Ca sĩ Lê Ngọc Thúy và 'Duyên tình xứ Thanh'

30/11/2018 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 30/11 tại TP.HCM, ca sĩ Lê Ngọc Thúy đã giới thiệu MV Duyên tình xứ Thanh đến báo giới.

Ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy: 'Ngược dòng' cùng với khúc nhạc quê hương

Ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy: 'Ngược dòng' cùng với khúc nhạc quê hương

Ngày vu lan báo hiếu 2018, ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy vừa phát hành MV "Nhớ mẹ" (nhạc: Mạnh Chiến, lời thơ: Đậu Hoài Thanh) khá xúc động. Có thanh sắc vóc, hiện là sinh viên năm 4 khoa thanh nhạc (Nhạc viện TP.HCM), Lê Ngọc Thúy có nhiều cơ hội để thành công với dòng nhạc trẻ, nhạc thị trường, nhưng lại chọn dòng nhạc trữ tình quê hương, mang âm hưởng dân ca, cũng là sự lạ.

Ngọc Thúy là người con của Hà Tĩnh, nhưng đang học năm thứ 4 thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ca khúc Duyên tình xứ Thanh do nhạc sĩ Lê Xuân Hòa phổ thơ của nhà thơ Mai Đức Hùng.

Giai điệu bài hát đậm chất trữ tình và phảng phất âm hưởng dân gian đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh, nhưng được phối khí với tiết tấu hiện đại. Với chất giọng nữ cao, trong sáng và tình cảm, Ngọc Thúy đã thể hiện được sự thắm thiết, bay bổng của giai điệu bài hát.

Chú thích ảnh
Lê Ngọc Thúy (trái) chia sẻ với báo giới

Nội dung MV nói đến câu chuyện của cô gái trẻ mong ước đón người mình yêu về đất Thanh Hóa. Cô gái kể cho chàng trai những câu chuyện về xứ Thanh như: “truyền thuyết” về đôi chiếu Nga Sơn, những trò chơi dân gian dưới đêm trăng rằm… và cả những câu chuyện lịch sử của xứ Lam kinh. Cuối cùng họ đã cùng nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc.

Hình ảnh trong MV với những ngoại cảnh ở bãi biển Sầm Sơn, khu di tích Lam Kinh… khá bắt mắt. Trước đây Ngọc Thúy đã có một số MV, gần nhất là MV Nhớ mẹ ra mắt dịp lễ Vu Lan. Nhưng với MV này, Ngọc Thúy đầu tư kỹ lưỡng hơn. Cô cho biết: “Đây là sản phẩm nghệ thuật lớn nhất, mang tính chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay của Ngọc Thúy”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Lê Ngọc Thúy

Chọn con đường âm nhạc làm sự nghiệp, năm 2017 Ngọc Thúy đoạt giải Giọng ca xứ Nghệ được yêu thích nhất, bên cạnh đó, cũng năm 2017, cô đoạt Á khôi cuộc thi Duyên dáng áo dài toàn quốc.

Còn trẻ và hoạt động tại TP.HCM, nhưng Ngọc Thúy chọn dòng nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca - một điều đáng quý, nhưng cũng không ít thách thức trong bối cảnh thị trường âm nhạc như hiện nay.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm