Bích Ngọc Idol: Không có ngoại hình không phải là mất tất cả

24/09/2015 05:55 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi đoạt giải á quân Vietnam Idol 2015, Bích Ngọc đã tái xuất trong cuộc thi Asean be our Rock & Pop Soul mới đây và cô tiếp tục để lại khá nhiều ấn tượng.

Những lời khen ngợi đã dành tặng Bích Ngọc khi cô thể hiện ca khúc One night only. Ca nhạc sĩ Thanh Bùi (giám khảo Việt Nam duy nhất tại cuộc thi này) tán dương Bích Ngọc “cô ấy thực sự toả sáng với tiết mục biểu diễn của mình. Hơn hết, điều ấy càng thêm giá trị khi đó là một sân chơi quốc tế với nhiều đại diện đến từ các nước Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Brunei. Họ đều là những tài năng nhưng vẫn cảm nhận được sự đặc sắc trong phần biểu diễn của Bích Ngọc”.


Với sự chú trọng đặc biệt vào việc phát triển nghệ sĩ, ban giám khảo cuộc thi Asean be our Rock & Pop Soul, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Đông Nam Á, rất chú trọng đến những tài năng âm nhạc ở khắp nơi.

Năm nay, giám khảo cuộc thi gồm những chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực trong nền công nghiệp âm nhạc như Giáo dục, Quản lý Nghệ sĩ và Hãng ghi âm như ông Tyler Smith (Phó chủ tịch Trinity College London khu vực châu Á), Kelly Chew (CEO hãng ghi âm BMBX đồng thời là Phó chủ tịch marketing của hãng Sony Music Entertainment khu vực châu Á và hãng Sony BMG khu vực châu Á), nghệ sỹ Thanh Bùi là đại diện Việt Nam và Chuyên gia tư vấn khu vực Châu Á của Trinity College London, ông U-Jin Lim.

Tất cả những người này đều bất ngờ với giọng hát của Bích Ngọc. Ông Kelly Chew nhận xét rằng “Đó là giọng hát của một diva: vừa kỹ thuật vừa cảm xúc. Hẳn nhiên, Ngọc chưa biết điều khiển giọng hát của mình và cô ấy cần có thời gian để hoàn thiện. Nhưng cô ấy thực sự là tài năng hiếm có”.


Sự tán dương của những nhà chuyên môn đến từ nhiều nơi chính là cơ hội cho Bích Ngọc toả sang trong tương lai. Tất nhiên, bản thân Ngọc cũng là một giọng ca rất cầu thị khi cô quyết định dành thời gian cho những khoá học nâng cao trình độ thanh nhạc của bản thân, trước khi chào sân công chúng yêu nhạc bằng một sản phẩm âm nhạc riêng.

Dù không chiến thắng giải cao nhất của cuộc thi Vietnam Idol 2015 nhưng Bích Ngọc chinh phục phần đông công chúng lẫn giới chuyên môn bởi giọng hát khỏe và cách xử lý ca khúc khá tinh tế của mình. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành một giọng ca diva tương lai bởi những ưu thế đang sở hữu.  

Bích Ngọc là một trường hợp được yêu mến bằng chính giọng hát và không chịu sự chi phối của những yếu tố ngoại quan khác như ngoại hình.

TT&VH Online có một số câu hỏi ngắn với cô

* Sau Vietnam Idol thì chị chuẩn bị gì cho con đường dài ở showbiz Việt?

- Có thể nói Vietnam Idol mới chỉ là những bước đi khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc của Ngọc. Hiện tại, tôi muốn dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức về lý thuyết âm nhạc, thanh nhạc và học thêm những nhạc cụ khác như piano, guitar… Tôi cũng đang tham gia các lớp học vũ đạo để phát triển khả năng và giúp mình có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi muốn xây dựng cho bản thân một nền tảng thật vững chắc cho con đường của mình sau này.

* Nhưng bấy nhiêu chị nghĩ có đủ không khi showbiz Việt chưa bao giờ là con đường dễ dàng để đi?

- Tất nhiên tôi hiểu con đường mình đang chọn không phải là dễ dàng gì, nhưng tôi lại luôn tin vào những gì xuất phát từ trái tim mình. Nếu mình có đủ đam mê và khát vọng, mình sẽ vượt qua mọi thử thách để biến giấc mơ của mình thành sự thật. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được những người thầy, người anh, người chị, bạn bè và gia đình luôn ủng hộ và giúp đỡ Ngọc để theo đuổi đam mê của mình.


* Chị có nghĩ ngoại hình là một ưu thế?

- Tôi công nhận, có ngoại hình là một ưu thế. Nhưng nếu không có ngoại hình không phải là mất tất cả. Tôi nghĩ rằng giá trị và tài năng của một người không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nó nằm ở tâm hồn và ý chí của người đó. Hiện tại, tôi đang theo tập chương trình rèn luyện sức khỏe hằng tuần, không phải vì ‘ngoại hình’, mà vì muốn cơ thể săn chắc và có nhiều sức khoẻ để tiếp tục niềm đam mê của mình thôi.

* Nhìn lại chặng đường đã đi, chị cảm nhận sự thay đổi thế nào trong con người và tư duy của chị về mọi thứ?

- Tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều trong thời gian qua, cả về những kiến thức âm nhạc lẫn suy nghĩ trong cuộc sống. Quan trọng nhất là tôi đã thay đổi nhiều trong việc nhìn nhận mọi thứ, biết lên kế hoạch xa hơn, biết học cách kiên trì để theo đuổi đam mê của mình.

* Ai là thần tượng khiến chị luôn muốn phấn đấu trong con đường âm nhạc?

- Tôi có rất nhiều thần tượng và ở mỗi người, tôi lại ngưỡng mộ một điểm khác nhau. Họ luôn có những điều hay để mình học hỏi và cả những điều chưa hay để mình có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến chị Thu Minh và anh Thanh Bùi. Anh chị không chỉ chỉ dạy rất nhiều cho tôi trong cuộc thi mà còn chia sẻ với nhiều điều về cuộc sống và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Về nghệ sỹ nước ngoài thì tôi thích nhất Jennifer Hudson vì chất giọng và những tình cảm rất thật mà cô thể hiện qua mỗi bài hát.

A.T(Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm