Ca khúc 'Bbibbi' của IU: 'Công phá' nhiều bảng xếp hạng âm nhạc

15/10/2018 18:39 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - IU đã nhắm vào hội thích “ném đá” cô trong đĩa đơn mới Bbibbi nhân kỷ niệm 10 năm sự nghiệp ca hát. Không hổ danh nữ hoàng nhạc số, ca khúc vừa ra mắt đã thu được nhiều thành tích.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc IU vừa trở lại vào thứ Tư tuần trước (10/10) với đĩa đơn kỷ niệm 10 năm sự nghiệp. Bbibbi là ca khúc R&B hấp dẫn, vui nhộn nhưng chứa thông điệp không thể đùa được nhằm vào những kẻ luôn muốn xâm phạm cuộc sống riêng tư của cô bằng các bình luận tiêu cực của họ.

Xin chào, lũ ngốc

Từ đầu tới cuối, IU đã nắm lấy cơ hội mừng một thập kỷ sự nghiệp để khẳng định vị trí, tuyên bố tự chủ của một cô gái 25 tuổi, người mà cuộc sống và hành xử chẳng phải việc để người khác dèm pha.

Chú thích ảnh
IU khác lạ trong MV mới

“Sao cô ta lại thích kiểu quần áo ấy được nhỉ?/ Cái mặt trang điểm vô hồn chưa?/ Cô ta trông khác khác, hay là do căng thẳng?/ Lo lắng ghê” - cô hát, nhịp điệu chỏng lỏn, có lẽ là bắt chước những bình luận tọc mạch trên mạng. Sau đó, không ngần ngại, cô gọi thẳng hội thích “ném đá” này là lũ ngốc và dọa phạt “thẻ vàng”.

“Bbbibbi” có nghĩa là “máy nhắn tin” trong tiếng Hàn. “Nếu các người vượt qua lằn ranh này, tức là vi phạm đấy, bíp”, câu hát như lời nhắn, báo hiệu kết thúc hội thoại, rằng IU sẽ không tiếp tục nghe những lời không đâu nữa.

Chú thích ảnh
Vũ điệu quái lạ của IU trong MV "BbiBbi"

Bbibbi là ca khúc mới nhất của IU, thông qua lời ca để bày tỏ cảm giác của cô về cuộc sống của mình, “em gái quốc dân” như cô được mệnh danh ở Hàn Quốc. Ca khúc mới có thông điệp tương tự các “tiền bối” là Palette phát hành năm ngoái và Twenty Three năm 2015, tất cả đều cho thấy một nghệ sĩ đang trưởng thành từng ngày và khẳng định danh tính trước thế giới. Tuy nhiên, IU cũng muốn nói rằng dù trưởng thành, cô vẫn là IU mà mọi người biết và yêu quý suốt thập kỷ qua. “Vẫn là tôi, vẫn là tôi” - cô hát - “Không cần phải ngạc nhiên”.

Chú thích ảnh
IU mong đời tư của mình bớt bị dòm ngó, dèm pha

Tự tin là chính mình để chiến thắng

Trong MV rực rỡ sắc màu, IU “thay hình đổi dạng” liên tục, khi thì đi lang thang với thời trang cao cấp, khi nhảy nhót trong trang phục hoài cổ, ném cả chồng báo đi như không bận tâm, nhìn ống nhòm khi quấn khăn theo kiểu của nghệ sĩ Grace Kelly như thể cô đang săn đám thợ săn ảnh. Khi hát, cô không quan tâm tới người khác và nói rằng đây “không phải việc của tôi”, cô làm duyên nhìn vào máy quay và phô ra đủ mặt của mình.

Trong xã hội ngày nay, áp lực đè lên giới trẻ khá nặng nề. Nhưng với các thần tượng Hàn Quốc, áp lực đó còn lớn gấp bội. Không ít người tìm tới cái chết vì quá mệt mỏi.

Vài năm trở lại đây, sự hà khắc trong môi trường K-pop cũng là chủ đề bàn tán khắp thế giới. Từ đó, gọng kìm được nới hơn và các nghệ sĩ tự do thể hiện mình hơn. Điển hình như BTS: họ không ngại phô ra những mặt yếu của mình và “ăn miếng trả miếng” những kẻ chọc phá.

Lần này, với Bbibbi, IU cũng rũ bỏ hình ảnh ngoan hiền để là chính mình. Rõ ràng, điều này rất được hưởng ứng. Từ khi ra mắt tới cuối tuần qua, Bbibbi liên tục đạt Certified All-kill (tức đứng đầu các BXH hàng đầu Hàn Quốc cả thời gian thực lẫn tổng hợp cả ngày) và dễ dàng tiến tới Perfect All-kill (đạt Certified All-kill đồng thời đứng đầu cả BXH tuần), đứng đầu iTunes 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, phá kỷ lục ở Melon…

Sắp tới, IU sẽ tổ chức hòa nhạc kỷ niệm. Đáng nói, 50.000 vé cho hòa nhạc này đã bán hết sạch trong… một phút.

Thành quả 10 năm sự nghiệp của IU

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh ngày 16/5/1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, IU đã theo đuổi ước mơ gia nhập làng giải trí và bắt đầu tham gia các lớp diễn xuất.

Sau khi thất bại ở 20 buổi thử giọng, cô đầu quân cho LOEN Entertainment ở tuổi 15, ra mắt bằng EP Lost And Found với ca khúc chủ đề Lost Child năm 2008. Ca khúc đình đám đầu tiên của IU là Good Day năm 2010, và từ đó tới nay cô đã có 5 album xuất hiện trên BXH Album thế giới của Billboard.

Cùng với sự nghiệp cầm ca, cô cũng là một diễn viên nổi tiếng và xuất hiện gần đây nhất trên truyền hình là trong My Mister.

Hiện, mới 25 tuổi, IU đã sở hữu 4 album phòng thu, 1 album tổng hợp, 40 MV, 9 EP, 41 đĩa đơn; đóng 2 phim truyện, 9 phim truyền hình, 8 chương trình truyền hình và làm MC ở 5 chương trình. Trong sự nghiệp của mình, cô đã được đề cử hơn 100 giải, thắng hơn 50 giải, trong đó có nhiều giải danh tiếng. Riêng tại Quốc, cô đã bán được hơn 625 ngàn album, hơn 96 triệu lượt tải về, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc số”.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Ca khúc 'Rivers Of Babylon': Công lớn không thuộc về Boney M.

Ca khúc 'Rivers Of Babylon': Công lớn không thuộc về Boney M.

"Rivers Of Babylon" không cần đến Boney M. để được ghi tạc vào lịch sử. Còn Boney M., họ đã được xếp vào hàng ngũ “huyền thoại” nhờ bản hit này.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm