Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn xin lỗi, nghệ sĩ cảm thông, fan không tha thứ

15/10/2018 00:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/10, diễn viên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ nhiều vấn đề xung quanh scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy nói "yêu nhau".

Cát Phượng khóc, Kiều Minh Tuấn xin lỗi

Xuất hiện cùng nhau, Cát Phượng lên tiếng xin lỗi ê-kíp làm phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con và khán giả. Nữ nghệ sĩ cho biết lý do im lặng là vì không muốn làm mọi chuyện trở nên quá ồn ào khi phim đang chiếu, khiến công chúng hiểu nhầm rằng cô và Kiều Minh Tuấn đang cố tình để PR cho dự án này.

"Có nhiều khán giả quan tâm đến vấn đề này. Thời điểm đó, tôi không thể lên tiếng vì không muốn bị cuốn theo cơn bão. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ lên tiếng một lần duy nhất để tránh thông tin chúng tôi đang PR cho phim.

Tôi là người sống thật, sống thẳng nên không có chuyện dùng tình cảm đẹp đẽ 10 năm qua để PR" – Zing.vn dẫn lời chia sẻ của Cát Phượng. Trong lúc chia sẻ, có những lúc Cát Phượng xúc động đến mức bật khóc.

Kiều Minh Tuấn cũng gửi lời xin lỗi vì đã để những cảm xúc bộc phát của mình làm ảnh hưởng đến cả bộ phim và nhiều người khác.

"Tôi là người có lỗi. Lỗi là tôi bị cảm xúc đưa đẩy, nhiều khi nói ra tôi không biết tôi đang nói gì. Về việc chia sẻ tình cảm giữa tôi và An Nguy, tôi không biết người ta sắp xếp như thế nào nhưng riêng ngày hôm đó là vô tình, tôi bị cuốn theo cảm xúc. Lúc đó, nếu tôi không nói về vấn đề đó thì sẽ hay hơn" – báo Thanh niên dẫn lời Kiều Minh Tuấn.

Chú thích ảnh
Chiều 14/10, diễn viên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có buổi gặp gỡ báo chí

Nói về việc giữa thời điểm mọi chuyện diễn ra Cát Phượng quá bình tĩnh vì biết từ trước do đây là một chiến lược PR, nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi phải bình thản, bình tĩnh nhất có thể. Tôi không thể khóc, tôi sợ bị đột quỵ vì còn con trai và gia đình. Tôi lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải vui.

Tôi chỉ hỏi anh Tuấn "tại sao", anh nói với tôi nếu anh yêu An Nguy, hiện tại bây giờ anh không ngồi đây để giải thích. Tính anh bất cần, bất chấp. Lúc đó tôi tỉnh lại và nghĩ khác, tôi phải luôn nắm chặt tay anh Tuấn để vượt qua mọi thứ".

Về ồn ào với An Nguy, Cát Phượng chia sẻ thay Kiều Minh Tuấn rằng đó chỉ là sự cảm nắng và cô biết điều đó. Rất nhiều nguồn dư luận, thông tin khiến Cát Phượng rất mệt mỏi, cô khẳng định tất cả những chuyện giữa Kiều Minh Tuấn với An Nguy từ việc lộ ảnh hậu trường, đi Vũng Tàu cùng nhau...chỉ là sự vô tình. Đến khi đoạn clip phỏng vấn được chia sẻ đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm.

Trả lời thắc mắc của phóng viên về chuyện tình cảm có bị sứt mẻ sau sai lầm của bạn trai, Cát Phượng tự tin nói: “Sau sự việc, tôi phải yêu Tuấn nhiều hơn nữa. Tình yêu của chúng tôi ngày càng mặn nồng như mới yêu, lạ lùng lắm, chính tôi cũng không hiểu được".

Khán giả bức xúc, nghệ sĩ cảm thông với Kiều Minh Tuấn

Ngay sau lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn, bà Dung Bình Dương - giám đốc sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con vẫn khẳng định với Zing.vn: “sẽ kiện Kiều Minh Tuấn”. Bà cho biết quyết định khởi kiện nhằm chứng minh với khán giả rằng bà làm nghệ thuật nghiêm túc, không dùng chuyện tình cảm của diễn viên để PR.

Phía khán giả cũng không chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của Kiều Minh Tuấn bởi cho rằng, anh gần như vẫn chưa có một lời trần tình rõ ràng đúng nghĩa.

Chú thích ảnh
Kiều Minh Tuấn chỉ "cảm nắng" An Nguy?

Khán giả Nathan Pham nói: “Tự nhiên lúc trước hâm mộ cặp đôi này ghê, nhưng sau vụ này thấy họ tầm thường quá, PR một cách rẻ tiền”.

Trên mạng xã hội, số đông vẫn phản ứng gay gắt, tiếp tục kêu gọi tẩy chay Kiều Minh Tuấn - An Nguy.

Lý giải của Cát Phượng cũng không nhận được cảm thông, nhiều người cho rằng nữ diễn viên luôn “mập mờ” từ khi scandal xảy ra.

Một số nghệ sĩ lên tiếng cảm thông với Kiều Minh Tuấn. NTK Đỗ Mạnh Cường cho rằng: “1 bài học cho những nghệ sỹ muốn dùng scandal để PR cho sản phẩm của mình.

Hẳn Tuấn chưa quên thành công của phim Em chưa 18 đến từ dàn diễn viên không tên tuổi, phim cũng không PR rùm beng nhưng vẫn thành công do đó là 1 bộ phim hay.

Hữu xạ tự nhiên hương. Là nghệ sỹ, hãy để tác phẩm của mình nói lên tất cả, đừng dùng những câu chuyện tình cảm hay đời sống cá nhân để PR hay làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tuấn là 1 tài năng, vì vậy đừng để nó lụi tàn 1 cách không đáng!”.

Dương Yến Ngọc nhận xét: “Lời xin lỗi muộn màng nhưng xứng đáng là nghệ sĩ văn minh”.

“Cuộc sống đôi khi khiến mình cư xử theo cảm xúc và bất cần. Nhưng nhờ nó mà chúng ta sẽ trưởng thành và nhận được những bài học giá trị. Mặc dù chị đã từng rất giận em. Ai yêu các bạn vẫn sẽ tiếp tục yêu. Người ghét thì vẫn cứ ghét.

Chỉ cần sống chân thành và trung thực với bản thân là được. Tuấn, em hãy tập trung vào sự nghiệp và tiếp tục che chở cho chị Phượng nhé. Mãi mãi là soái ca của chị Phượng” - Dương Yến Ngọc nhắn nhủ.

Trước đó, Kiều Minh Tuấn và An Nguy vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng chung phim Chú ơi đừng lấy mẹ con hồi tháng 8. Cả hai bị bắt gặp tình tứ khi đi ăn chung, đi chơi ở Vũng Tàu.

Khi đó, Cát Phượng khẳng định tình cảm giữa mình với Kiều Minh Tuấn vẫn tốt đẹp. Chị còn tiết lộ cả hai đang tính đến một đám cưới ấm cúng, vui vẻ bên người thân và bạn bè.

Ngày 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy bất ngờ xác nhận đang yêu nhau trên một tờ báo, cả hai khẳng định tình yêu thật sự chứ không nhằm mục đích PR.

Sau 10 ngày phim Chú ơi đừng lấy mẹ con công chiếu, doanh thu quá thấp, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ với báo chí sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Theo bà, cặp đôi diễn viên đã chia sẻ chuyện tình yêu phản cảm, dẫn tới khán giả la ó, tẩy chay phim.

Buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/10 là lần đầu tiên diễn viên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức nói lời xin lỗi công chúng về scandal này.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Kiều Minh Tuấn tình tứ bên An Nguy trong dự án phim mới

Kiều Minh Tuấn tình tứ bên An Nguy trong dự án phim mới

Phim mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - "Chú ơi đừng lấy mẹ con" có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Lilly Nguyễn, Will 365, Đức Phúc, bé Việt Anh, bé Chu Diệp Anh…

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm