'Cậu bé rừng xanh' bị dán nhãn ‘quá đáng sợ với trẻ nhỏ’ tại Ấn Độ

09/04/2016 13:48 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoan.vn) – Trưởng ban kiểm duyệt phim tại Ấn Độ - ông Pahlaj Nihalani đã đả kích trên Twitter rằng những hiệu ứng 3D của The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) khiến những con vật “như sắp nhảy bổ vào khán giả”.

Ban kiểm duyệt phim Ấn Độ lại vừa gây tranh cái khi gán cho bộ phim The Jungle Book nhãn PG, trong đó yêu cầu cha mẹ cần cân nhắc khi cho con dưới 12 tuổi đi xem phim, bởi có những hiệu ứng động vật “đáng sợ”.



Cảnh người sói Mowgli gặp trăn khổng lồ Kaa trong The Jungle Book 

Tờ DNA India cho biết bộ phim mới của đạo diễn Jon Favreau đã được ban kiểm duyệt Ấn Độ cấp chứng nhận UA dành cho các bộ phim trẻ nhỏ có thể xem dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Trưởng ban kiểm duyệt, ông Pahlaj Nihalani, khẩn cầu các nhà phê bình đánh giá mức độ nguy hại có thể ảnh hưởng tới trẻ nhỏ do những hiệu ứng sống động như thật trong phim.

“Xin đừng đi xem chỉ bởi sự nổi tiếng của cuốn sách”, ông Nihalani kêu gọi. “Hãy xem bộ phim rồi sau đó quyết định liệu nó có nội dung phù hợp với trẻ nhỏ không. Hiệu ứng 3D quá đáng sợ khiến những con vật như sắp nhảy bổ vào khán giả”.

Ấn Độ, nơi sinh của Rudyard Kipling - tác giả cuốn The Jungle Book, được ưu ái chiếu phim sớm hơn một tuần so với các quốc gia khác. Tại Anh và Mỹ, phim sẽ công chiếu muộn hơn, vào ngày 15/4.

Phiên bản phim Ấn Độ có sự tham gia lồng tiếng từ những ngôi sao Bollywood như Irrfan Khan, Priyanka Chopra và Om Puri. Người viết nhạc tiếng Hindi cho phiên bản đặc biệt này – ông Vishal Bhardwaj nói trong họp báo tuần này rằng “phim không có gì đáng sợ với trẻ nhỏ”.

Trưởng ban kiểm duyệt Nihalani cũng từng gây “bão” hồi tháng 11 năm ngoái khi quyết định cắt phần lớn những cảnh nóng trong phim James Bond Spectre

Thư Vĩ (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm