Ca sĩ Mai Hoa: 'Ở ẩn' vì... lười và quá yêu mình

04/12/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ Mai Hoa bất ngờ giới thiệu loạt dự án và sản phẩm âm nhạc lớn, đồng thời chia sẻ về lý do chị ít xuất hiện, ít ra mắt sản phẩm trong khoảng thời gian khá dài.

Mai Hoa mời Tuấn Ngọc hát nhạc xưa trong live show chân dung âm nhạc

Mai Hoa mời Tuấn Ngọc hát nhạc xưa trong live show chân dung âm nhạc

Vào ngày 15/12, Đài truyền hình KTS VTC tổ chức chương trình Chân dung âm nhạc tháng 12 với chủ đề Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm. Đây là chương trình nằm trong chuỗi "Chân dung âm nhạc - Mùa biểu diễn 2018-2019".

Sau thời gian dài ít xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn, liveshow Mai Hoa - thanh âm những nốt trầm của Mai Hoa được xem là đánh dấu sự trở lại của một giọng hát trầm khàn hiếm có của nhạc nhẹ Việt Nam.

Lần đầu hát nhạc Trịnh, song ca cùng Tuấn Ngọc

Đêm nhạc nằm trong series chương trình Chân dung âm nhạc do Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức ngày 15/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.Trong chương trình, nữ ca sĩ Mai Hoa sẽ thể hiện những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của chị là những bản nhạc phim truyền hình như: Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường, Đất và người… Những ca khúc đều do ông xã của chị - nhạc sĩ Trọng Đài, sáng tác.

Chú thích ảnh
NSƯT Mai Hoa

Bên cạnh những bài hát nhạc phim, khán giả cũng được lắng nghe nghe những ca khúc tiền chiến như: Hoài cảm, Bóng chiều xưa, Tình nghệ sĩ… và một số sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lần đầu tiên ca sĩ Mai Hoa thể hiện trên sân khấu.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ khách mời: NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Lan Anh và danh ca Tuấn Ngọc. Lý giải lý do mời danh ca Tuấn Ngọc hát cùng Mai Hoa, ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Kênh VTC3, cho hay giọng hát Tuấn Ngọc giàu chất tự sự, gần gũi, Mai Hoa cũng như vậy. “Hai nghệ sĩ tưởng xa cách mà lại rất gần với nhau”, ông nói. Theo ca sĩ Mai Hoa, lúc đầu, ca sĩ Tuấn Ngọc cũng ngần ngại, nhưng khi biết được nội dung chương trình, ông đã vui vẻ để trở về Việt Nam tham gia đêm diễn.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu liveshow "Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm"

Các tác phẩm trong chương trình được phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - một trong những nhạc sĩ chuyên sáng tác, phối khí, chuyển soạn và dàn dựng cho dàn nhạc giao hưởng, thính phòng hàng đầu Việt Nam.

Dịp này, NSƯT Mai Hoa cũng ra mắt bộ đôi sản phẩm album CD mới là Mùa thu vàngNhững ngày ta bên nhau. Bộ đôi sản phẩm gồm 13 tác phẩm nổi tiếng của các tác giả: Trịnh Công Sơn, Lê Hựu Hà, Thanh Tùng, Lê Quốc Dũng, Nguyễn Minh Sơn, Việt Anh… với đa phần là các ca khúc về mùa thu Hà Nội và về tình yêu.

Trở lại với âm nhạc lần này, NSƯT Mai Hoa cũng thực hiện MV ca khúc Đất và người - bài hát trong bộ phim cùng tên từng gây “sốt” với khán giả trên màn ảnh vào năm 2002.

Chú thích ảnh

"Quá yêu bản thân"

Bẵng đi một khoảng thời gian khá dài, khán giả ít thấy Mai Hoa xuất hiện trên cả sân khấu âm nhạc lẫn phim ảnh. Lần này, nữ ca sĩ bất ngờ “tái xuất” với loạt sản phẩm và dự án âm nhạc lớn, Mai Hoa cười và lý giải: “Đổ tại lười cũng được, đổ tại vì lo cho con cái cũng được, đổ tại chưa có cảm hứng thôi thúc khiến mình muốn nhấc ra khỏi cái lười cũng đúng”.

Mai Hoa thừa nhận: “Tôi là người yêu bản thân quá! Tôi dành thời gian tập yoga, tập gym, đi spa. Bạn bè còn trêu tôi cả tháng thì đến nửa tháng thấy tôi trong spa. Nghỉ lâu, nên giờ tôi hùng hục làm như… trâu”.

“Tôi là vậy, có khi tôi nghỉ chơi nguyên ngày, nhưng tôi cũng có thể làm việc liên tục từ 5h sáng tới 12h khuya”, chị nói.

Cách đây hơn 10 năm, khán giả còn được biết đến Mai Hoa với vai nữ chính trong bộ phim Hương đất của đạo diễn Trần Quốc Trọng. Khi được hỏi về việc liệu Mai Hoa có tiếp tục đóng phim, nữ ca sĩ sinh năm 1975 thẳng thắn bày tỏ, có lẽ cô không dám đóng phim nữa vì công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, chưa kể sự vất vả sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc mà phải rất lâu mới có thể phục hồi lại được.

“Thời gian đóng phim rất lâu và vất vả, tôi không thể đi làm phim suốt cả năm như trước. Chưa kể, với phụ nữ, nhan sắc xấu là điều họ đáng sợ nhất, tôi không dám nhận lời đóng các bộ phim dài hơi vì phải vất vả, ra nắng gió. Nếu có vai phụ mà ấn tượng thì tôi mới nghĩ đến”, ca sĩ Mai Hoa nói.

Vài nét về ca sĩ Mai Hoa

NSƯT Mai Hoa từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996 và Huy chương vàng trong các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Với giọng trầm đặc trưng, Mai Hoa đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình trong dòng nhạc tiền chiến và nhạc phim. Đến nay, chị đã có 3 album là: Hương đất, Hà Nội 49 và Dương Cầm.

Với những đóng góp cho âm nhạc, Mai Hoa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007. Chị là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất khi đó được trao tặng danh hiệu này.

Ngoài ra, Mai Hoa còn là diễn viên đóng nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình dài tập như: Hương đất (2005), Bí thư tỉnh ủy (2009)… Chị đã giành giải vai diễn ấn tượng trong Lễ trao giải bình chọn phim truyền hình năm 2005-2006.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm