Các chàng trai tỉ phú BTS tiêu tiền vào những việc gì?

26/12/2019 12:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTS hiện là nhóm nhạc K-pop kiếm được nhiều tiền nhất, thu về được 57 triệu USD (trước thuế) trong năm nay từ các chuyến lưu diễn, lượng album bán ra và hợp đồng quảng cáo. Làm việc “quên thân”, vậy các chàng trai BTS tiêu tiền như thế nào và “bỏ tiền” vào những việc gì?

Số mệnh của các chàng trai BTS qua lời phán của một thầy tướng số

Số mệnh của các chàng trai BTS qua lời phán của một thầy tướng số

Người Hàn Quốc và châu Á nói chung thường muốn biết vận mệnh của mình, xem những gì có thể xảy ra với họ trong năm mới nhờ vào các thầy bói hoặc xem tướng số. Mới đây, một thầy bói đã có những tóm tắt về số phận của các thành viên BTS.

BTS là nhóm nhạc đầu tiên có 3 album chiếm quán quân bảng xếp hạng Mỹ trong vòng 1 năm kể từ sau khi nhóm nhạc huyền thoại Beatles đạt được thành tích này.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts

Và video nhạc Boy With Luv của họ là MV được xem nhiều nhất trên YouTube trong vòng 24 tiếng sau khi phát hành hồi tháng 4.

Tạp chí Forbes đã đưa BTS vào vị trí thứ 43 trong danh sách Celebrity 100, gồm những nghệ sĩ giải trí kiếm được nhiều tiền nhất thế giới năm 2019, sau khi nhóm kiếm được 57 triệu USD.

BTS kiếm được phần lớn số tiền này từ tour diễn thế giới Love Yourself: Speak Yourself, mà trong đó chỉ 6 màn diễn tại các sân vận động ở Mỹ đã thu về được 44 triệu USD. Và đó chỉ là một phần trong tài sản của các chàng trai BTS.

BTS có được số tài sản “khủng” như vậy nhờ việc bán các album, xúc tiến hòa nhạc, từ các hợp đồng quảng cáo. Album Map of the Soul: Persona, được phát hành hồi tháng 4, đã tiêu thụ được gần 3,4 triệu bản trong vòng 1 tháng và lập kỷ lục về lượng đĩa bán ra ở Hàn Quốc.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts

Chưa kể, BTS còn có nhiều hợp đồng quảng cáo và là đối tác của các thương hiệu như Coca-Cola, Hyundai và Puma.

Dường như bất cứ sản phẩm nào mà BTS “đụng” đến đều biến thành vàng. Hồi năm ngoái, hãng ô tô Hyundai đã mời BTS là các đại sứ toàn cầu cho sản phẩm mới Palisade SUV.

BTS đã phát hành 2 bộ phim ca nhạc và doanh thu của các tác phẩm này càng làm “phình” thêm khối tài sản của họ.

Cụ thể, phim Burn the Stage đã thu được hơn 20 triệu USD trên toàn thế giới, trong khi bộ phim Love Yourself in Seoul đã “bỏ két” được hơn 10 triệu USD sau khi được tung ra rạp hồi tháng 1.

Theo thống kê, BTS đã góp được hơn 3,6 tỉ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc. Các chàng trai đã góp phần làm tăng danh tiếng của xứ kim chi, làm tăng vọt lượng khách du lịch tới Hàn Quốc.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts
Hình ảnh trong dinh thự sang trọng được thuê cho BTS

Ước tính đã có khoảng 800.000 du khách đã chọn Hàn Quốc là điểm đến của họ vì BTS. Danh tiếng của BTS cũng làm tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm của Hàn Quốc, như quần áo, mỹ phẩm và thực phẩm. Và BTS được dự kiến sẽ mang lại giá trị kinh tế là 37 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Trở lại vào cuối những năm 2000, trước khi BTS ra mắt, nhiều nhóm đã dần mở đường cho K-pop vươn ra thế giới song không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” và công ty quản lý của BTS, Big Hit Entertainment, gần như phá sản vào năm 2007 .

Bang Si Hyuk, CEO của Big Hit, quyết định giữ cho công ty hoạt động với sự thành công của các nhóm nhạc Kpop trước đây mà ông từng quản lý. Bang Si Hyuk thành lập BTS vào năm 2010 và nhóm chính thức ra mắt vào năm 2013.

Hoạt động trong khung cảnh K-pop mang tính cạnh tranh khốc liệt, BTS đã tìm hướng đi riêng và áp dụng phương pháp tiếp thị phi truyền thống: kết nối với người hâm mộ của họ thông qua mạng xã hội và dần xây dựng một cơ sở người hâm mộ trung thành được gọi là ARMY.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts
Khu Đồi Hannam sang trọng ở Seoul

Nhờ BTS, Big Hit Entertainment hiện sở hữu khoảng 2 tỷ USD. Riêng Bang Si Hyuk đã có trong tay 770 triệu USD. Bởi vậy, CEO này mới có thể thuê một tư dinh trị giá 6,5 triệu USD cho BTS ở Đồi Hannam, một trong những quần thể đắt giá nhất ở Hàn Quốc.

Nhưng các chàng trai của nhóm nhạc giàu có nhất nền K-pop tiêu tiền như thế nào. Mặc dù sống chung trong dinh thự được thuê nhưng các chàng trai của BTS vẫn có những căn hộ tiêng.

Được biết, Jin đã chi 1,7 triệu USD tiền mặt để mua căn hộ tại Đồi Hannam. J-Hope và Jungkook cũng mua căn hộ trong khu Seoul Forest Trimage, nổi tiếng là một trong những khu căn hộ cao cấp nhất ở Seoul.

Chú thích ảnh
Jin và chú sóc bay Australia

J-Hope đã mua căn hộ của mình với giá 1,6 triệu USD hồi năm 2016, trong khi Jungkook đã chi 1,74 triệu USD tiền mặt để mua căn hộ của mình hồi cuối năm 2018. Suga còn mua căn hộ trị giá 3 triệu USD ở quận Hannam hồi cuối năm 2018.

Các chàng trai còn được biết đến với phong cách thời trang táo bạo.

Dù các ngôi sao nổi tiếng luôn được các thương hiệu sang trọng tài trợ trang phục song được biết là BTS không chấp nhận những kiểu hợp đồng đó và họ đã chọn các thương hiệu mà họ thực sự muốn mặc.

Các chàng trai BTS đặc biệt thích trang phục của các thương hiệu Supreme, Gucci, Givenchy và Mastermind, dù mỗi sản phẩm của các thương hiệu này có giá tới hàng trăm USD.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts
Suga và chú cún cưng Holly

Ngoài cuộc sống xa hoa, một số thành viên sở hữu những thú cưng rất lạ. Jin hiện có chú sóc bay Australia tên là Gukmul. Những chú sóc bay như thế này thường có giá từ 1.500 USD đến 2000 USD. Các thành viên khác có những thú cưng phổ biến hơn. V sở hữu nhiều thú cưng nhất trong nhóm: 4 con chó và 1 con mèo.

V chưa tiết lộ giống những thú cưng của mình, song người hâm mộ suy đoán anh có một chú phốc sóc, Jindo Hàn Quốc và một con mèo Ba Tư. Tất cả những giống chó mèo này đều rất đắt tiền. Suga cũng có chú chó nhỏ tên là Holly. Giống chó này cũng có giá tới hàng ngàn USD, phụ thuộc vào giống đực hay cái.

BTS, Bts, Jungkook, Jin, J-Hope, Suga, V BTS, BTS tiêu tiền, Đồi Hannam, Big Hit, bts

Dù có một lối sống xa hoa song các thành viên BTS vẫn rất khiêm tốn và không phô trương gia tài của mình. Các thành viên đã quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện, bao gồm ngân hàng thực phẩm, nhà bảo vệ động vật và quỹ y tế trẻ em.

Và vào năm 2017, họ đã hợp tác với UNICEF để khởi động chiến dịch Love Myself, mang mục đích thúc đẩy sự tự tin và chấm dứt bạo lực. Chiến dịch đã huy động được hơn 1,4 triệu USD trên toàn thế giới. Và vào tháng 9/2018, BTS đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên phát biểu tại Liên hiệp quốc.

Việt Lâm
Theo SCMP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm