'Ca sĩ thiên thần' IU đã ủng hộ hơn 1 triệu USD làm từ thiện

05/03/2020 15:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ thiên thần IU đã quyên góp hơn 1,5 tỷ won (1,25 triệu USD) trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhiều dự án từ thiện khác.

IU tiết lộ tại sao không bao giờ hút thuốc và tránh uống cà phê, chất có cồn

IU tiết lộ tại sao không bao giờ hút thuốc và tránh uống cà phê, chất có cồn

Mới đây, IU đã xuất hiện trong một chương trình phát thanh và cởi mởi nói về lựa chọn cá nhân của mình để không bao giờ hút thuốc, và tránh tốt nhất có thể uống rượu, cà phê hay bất kỳ đồ uống có ga nào.

Tháng 12/2019, IU được vinh danh là một trong những “Người hùng từ thiện” của Forbes châu Á vì sự tận tâm của cô trong các hoạt động từ thiện.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

Dưới đây chỉ là 5 trong số những lần IU tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của những người cần giúp đỡ.

1. Dịch COVID-19: 260 triệu won

Mới đây, cư dân mạng vô cùng kinh ngạc trước sự hào phóng của IU trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng của COVID-19 ở Hàn Quốc.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

Trong vòng chưa đầy một tuần, IU đã quyên góp tổng cộng 260 triệu won (220.000 USD) cho 4 tổ chức của Hàn Quốc. Số tiền này sẽ dùng để mua khẩu trang cung cấp cho các gia đình có thu nhập thấp cũng như vật tư y tế cho các bệnh viện nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

2. Hỏa hoạn Sokcho: 100 triệu won

Hồi tháng 4/2019, một trận hỏa hoạn chết người đã thiêu hủy thành phố Sokcho và khu vực lân cận ở quận Goseong, Hàn Quốc.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

Trận hỏa hoạn này buộc hàng ngàn người phải sơ tán khỏi nhà, hàng chục người bị thương và cướp đi sinh mạng của 2 người dân. Mức độ thiệt hại của hơn 2.000 tòa nhà lên tới hơn 5 tỷ won (4,1 triệu USD).

IU đã giúp bù đắp phần nào sự tàn phá ấy bằng việc ủng hộ 100 triệu won (84.000 USD) cho Tổ chức Green Umbrella của thiếu nhi. Số tiền đã được sử dụng để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

3. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 600 triệu won

IU đã ủng hộ cho Tổ chức trẻ em Green Umbrella trong nhiều dịp khác. Cụ thể, cô đã ủng hộ 100 triệu won (84.000 USD) lần đầu tiên cho tổ chức từ thiện này hồi tháng 5/2015 nhân Ngày thiếu nhi ở Hàn Quốc.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

Sau đó, cô đã ủng hộ thêm 100 triệu won vào các ngày thiếu nhi năm 2018 và 2019.

Bên cạnh đó, IU đã ủng hộ nhiều lần nữa nhân kỷ niệm 10 năm sự nghiệp của mình và vào thời điểm Giáng sinh năm 2018 và 2019. Tổng cộng (đã loại trừ quyên góp trong vụ hỏa hoạn Sokcho), IU đã ủng hộ 600 triệu won (500.000 USD) giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

4. Người cao tuổi: 150 triệu won

IU cũng dành nhiều tình cảm và sự quan tâm tới người già Hàn Quốc. Đặc biệt, cô đã ủng hộ nhiều lần cho quỹ người cao tuổi của Bangbaedong, Seoul. Kể từ năm 2016, cô đã có 5 lần đóng góp 10 triệu won (8.400 USD) cho quỹ này.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

IU cũng đã quyên góp 100 triệu won cho Quỹ hỗ trợ Những người cao tuổi Hàn Quốc cần được giúp đỡ hồi tháng 12/2019.

5. Bi kịch đắm phà Sewol: 250 triệu won

Đóng góp từ thiện lớn nhất được biết đến của IU là số tiền cô ủng hộ sau khi xảy ra vụ đắm phà Sewol.

Hồi tháng 4/2014, phà Sewol bị đắm khi đang trên đường đến đảo Jeju. Gần 300 người đã qua đời một cách bi thảm, hầu hết trong số họ là học sinh trung học.

IU, IU làm từ thiện, COVID-19, Đắm phà Sewol, Hỏa hoạn Sokcho

Đau đớn sau thảm họa này, tháng sau đó IU đã tổ chức một loạt 8 buổi hòa nhạc nhằm tôn vinh các nạn nhân. 100% số tiền thu được từ các buổi hòa nhạc đã được quyên góp cho các nạn nhân. Tổng số tiền quyên góp ước tính khoảng 250 triệu won (khoảng 210.000 USD).

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm