Câu chuyện điện ảnh: Tenet bất bại

28/09/2020 12:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu phẩm khoa học viễn tưởng của hãng Warner Bros - Tenet- vẫn chứng tỏ sự lôi cuốn của mình khi tiếp tục đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất màn ảnh Bắc Mỹ với doanh thu 3,4 triệu USD vào cuối tuần qua trong bối cảnh một số rạp nhiếu bóng tại Mỹ đã mở cửa trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do dịch COVID-19.

Đạo diễn trẻ Đông Nam Á 'bật mí' nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm điện ảnh

Đạo diễn trẻ Đông Nam Á 'bật mí' nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm điện ảnh

Những nhà làm phim trẻ của Đông Nam Á đã chia sẻ về góc nhìn của họ về điện ảnh, cách kể chuyện khi sáng tạo nghệ thuật trong kỷ nguyên 4.0 tại hội thảo Reserved: For Film Lovers tối 26/9.

Doanh thu trên có được sau khi Tenet công chiếu tại 2.850 phòng vé Bắc Mỹ và tính đến thời điểm hiện tại doanh thu của bom tấn này tại Bắc Mỹ là 41,2 triệu USD.

Theo thống kê, mức doanh thu mà siêu phẩm Tenet mang lại cho Warner Bros vào cuồi tuần qua sụt giảm 26% tại Mỹ. Tuy nhiên, bộ phim với kinh phí sản xuất 200 triệu USD đã thu về tổng cộng 19,2 triệu USD tại các rạp chiếu phim của 58 thị trường trên thế giới, nâng tổng doanh thu toàn cầu của Tenet lên 283,2 triệu USD. 

Phim có sự góp mặt của các ngôi sao như John David Washington, Robert Pattinson và Elizabeth Debicki. Nội dung xoay quanh việc đặc vụ Washington sử dụng dòng thời gian để ngăn Chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Đạo diễn Christopher Nolan đã phải mất 5 năm chấp bút kịch bản. Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về sản xuất và hiệu ứng hình ảnh.

Tenet ra mắt khán giả từ ngày 26/8 vừa qua tại 70 quốc gia, song phải đến ngày 3/9, khán giả Mỹ mới có dịp thưởng thức siêu phẩm này. Đây cũng là bom tấn Hollywood đầu tiên được công chiếu sau thời gian dài các rạp chiếu phim phải đóng cửa do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tenet là "bom tấn" của đạo diễn Christopher Nolan

Theo trang Comscore, hơn một nửa rạp chiếu bóng tại Bắc Mỹ đã mở cửa trở lại, song điều này không vực dậy tình hình ảm đạm. Chuyên gia phân tích truyền thông cấp cao Paul Dergarabedian chỉ rõ các thị trường điện ảnh chủ chốt như Los Angeles và New York cùng với phần lớn rạp chiếu bóng tại California, North Carolina, Michigan, New Mexico vẫn đóng cửa khiến doanh thu của các bom tấn không như mong đợi. 

The New Mutants (tạm dịch Dị nhân thế hệ mới), một bom tấn của hãng Disney, vẫn không thể cạnh tranh ngôi vương của Tenet và ngậm ngùi đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với doanh thu 1,14 triệu USD tại hơn 2.300 rạp chiếu bóng. Như vậy, "đứa con tinh thần" của Disney đã thu về tổng cộng 19,4 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 công chiếu.

Có vẻ như hãng Disney đang khá chật vật để thu hút công chúng trở lại rạp chiếu bóng dù đã tung ra một số bộ phim bom tấn đầy hứa hẹn, trong đó có "Mulan". Tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn này chỉ ở mức 64 triệu USD tại 20 thị trường điện ảnh. Trước đó, Disney đã hoãn ra mắt bộ ba bom tấn khác gồm Black Widow, West Side Story Death on the Nile trong nhiều tháng.

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là bộ phim kinh dị Unhinged (tạm dịch Kẻ cuồng sát) của hãng Solstice Studios với doanh thu 1 triệu USD. Tổng doanh thu của phim này tại Bắc Mỹ tính đến thời điểm hiện tại là 17,1 triệu USD. Bộ phim có sự góp mặt của tài tử từng giành giải Oscar Russell Crowe vào vai kẻ sát nhân. Nội dung phim xoay quanh Rachel, một bà mẹ đơn thân, gặp rắc rối với một người đàn ông bí ẩn. Những tưởng mọi việc chỉ là tình cờ, song người đàn ông này đã âm thầm theo dõi và truy sát Rachel cùng các thành viên trong gia đình cô.

Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm