CEO YG Entertainment bị kiện, yêu cầu thắt chặt quản lý ngành giải trí

17/03/2019 09:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – YG Entertainment, công ty quản lý Seungri Big Bang, đang bị lay chuyển tới tận gốc rễ. Yang Hyun Suk, CEO YG Entertainment cũng đang bị cổ đông và các nhóm dân sự kiện.

Sau cáo buộc môi giới mại dâm, Seungri Big Bang lại vướng nghi vấn trốn thuế

Sau cáo buộc môi giới mại dâm, Seungri Big Bang lại vướng nghi vấn trốn thuế

Hôm 15/3, News A của Channel A thông báo rằng họ đã nhận được thông tin về trong đó cáo buộc Seungri cung cấp dịch vụ mại dâm.

Giá cổ phiếu của YG Entertainment đã giảm tới 25% kể từ sau khi bê bối của Seungri bị phanh phui. Trên hết, các nhà đầu tư cho YG đang tìm cách kiện Yang Hyun Suk, CEO của công ty.

Từ lúc vụ bê bối Burning Sun lần đầu bị đưa ra ánh sáng hồi tháng 12 tới nay, YG Entertainment đã mất 105 tỷ won (hơn 2.000 tỷ VNĐ). Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 50,3 tỷ won tiền đầu tư về còn các nhà đầu tư cá nhân cũng rút tổng cộng hơn 55,3 tỷ won.

Tồi tệ hơn, các cổ đông đang yêu cầu YG Entertainment bồi thường vì những tổn thất đáng kể họ phải chịu do cổ phiếu tụt dốc thảm hại.

Chú thích ảnh
Yang Hyun Suk và Seungri

Trên hết, các nhóm nhân sự như Thước đo Sinh kế Người dân tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ nộp đơn kiện lên Công tố viên quận trung tâm Seoul về những máy quay ẩn của Seungri. Họ cũng khiếu nại chống lại CEO YG Entertainment và CEO Make Us Entertainment (quản lý Jung Joon Young) vì sao lãng trong việc giám sát nghệ sĩ.

Đại diện nhóm cho biết: “Là người của công chúng, có ảnh hưởng lớn tới xã hội, họ không nên được bảo vệ khi thiếu đạo đức và luân thường đạo lý.

“Sẽ có những ảnh hưởng lớn tới xã hội, không đơn thuần chỉ trong những vụ này. CEO của các công ty nhỏ chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Thông qua “hợp đồng miễn trừ”, họ không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp nghệ sĩ có những hành vi lệch lạc, không phù hợp. Chúng ta cần phải làm rõ rằng các công ty cũng phải chịu trách nhiệm.

“Đặc biệt, nghệ sĩ càng nổi tiếng, càng có ảnh hưởng lớn tới xã hội, mang tới lợi nhuận càng lớn thì trách nhiệm cũng phải tỷ lệ thuận”, người này nói. “Chúng ta cần có tiêu chuẩn nghiêm ngặt với các nhân vật giải trí và hãng quản lý để họ không quên điều này”.

Giả Bình (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm