Ca sĩ Hoàng Bách: 'Mình thành công sớm thì gãy sớm'

18/06/2020 13:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây nhiều năm, ngay từ khi được biết đến trong nhóm AC&M, Hoàng Bách đã là một gương mặt nổi bật. Cho đến hiện tại, giọng ca Chuyện chàng cô đơn vẫn “nổi” dù cả một thời gian dài rời xa âm nhạc...

Ca sĩ Hoàng Bách ủng hộ nữ quyền

Ca sĩ Hoàng Bách ủng hộ nữ quyền

Hôm qua (7/3), tổ chức UN Women thông báo, cùng với nữ ca sĩ Hà Trần, Hoàng Bách và con trai – bé Tê Giác - đã trở thành đại sứ của chiến dịch HeforShe - Vì những người phụ nữ quanh ta

Những tưởng Hoàng Bách đã hài lòng với cuộc sống không ca hát thì “đùng một cái”, anh lại tuyên bố trở lại âm nhạc bằng tâm thế của một nghệ sĩ ở tuổi 20.

“Tôi hay nghĩ về việc tại sao mình còn tồn tại đến giờ này - trong một môi trường nghề cực kỳ khắc nghiệt. Nhìn xung quanh, bạn bè đồng nghiệp cùng lứa đã dừng lại, đôi khi tôi cũng chột dạ. Nhưng sâu xa hơn, tôi tin rằng mọi thứ bắt nguồn từ tình yêu. Khi trải qua những khó khăn của cuộc sống, của nghề, tôi mới thấy được sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ đến thế nào. Quan trọng là bạn phải đủ yêu để thành công ở lại".

"Tôi đã từng có may mắn để có thể thành công hơn, nhưng chưa đủ hay để tận dụng tối đa. Bây giờ là thời điểm để tôi chứng tỏ mình xứng đáng với sự may mắn ấy” – Hoàng Bách trải lòng với Thể thao &Văn hóa (TTXVN) ở thời điểm dự án BACH20 bắt đầu khởi động.

Đứa trẻ tò mò tuổi 20

* Hãy bắt đầu bằng con số 20 mà anh chọn. Nhìn lại tuổi 20, Hoàng Bách trong âm nhạc của bây giờ đã “khác xa” như thế nào?

- Điều hạnh phúc nhất là tôi nhìn thấy mình lại bước tiếp trên con đường mà mình vạch ra với nguồn năng lượng tích cực. Tất nhiên, 20 năm là con số đủ dài để nhận ra những khác biệt về tư duy, trải nghiệm.

Nếu ở 20 năm trước, tôi chơi nhạc để khám phá thế giới, giờ đây, tôi chơi nhạc để khám phá bản thân. Nhưng điều quan trọng nhất, theo tôi, đó là "đứa trẻ tò mò" trong tôi không hề biến mất sau những gì mình trải qua.

Chú thích ảnh
Hình ảnh ca sĩ Hoàng Bách trong MV “Chuyện chàng cô đơn” phiên bản 2020 nằm trong chặng mở đầu LIVE20, thuộc dự án BACH20

* Sau 2 sản phẩm vừa ra mắt công chúng - “Chạm vào vinh quang” và “Chuyện chàng cô đơn” - LIVE20 sẽ tiếp tục như thế nào?

- LIVE20 là loạt sản phẩm chơi live và thu live cùng band nhạc với nhiều bất ngờ dành cho những ai đã theo dõi tôi. Chơi live, hát live cùng band nhạc và đạt được một chất lượng như tôi đang làm không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng may mắn tôi nhận được sự giúp sức của nhiều người giỏi. Họ là music producer Lê Thanh Tâm cũng như ban nhạc rất trẻ và tài năng.

* Pop-rock là thể loại khá phổ biến ở Việt Nam, là mảnh đất mà nhiều nghệ sĩ đều có thể đặt chân vào. Sau nhiều năm ngừng nghỉ, anh thấy thể loại này đang có một vị trí như thế nào ở thị trường âm nhạc Việt Nam - tất nhiên là liên quan đến cả sự trở lại của anh?

- Pop đúng là thể loại mà "ai cũng hát", không chỉ ở Việt Nam. Nhưng với pop-rock thì hiện tại, Việt Nam mình lại không nhiều người chọn dòng nhạc này để theo đuổi trong khi thế giới vẫn rất thịnh hành như Maroon5, Shawn Mendes, Taylor Swift hay kể cả Lady Gaga trong một vài dự án gần đây.

Còn những nghệ sĩ đầu tiên mà tôi hâm mộ như Bryan Adams, Elton John, Sting, Phil Colins hay Đức Huy đều mang hơi hướng của thể loại này. Tôi yêu cách chơi nhạc như thế này nhưng đến giờ mới tự cho mình cơ hội để chơi hết mình với nó.

Chú thích ảnh

Biết hài lòng là đủ

* Tự nhận âm nhạc là một trong những thứ anh yêu nhất, làm tốt nhất, vậy mà có lúc anh đã từng chán nản đến mức có ý định giải nghệ?

- Nếu nói rằng, chúng ta hoàn toàn chiến thắng hoàn cảnh là không thực tế. Một người may mắn và tích cực như tôi cũng có những lúc bị hoàn cảnh tác động đến mức bế tắc với âm nhạc mình. Mà có lẽ nguyên do lớn nhất đến từ việc mình mất đi nguồn năng lượng sáng tạo.

Tôi thành công sớm, lập gia đình sớm nên đôi khi thiếu không gian để tự bồi đắp và khám phá bản thân. Khi các bạn tôi còn đang ngồi ghế nhà trường, tôi đã bắt đầu có sự nghiệp. Khi các bạn tôi mới đi làm vài năm, tôi đã có gia đình...

Giờ ngồi nhìn lại, tôi nghĩ rất đơn giản, mình thành công sớm thì gãy sớm.Và trong quá trình ấy, có những tư tưởng tiêu cực đến là điều không tránh khỏi, nhưng kết quả là mình đã không chọn lựa như thế để có Bach20 ngày hôm nay.

* Đó cũng là lý do khi quay lại với âm nhạc, anh chọn hướng tích cực để làm định hướng mới?

- Tôi thấy mọi khó khăn chỉ là thử thách và càng nhiều thử thách, đời càng hay!

Chú thích ảnh

* Mặc dù thời gian qua, Hoàng Bách không được nhắc đến nhiều trong âm nhạc nhưng công chúng lại được biết đến anh khá nhiều khi anh chủ động chia sẻ cuộc sống của mình. Điều đó có đồng nghĩa với việc chưa lần nào anh hối hận về những gì mình đã phát ngôn?

- Trước khi đưa hình ảnh gia đình đến với công chúng, tôi cũng như hầu hết các đồng nghiệp khác, ngại chia sẻ những gì ngoài công việc. Nhưng sau khi cùng con trai tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế", tôi đã thay đổi.

Tôi nghĩ quan trọng là chúng ta sẽ ứng xử với hoàn cảnh thế nào và tôi chọn cách làm bạn với khán giả của mình. Nói chung, ai chẳng có điểm hay và không hay, nhưng khi đến với nhau như những người bạn, thì dễ đồng cảm cho nhau hơn.

* Nói như vậy là anh cũng đang khá hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Tôi nghĩ mình biết hài lòng thì là đủ. Còn nếu muốn nhiều hơn thì làm nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Tôi thấy sống như slogan người ta hay nghĩ cho các cụ lại rất trẻ và nên noi theo. Đó là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong mọi hoàn cảnh mà mình đều nghĩ và làm được như thế thì là hài lòng rồi.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

"Cứ 20, mãi mãi 20"

“Khi đối mặt với những khó khăn, thăng trầm, tôi càng hiểu, khi mình còn giữ được nguồn năng lượng tích cực trong trái tim thì cuộc sống còn nở hoa. Hoàn cảnh và tuổi tác không còn quan trọng nữa. Không chỉ vậy, năng lượng tốt sẽ lan toả và điều đó đang diễn ra với những người sống quanh tôi. Tôi hay nói với bạn bè mình: “Ai thích già, cứ già, tao cứ 20, mãi mãi 20” - (chia sẻ của Hoàng Bách)

Đôi nét về BACH20

BACH20 là một dự án âm nhạc dài hơi kéo dài ít nhất 2 năm của ca sĩ Hoàng Bách. Dự án được anh đầu tư công phu bởi một ê-kíp hùng hậu cả về mặt âm nhạc và hình ảnh.

Với ít nhất 5 chặng đường (mở màn là chặng LIVE20 đang được giới thiệu lần lượt đến công chúng) nội dung của BACH20 sẽ phản ánh cuộc sống của một người đàn ông tận hưởng năng lượng tuổi 20: Tích cực, phong phú, tận hưởng và cống hiến. Được biết, toàn bộ ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ra mắt dự án một mạch đến hết năm 2021.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm