BXH Ca sĩ Hàn tháng 9: Một nghệ sĩ chen vào giữa BTS và Blackpink

27/09/2020 20:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu ca sĩ của tháng 9/2020.

Anne Hegerty bị ném đã dữ dội vì miệt thị, phân biệt chủng tộc BTS

Anne Hegerty bị ném đã dữ dội vì miệt thị, phân biệt chủng tộc BTS

ARMY đã sát cánh bên nhau để bảo vệ chàng trai BTS.

 

BXH này được xác định thông qua phân tích dữ liệu số lớn về nhiều ca sĩ Hàn Quốc, thu thập từ ngày 25/8 tới ngày 26/9 với nhiều tiêu chí như tần suất tham gia các hoạt động, độ phủ sóng truyền thông, mức tương tác, chỉ số nhận thức cộng đồng.

BTS vươn lên vị trí đầu bảng tháng này khi tăng 37,41% chỉ số thương hiệu so với tháng 8. Tổng chỉ số tháng này của nhóm là 22.550.007.

Chú thích ảnh

Người chiến thắng chương trình Mister Trot Im Young Woong giữ vị trí thứ hai với tổng chỉ số 10.439.938 trong khi Blackpink về thứ ba với chỉ số sát nút 9.601.636.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Các vị trí từ thứ 4 tới 10 lần lượt là: IU, Kang Daniel, Young Tak, Oh My Girl, Lee Chan Won, (G)i-dle và Hwasa của Mamamoo.

Giả Bình (Theo Soompi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm