Ca sĩ Orange – người tố cáo Châu Đăng Khoa thiếu minh bạch tiền bạc là ai?

27/02/2020 21:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Orange không phải cái tên mới trên thị trường nhạc Việt. Trước khi tố cáo Châu Đăng Khoa thiếu minh bạch tiền bạc, cô nổi tiếng với các bản hit đình đám: Người lạ ơi, Tình nhân ơi, Chân ái.

Châu Đăng Khoa bị ‘gà cưng’ Orange tố 'thiếu minh bạch' và sẽ khởi kiện

Châu Đăng Khoa bị ‘gà cưng’ Orange tố 'thiếu minh bạch' và sẽ khởi kiện

Ca sĩ Orange tố công ty quản lý do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa làm giám đốc thiếu minh bạch tiền bạc và có nguy cơ bị khởi kiện.

 

>>> Xem MV Chân ái của Orange - Khói:

https://www.youtube.com/watch?v=i9_ZpPDtBCA

 

>>> Xem MV Người lạ ơi của Orange - Karik:

https://www.youtube.com/watch?v=g20t_K9dlhU

 

Ca sĩ Orange vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi lên tiếng tố cáo công ty quản lý do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa làm giám đốc thiếu minh bạch tiền bạc.

Giọng ca sinh năm 1997 yêu cầu công ty giải trình nhưng Châu Đăng Khoa cho rằng anh không có trách nhiệm phải làm điều đó. Nhạc sĩ và quản lý yêu cầu gặp mặt Orange nhưng cô từ chối vì muốn mọi thứ thông qua “giấy trắng mực đen”.

Chú thích ảnh
Orange và Karik khuynh đảo thị trường với "Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi"

Orange yêu cầu phía Châu Đăng Khoa phải giải thích cụ thể, nếu không cô sẽ khởi kiện. Cùng lúc đó, ca sĩ trẻ LyLy cũng lên tiếng tố cáo công ty của Châu Đăng Khoa với lý do tương tự. Cô muốn thanh lý hợp đồng để tập trung cho công việc.

Nếu LyLy là gương mặt mới thì Orange lại là “người quen” của giới trẻ.

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, cô học trường chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM. Năm 2014, cô tham gia cuộc thi X-Factor, vào đội của HLV Hồ Ngọc Hà.

Chú thích ảnh
Ngoại hình của Orange thay đổi sau cuộc thi Nhân tố bí ẩn

Năm ấy, dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng cô đã gây ấn tượng mạnh bằng chất giọng cá tính. Tuy vậy, giọng ca trẻ chỉ dừng ở Top 12 khiến không ít người tiếc nuối.

Trong 2 năm từ 2027-2018, Khương Hoàn Mỹ tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi nhỏ nhưng không được chú ý.

Sau đó cô gia nhập công ty Superbrothers của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, và đổi nghệ danh thành Orange.

Đầu năm 2018, Châu Đăng Khoa tung MV Người lạ ơi với giọng ca chính là Orange và rapper Karik. MV nhanh chóng thu về 100 triệu view và được giới trẻ yêu thích cuồng nhiệt.

Chú thích ảnh
Cô sở hữu chất giọng cá tính

Vào cuối năm 2018, Superbrothers tiếp tục tung MV Tình nhân ơi do Orange feat Binz và nhận được sự phản hồi tích cực. Tuy vậy, bài hát này lại vướng nghi vấn đạo thơ và Châu Đăng Khoa cũng thừa nhận điều này.

Orange từng đoạt giải Best New Asian Artist của Mnet Asian Music Awards 2018. Sau đó, cô giành thêm giải Siêu sao mới châu Á tại Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2019.

Từ khi đổi nghệ danh, ngoại hình của Orange cũng khác trước.

Sau khi công khai tố công ty của Châu Đăng Khoa, nữ ca sĩ 23 tuổi nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Họ nói rằng cô nên rời khỏi công ty quản lý và tìm hướng đi cho riêng mình. Fan của giọng ca 9X nói rằng họ sẽ ủng hộ những dự án sau này của cô.

An Nhiên, Ảnh: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm