BTS phản ứng 'lầy lội' nhưng quá mức dễ thương về cuộc thi Jungkook từng tham gia

05/01/2019 10:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Chương trình Masked Singer vừa chính thức ra mắt tại Mỹ và BTS cực kỳ hào hứng bởi cậu út Jungkook cũng từng tham gia chương trình tương tự tại Hàn Quốc, mang tên King of Masked Singer hồi năm 2016, nhưng là một trong những thí sinh bị loại đầu tiên.

BTS, EXO, Twice dẫn đầu đề cử giải Đĩa Vàng, lại tranh cãi về phiếu ảo

BTS, EXO, Twice dẫn đầu đề cử giải Đĩa Vàng, lại tranh cãi về phiếu ảo

Lễ trao giải Đĩa Vàng, một giải thưởng âm nhạc nổi tiếng được ví như Grammy của Hàn Quốc, sẽ diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật tại Gocheok Sky Dome ở Seoul.

Nhân dịp Masked Singer ra mắt trên Fox đầu năm nay, BTS đã cùng nhau xem lại màn biểu diễn của Jungkook trên chương trình thực tế đình đám này ở Hàn Quốc. Người hâm mộ cực kỳ thích thú trước phản ứng khi hài hước, khi ngọt ngào nhưng luôn rất ủng hộ Jungkook của các đàn anh.

Chú thích ảnh
BTS xuất hiện nói về chương trình mới ở Mỹ

King of Masked Singer lên sóng Hàn Quốc từ năm 2015 và từ đó trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất tại xứ kim chi. Chương trình có nhiều phiên bản trên khắp thế giới và theo Billboard, tên Masked Singer của Mỹ lấy ý tưởng từ phiên bản Thái Lan, có tên The Mask Singer.

Trong video dài năm phút mới đây, BTS đã dành thời gian nói về sự khác biệt giữa các phiên bản và họ cực kỳ hào hứng với phiên bản mới ở Mỹ. Tất nhiên, phần đặc biệt được nhắc tới là màn biểu diễn cũ của Jungkook.

Jungkook đã biểu diễn ca khúc If You của Big Bang khi tham gia chương trình hồi năm 2016 trong trang phục đấu kiếm, nói rằng khi đó anh không tự tin và chắc chắn vào bản thân như bây giờ. Đó là một trải nghiệm đầy căng thẳng với anh.

“Jungkook đã tự tin hơn nhiều khi tháo mặt nạ”, RM trêu.

Jungkook ngượng ngùng đáp: “Vâng, có lẽ em đã lo lắng nhiều vì cái mặt nạ”.

Trong màn biểu diễn, Jungkook thậm chí còn thể hiện một số động tác đấu kiếm để khoe khả năng vũ đạo.

“Và em thậm chí còn nhảy”, Jimin hào hứng nói. “Em nhảy? Em ấy hả?”, Jungkook đáp.

Sau đó, Jimin đã nhảy lại vài động tác ngộ nghĩnh kèm bình luận: “Đấu kiếm, em đã nhảy động tác đấu kiếm. Nhớ không?” Thật đáng yêu quá mức!

RM sau đó nói với các bạn điều gì đó bằng tiếng Anh về các thí sinh trong Masked Singer. Jimin, một người không thông thạo tiếng Anh, lo lắng và đùa rằng: “Cảm ơn”. V hùa theo khi nói: “Chúc may mắn”, và câu này, phải thừa nhận là phù hợp hơn. Đó là lý do tại sao Jimin đáng yêu giậm chân đầy thất vọng vì đã không nghĩ ra câu kia trước.

Trong trường hợp mọi người chưa rõ, chương trình giấu mặt sẽ đưa tới một số người nổi tiếng, ẩn dưới lớp mặt nạ đẹp mắt. Sau đó, người nổi tiếng sẽ biểu diễn một ca khúc trước ban giám khảo và khán giả. Phần thú vị là danh tính người nổi tiếng chỉ được tiết lộ sau khi họ… bị loại.

Gần đây, khi được hỏi chương trình thực tế nào anh thích nhất, Jungkook trả lời rằng đó là King of Masked Singer và hi vọng được quay lại chương trình một lần nữa để chứng tỏ thực tài.

Màn biểu diễn của Jungkook trên King of Masked Singer

Khán giả hú hét khi mặt nạ được mở ra

Giả Bình (Theo Elite)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm