'Bố già' tập 2: Khán giả vừa khen Trấn Thành vừa ức chế vì quảng cáo quá đà

10/01/2020 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 2 Bố già tiếp tục lấy nước mắt người xem, đồng thời tạo ra những tràng cười sảng khoái. Nhưng, khán giả cũng bắt đầu phàn nàn vì quảng cáo quá đà.

'Bố già' tập 2: Em gái Trấn Thành bị tát vì lén lút đi làm ở vũ trường

'Bố già' tập 2: Em gái Trấn Thành bị tát vì lén lút đi làm ở vũ trường

Trong tập 2 Bố già, em gái Trấn Thành bị tát vì cãi lời gia đình, lén lút đi làm ở vũ trường. Bi kịch gia đình ông Thành tiếp nối bởi vì chữ nghèo.

 

>>> Link xem lại tập 2 Bố già của Trấn Thành trên kênh YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UYgH1TJGXGU&feature=youtu.be

 

Tập 2 Bố già được phát sóng tối 9/1. Chưa đầy 1 ngày, web-drama của Trấn Thành thu về 4,4 triệu lượt xem chỉ sau 16 giờ, lọt Top 2 thịnh hành của YouTube. 

Đây là một kỷ lục đáng nể của nghệ sĩ đa năng. Dù anh sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng sức hút của bộ phim đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền, để tiếp tục tạo nên những con số ấn tượng.

Tiếng cười và giọt nước mắt đan xen, Trấn Thành nhận cơn mưa lời khen về diễn xuất

Bố già cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của Trấn Thành dù chỉ là dự án web-drama. Kịch bản được anh lên ý tưởng, với đề tài tâm lý gia đình, chỉ sau 2 tập phát sóng đã khắc hoạ thành công hình ảnh một gia đình vật lộn với cuộc sống mưu sinh nhưng vẫn giữ được sự lạc quan.

Chú thích ảnh
Trong nghịch cảnh, người đàn ông thô lỗ vẫn chọn cách bảo vệ gia đình

Ông Thành là hình tượng của hàng triệu ông bố Việt Nam, bề ngoài khắc khổ, tính nết khó ở, cộc cằn và thô lỗ nhưng lại hết mực yêu thương gia đình, dù ông chưa bao giờ nói với vợ con điều đó. Dù trong lúc tức giận, ông trách mắng cậu con trai lớn không đi làm phụ giúp gia đình, nhưng hôm sau thấy con trai đi phỏng vấn, ông lại xót xa.

Khi cô con gái học lớp 12 xin làm thêm phụ giúp ba mẹ, ông Thành một mực ngăn cản vì sợ bên ngoài xô bồ, chỉ muốn một mình gánh vác. Thế nên, khi chứng kiến con gái lén lút làm việc ở một quán bar, tức giận pha lẫn đau xót, ông trút lên con gái một cái tát như trời giáng.

Vẫn là người đàn ông ấy, luôn tiêu xài nhẫn nhịn nhưng sẵn sàng lấy số tiền dành dụm mấy năm qua trả tiền vay nặng lãi cho vợ.

Chú thích ảnh
Trấn Thành khiến người xem cười khóc theo số phận của nhân vật

Chính diễn xuất gần gũi, rất đời của Trấn Thành đã khắc hoạ rõ nét chân dung của một ông bố “bình dân” ở Việt Nam. Vì thế, người xem dễ dàng đồng cảm, nhìn thấy được chính mình hay gia đình ở trong đó.

Những câu thoại trong phim như “nghèo hay xui lắm”, hay lúc ông Thành mắng con trai “thằng mất dạy”, “chó đẻ”… đều rất đời và thật.

Tuy nhiên, Bố già không quá sa đà vào bi kịch. Dù gia đình ông Thành liên tục gặp biến cố, nhưng cách họ cố gắng thoát ra cho thấy sự lạc quan. Bởi thế, dù tình huống trong phim có oái ăm, nhưng tính cách nhân vật và sự duyên dáng trong diễn xuất của dàn diễn viên cứng cựa luôn khiến người xem bật cười.

Chú thích ảnh
Nỗi đau của ông Thành khi phát hiện con gái làm việc ở quán bar

Dù vậy, Bố già không phải không có nhược điểm. Việc cài cắm tình huống đôi phần có chỗ gượng gạo, thiếu tự nhiên. Trong tập 2, hiểu lầm giữa ông Thành và con trai chưa cho thấy sự thuyết phục.

Sang (Tuấn Trần) sau khi bị bố mắng, sáng hôm sau đã đi phỏng vấn xin việc. Tuy vậy khi đến nơi, điện thoại anh hết pin, phải mượn cô bạn cùng đến xin việc để gọi nhờ bố mang sơ yếu lý lịch đến. Ông bố đến nơi thì không liên lạc được với con trai, vì cô gái kia hiểu lầm ông bố giàu có của mình dùng điện thoại khác nên nhắn nói “bố về đi, con đậu rồi”.

Chú thích ảnh
Cô con gái út không đành lòng nhìn bố cực khổ nên âm thầm đi làm thêm

Vì không đủ hồ sơ, Sang bị đánh rớt. Anh giận bố đến không thèm nói chuyện dù ông Thành đã giải thích anh nhắn tin đuổi ông về vì mình đậu rồi. Điều này cho thấy sự vô lý của Sang, khi không ý thức được việc điện thoại đã hết pin.

Người xem ức chế vì quá nhiều quảng cáo

Sau 2 tập phát sóng, người xem đã bắt đầu phàn nàn về quảng cáo “phủ sóng” dày đặc trong 45 phút xuyên suốt của web-drama. Cứ 2-3 phút, quảng cáo chen vào khiến không ít người ức chế vì mật độ dày đặc.

Không những vậy, các nhãn hàng do Trấn Thành quảng bá cũng được bày biện la liệt. Cộng đồng mạng phát hiện chi tiết bà Lan (Lê Giang) nói nhà không còn 1 đồng để đi chợ, nếu bà Sáu ngọt ngào (NSND Ngọc Giàu) không cho khổ qua, thì không biết làm sao.

Chú thích ảnh
Quảng cáo quá đà khiến phim của Trấn Thành gây ức chế

Thế nhưng, trên bàn ăn nhà ông Thành có rất nhiều sản phẩm nước ngọt mà Trấn Thành quảng cáo bày sẵn. Một bình luận hài hước nói rằng có bao tiền, Lê Giang dành mua nước ngọt thay vì đồ ăn cho chồng con.

Chưa hết, phân đoạn Trấn Thành và Anh Đức cãi nhau về khách hàng, 2 quảng cáo khác được chèn vào khá lộ liễu. Trong đó, có một sản phẩm là sữa tắm chống “hết nghiệp”. Một ý kiến đùa rằng Trấn Thành thật “có tâm” khi đưa quảng cáo vào phim.

Chú thích ảnh
Dù vậy, khán giả vẫn mong ngóng tập 3 "Bố già"

Có không ít bình luận nói rằng việc quảng cáo chen ngang và quá nhiều khiến họ “mất hứng” xem tiếp, hoặc tạo ra sự ức chế về mạch cảm xúc.

Tập 3 Bố già sẽ được phát sóng tối 16/1 trên kênh YouTube của Trấn Thành.

Kim Chi, Ảnh: TK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm