Câu chuyện điện ảnh: 'Chiến tranh giữa các vì sao' lại 'khuynh đảo' Bắc Mỹ

23/12/2019 13:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với 175,5 triệu USD thu được từ các cụm rạp tại Bắc Mỹ sau 3 ngày công chiếu, Star Wars: The Rise of Skywalker đã trở thành "tân vương" trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất khu vực này tuần qua, đồng thời điền tên mình trong danh sách những bộ phim có doanh thu mở màn tháng 12 cao nhất mọi thời đại.   

Khán giả Bắc Mỹ sục sôi vì 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Khán giả Bắc Mỹ sục sôi vì 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Sau nhiều tuần đắm chìm trong thế giới biển xanh với cô bé Moana, khán giả Bắc Mỹ sớm bị chinh phục bởi các chiến binh trong 'Rogue One: A Star Wars Story' (tạm dịch: Câu chuyện chiến tranh giữa các vì sao).

Theo công ty thống kê điện ảnh Comscore, bộ phim do J. J. Abrams làm đạo diễn, với sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley và Oscar Isaac cũng đã mang về 198 triệu USD từ 52 thị trường ngoài Bắc Mỹ, theo đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 373,5 triệu USD. Đóng góp nhiều nhất cho doanh số của "bom tấn" này là các rạp chiếu phim ở Anh với 26,8 triệu USD, tiếp theo là Đức (21,8 triệu USD), Pháp (15,2 triệu USD), Nhật Bản (14,6 triệu USD), Australia (12,6 triệu USD), Trung Quốc (12,1 triệu USD)...   

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Star Wars: The Rise of Skywalker so với các tập trước có lẽ ở chỗ bộ phim mới này không được lòng giới phê bình. Trên chuyên trang tổng hợp Rotten Tomatoes, chỉ có 57% bài đánh giá về tác phẩm là tích cực. Còn trên Metacritic, phim nhận được điểm số 5,3/10.

Chú thích ảnh
"Star Wars: The Rise of Skywalker" đã trở thành "tân vương" trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất khu vực này tuần qua

Tuy nhiên, theo gần 19.000 lượt bình chọn của khán giả, có 86% số người được hỏi bày tỏ yêu thích phần phim thứ 9 và đồng thời là phần cuối cùng của thương hiệu phim lâu đời kể về dòng họ Skywalker.   

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là Jumanji: The Next Level của hãng phim Sony, với doanh thu 26,1 triệu USD – giảm 56% so với tuần trước đó. Trên thị trường quốc tế, Jumanji: The Next Level cũng mang về thêm 32,6 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 312 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Bộ phim sẽ ra mắt tại Italy và Australia trong những ngày tới, và khép màn tại Brazil vào giữa tháng 1/2020.   

Chú thích ảnh
"Nữ hoàng băng giá"

Nữ hoàng băng giá của hãng Disney đã hạ cánh ở vị trí thứ 3 trong tuần qua, với doanh thu ước tính 12,3 triệu USD. Tổng doanh thu toàn thế giới của bộ phim hiện đạt hơn 1,103 tỷ USD, qua đó giúp Frozen II trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu lớn thứ tư mọi thời đại, vượt qua Despicable Me 3 (1,035 tỷ USD), Toy Story 3 (1,067 tỷ USD) và Toy Story 4 (1,074 tỷ USD).

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:
 

    1. Star Wars: The Rise of Skywalker - 175,5 triệu USD
    2. Jumanji: The Next Level - 26,1 triệu USD
    3. Frozen II - 12,3 triệu USD
    4. Cats - 6,5 triệu USD
    5. Knives Out - 6,1 triệu USD
    6. Bombshell - 5,1 triệu USD
    7. Richard Jewell - 2,6 triệu USD
    8. Queen & Slim - 1,9 triệu USD
    9. Black Christmas - 1,8 triệu USD
    10. Ford v. Ferrari - 1,8 triệu USD.

    Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm