Ca sĩ Đức Tuấn: Tham vọng vươn ra thế giới

17/02/2013 08:01 GMT+7 | Âm nhạc


Đầu năm mới, ca sĩ Đức Tuấn đã có những chia sẻ thú vị về kế hoạch mới nhất của mình, đó là phát triển lâu dài tại thị trường nước ngoài. Anh cho biết để thực hiện được kế hoạch này, cả năm qua anh đã dành thời gian học tiếng Anh với cô giáo ở Anh; việc thu âm album mới cũng được thực hiện tại Anh, Mỹ.

* Đức Tuấn luôn tự tin vào bản thân mình nhất là khả năng giao tiếp tiếng Anh từ khi còn là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, vì sao anh vẫn mạnh tay chi cho việc học tiếng Anh?

- Việc học tiếng Anh của tôi diễn ra đều đặn mỗi tuần qua Skype cùng giáo viên người Anh với giá vài ngàn USD/giờ, giá không rẻ so với thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay nhưng tôi vẫn phải học bởi lẽ hát và nói tiếng Anh khác nhau hoàn toàn. Hát cần sự chuẩn xác của phát âm đúng giọng Anh thì mới được khán giả quốc tế lắng nghe.


Mỗi chuyến lưu diễn tại Anh với tôi là cơ hội quý giá để tôi học trực tiếp từ cô giáo. Theo tôi công việc nào cũng cần có sự đầu tư và càng chọn lĩnh vực yêu cầu chuyên môn cao thì cũng tỉ lệ thuận với mức độ đầu tư đó cũng là điều dễ hiểu mà.

* Hát nhạc bán cổ điển như Đức Tuấn là trường hợp nổi bật ở thị trường trong nước và có thể nói chưa ai qua được anh ở mức độ đầu tư cho dòng nhạc này, vì sao anh không tiếp tục phát huy mà vươn ra thị trường ngoài nước, anh tham vọng quá chăng?

- Ai cũng có tham vọng của riêng mình, hay nói đúng hơn đó là mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống. Và tham vọng dựa trên năng lực và thực lực của mình thì đâu có gì sai phải không! Tôi vẫn phát huy sở trường của mình dành tặng khán giả yêu âm nhạc trong nước qua những album được phát hành liên tục.

Năm qua tôi đã có các sản phẩm trình làng như Lời tôi ru như mơ gồm những tình ca của nhạc sĩ Từ Công Phụng hay Bài tình ca đêm là những tình khúc của Trần Thái Nguyên… Tuy nhiên, giới thiệu tiếng hát, nhạc Việt ra thị trường nước ngoài là ước mơ của tôi và cũng là để giới thiệu giao lưu văn hóa Việt thì tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ việt nào cũng mong muốn hết.


* Anh có thể giới thiệu rõ hơn về kế hoạch dài hơi ”vươn ra biển lớn” của mình?

- Trong thời gian qua, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà sản xuất âm nhạc, và hiện giờ đang làm việc cật lực với một đại diện bên Anh quốc, sẽ là người đưa tôi đến với khán giả ở Anh nói riêng và Châu Âu nói chung. Hi vọng trong thời gian sớm, tôi sẽ có những công bố chính xác. Bên cạnh đó tôi cũng đang kết hợp với ban nhạc của Ba Lan Axoum Duo để cùng nhau đi tour Châu Âu bắt đầu vào tháng 5 này. Hi vọng năm 2013, tôi sẽ được biết đến nhiều ở Anh và Châu Âu.

* Còn ban nhạc của riêng Đức Tuấn và những đêm diễn riêng đầy chất nghệ thuật của Đức Tuấn đã từ lâu không diễn lại, vì sao thế?

- Cám ơn bạn vẫn nhớ đến ban nhạc của tôi. Tháng 3 tới này tôi sẽ tái giới thiệu ban nhạc riêng của mình, sẽ trình diễn vòng quanh các phòng trà, sân khấu lớn nhỏ và các tour diễn ở các trường đại học và trung học để phổ biến nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy đến gần gũi hơn với thế hệ trẻ.


 * Đức Tuấn là một trong những ca sĩ tiên phong thể hiện nhiều cái mới trong âm nhạc, mà lẽ thường những gì mới thường chịu nhiều soi rọi lắm?

- Hoạt động lâu trong thị trường âm nhạc tôi đã quá quen với những điều này. Bản thân tôi làm gì cũng cố gắng hết sức, đầu tư hết khả năng để không thấy tiếc khi nhìn lại cho nên tôi luôn tự tin với hình ảnh riêng và hướng đi đã lựa chọn của mình.

 * Cảm ơn Đức Tuấn. Chúc anh thành công!

Theo Trúc Xuân
Petrotimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm