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của đời mình, dù có hơi muộn, nhưng còn hơn không bao giờ.

* Rất nhiều đạo diễn có tên tuổi còn chật vật tìm nhà tài trợ, đầu tư cho phim, anh là một người mới lại có được sự hậu đãi tốt. Anh có thể chia sẻ lý do?

- Tôi tìm nhà tài trợ cực kỳ khó khăn, không như các bạn nghĩ đâu. Thậm chí ban đầu khi tôi đưa ra lời mời chào họ đều trả lời sẽ đồng hành, nhưng chữ "sẽ" đó đến lúc phim đóng máy vẫn còn là một dấu chấm lặng. Rồi, những nhãn hàng thời trang trung bình cũng từ chối thẳng thừng khi nhìn vào danh sách diễn viên. Và còn nhiều sự từ chối khác nữa, nhưng cuối cùng vẫn có một chủ đầu tư đi xuyên suốt. Như vậy cũng đủ hạnh phúc.

* Xin cảm ơn và chúc anh sẽ thành công trong vai trò mới.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm