Cặp Hoa hậu 'song Linh' hào hứng với Euro 2020

11/06/2021 20:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Euro 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12/6 đến 12/7 (giờ Việt Nam), mở màn bằng trận khai mạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tại Rome (Italy) lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Trước khi diễn ra trận khai màn Euro 2020, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh chia sẻ cảm xúc háo hức chờ đợi.

Hoa hậu Khánh Vân 'kín mít' về Việt Nam sau Miss Universe

Hoa hậu Khánh Vân 'kín mít' về Việt Nam sau Miss Universe

Mong chờ, hồi hộp, háo hức - sau những cảm xúc chờ ngày về Việt Nam, hoa hậu Khánh Vân đã chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) rạng sáng ngày 9/6, sau một tháng có mặt tại cuộc thi Miss Universe 2020.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Việt Nam sau đó thức xem khai mạc Euro 2020"

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô là một trong số người đẹp "cuồng" bóng đá nhất nhì showbiz Việt. Đỗ Mỹ Linh từng sang Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Chú thích ảnh

Mùa World Cup 2018, Đỗ Mỹ Linh cũng thức đến 2h sáng để xem các trận đấu và thường xuyên chia sẻ những bình luận, ảnh chế đáng yêu, hài hước trên trang cá nhân. 

Hoa hậu Việt Nam 2016 cho hay, vì đã lỡ hẹn 1 năm nên hiện cô rất hào hứng chờ đợi ngày Euro 2020 chính thức khai mạc. "23h45 ngày 11/6 ở vòng loại World Cup 2022 là trận đấu giữa đội tuyển Malaysia với Việt Nam. Euro 2020 sẽ mở màn bằng trận khai mạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tại Rome lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Tôi nhất định sẽ thức cổ vũ đội tuyển Việt Nam, sau đó sẽ xem trận khai mạc Giải vô địch bóng đá châu Âu".

Chú thích ảnh

Khán giả yêu mến Đỗ Mỹ Linh từng chứng kiến, nàng hậu xuống đường ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ ở giải U23 châu Á. "Euro là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với trái bóng tròn nhưng sự an toàn cần được đưa lên hàng đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tạm quên những cuộc hẹn hò với bạn bè và những người thân, tạm rời những quán xá, hãy thưởng thức những trận cầu “nảy lửa”... một mình. Đó chắc hẳn là trải nghiệm mới lạ, có thể hơi buồn một chút nhưng cần thiết, để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng" - Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

Chú thích ảnh

Hoa hậu Lương Thùy Linh: "Euro 2020 là mùa giải có nhiều điều đặc biệt đáng chờ đợi"

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh gây chú ý bởi chiều cao khủng 1,78m và bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Người đẹp sinh năm 2000 được ưu ái với danh xưng "hoa hậu tri thức" khi để lại dấu ấn tại một số chương trình như Ai là triệu phú, Ielts Face Off, TEDx Talks...

Chú thích ảnh

Đăng quang chưa đầy 2 năm nhưng Lương Thuỳ Linh vốn đã là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn với vai trò vedette, first face. Trước khi trở thành Giám đốc thương hiệu thời trang, nàng hậu trẻ cũng từng là Giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản. Mới đây, cô còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi tậu penthouse tại Hà Nội.

Chú thích ảnh

Khẳng định bóng đá không phải môn thể thao mình yêu thích nhất, nhưng Lương Thùy Linh cũng không thể cưỡng lại được "sức hút" của đội tuyển U23 Việt Nam. Nàng hậu từ lâu đã hòa mình vào làn sóng mến mộ mà công chúng dành cho đội tuyển quốc gia. 

"Theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, tôi thấy tự hào và dần yêu thích bóng đá hơn. Tôi cũng theo dõi khá nhiều cầu thủ U23 trên trang Instagram và rất mến mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng và cầu thủ Quang Hải" - cô nói.  

Chú thích ảnh

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ thêm: "Đáng lẽ được tổ chức cách đây một năm nhưng ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến Euro 2020 lùi lại. Euro 2020 là một mùa giải đặc biệt với hàng triệu người hâm mộ thể thao trên khắp hành tinh. Vì công việc bận rộn, Linh không thể theo dõi hết các trận đấu nhưng có thể Linh sẽ xem trận khai mạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy bởi trận đấu nối tiếp ngay sau khi Việt Nam với Malaysia đá ở vòng loại World Cup 2022.

Vừa "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam tại World Cup, vừa thưởng thức mùa Euro 2020 với nhiều điều bất ngờ đang đón đợi là gợi ý rất thú vị. Và mọi người đừng quên, không ra ngoài khi không cần thiết, tuân thủ 5K, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác chống dịch".

Bảo Anh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm